(VNF) - Hướng Hóa (Quảng Trị) tận dụng gió Lào để phát triển năng lượng tái tạo, tạo điểm nhấn du lịch giữa núi rừng Trường Sơn. Bài viết khắc họa sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong bảo đảm an ninh năng lượng, tăng thu ngân sách và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Kỳ vọng phát triển năng lượng sạch
“Em có về Quảng Trị với anh không?
Trong bão táp nghe gió Lào quạt lửa…”
Ngày nay, Quảng Trị tận dụng gió Lào để tạo ra điện, phát triển kinh tế và du lịch. Đặc biệt Hướng Hóa đã “đổi gió” nhờ phong điện. Từ những cơn gió Tây Nam nóng bức của miền Trung nay đã thành nguyên liệu “đầu vào” để sản xuất điện năng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hình thành nên những điểm trải nghiệm hấp dẫn, tạo điểm nhấn du lịch khác biệt cho huyện Hướng Hóa.
Điện gió nhìn từ Vườn hoa chân trời
Việc hòa lưới điện quốc gia nguồn năng lượng sạch này đã góp phần tăng thu ngân sách, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước.
Đứng ở “Vườn hoa chân trời” gần Nhà máy điện gió Hướng Tân, hiện ra trước mặt là những cột turbine với những cánh quạt “khổng lồ” đang thong thả guồng quay đón gió, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng ra đó là hàng chục hàng trăm bàn tay thiếu nữ đang vươn lên giữa nền trời xanh biếc. Phần lớn cánh đồng điện gió ở Hướng Hóa nằm trên đỉnh các ngọn đồi ở giữa là hàng trăm turbine vươn rộng giữa Trường Sơn hùng vĩ.
Điện gió ở Hướng Linh
Sau hồi ngây người để ngắm thì mọi người thi nhau check-in turbine gió. Quả là một địa chỉ ấn tượng để những cô, chị, cặp đôi… được dịp thể hiện mình giữa khoảng trời bao la. Đến đây du khách như bước ra khỏi trang sách “Đánh nhau với cối xay gió” trong tác phẩm văn học.
Được biết, mỗi trụ turbine cao chừng 80m, nếu đứng dưới chân cột mà ngước mắt lên nhìn cũng thấy mỏi cổ. Đấy là chưa nói tới mỗi chiếc cánh quạt đang quay thong thả thế kia cũng có sải cánh quạt dài 80m. Để vận chuyển cánh quạt này phải dùng đến xe tải loại siêu trường siêu trọng mới chuyên chở được.
Ở Hướng Hóa có 19 dự án điện gió đã đi vào hoạt động, trong đó Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2,3 có công suất 50MW gồm 12 trụ và móng turbine, công suất mỗi turbine trên 4MW dự án hoàn thành sẽ cung cấp sản lượng điện khoảng 150 triệu MW.
Hướng Hóa
Khi tiến hành dự án, các nhà đầu tư và các nhà quản lý đã hình dung ra từ những cánh đồng điện gió này sẽ coi như là một điển hình về phát triển năng lượng sạch và bền vững, không chỉ dừng lại ở Quảng Trị mà còn là vươn ra cả một vùng rộng lớn.
Đúng như kỳ vọng, miền Tây Quảng Trị quả là có nhiều lợi thế để phát triển điện gió. Bởi ở đây có dải đất men theo dãy Trường Sơn, thiên nhiên lại ưu ái đầy nắng và gió. Trên địa bàn huyện Hướng Hóa - Quảng Trị hiện có 19 dự án nhà máy điện gió đã đi vào vận hành thương mại, tập trung chủ yếu ở xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh, Tân Liên, Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh…
Đây là “tiềm năng đặc biệt” để Quảng Trị hòa lưới điện quốc gia nguồn năng lượng sạch tăng thu ngân sách cho địa phương, thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa.
Với những gì đang diễn ra tại đây, điện gió ở Hướng Hóa quả thật đáng để coi như một điển hình phát triển năng lượng sạch và bền vững không chỉ ở Quảng Trị mà còn cả một vùng rộng lớn dãy Trường Sơn đầy nắng và gió.
Khe Sanh Valley Farm
Tiềm năng phát triển du lịch
Với khung cảnh đẹp mê hồn, cánh đồng “điện gió” ở Hướng Hóa không khác gì các cánh đồng điện gió ở châu Âu. Vì vậy, những nơi này đã nhanh chóng trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp hình sống ảo.
Ai đến đây cũng sẽ thích thú với các trụ turbin gió như những hiệp sĩ khổng lồ và trầm mặc giữa cánh đồng bao la, mà đứng đâu cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp và ấn tượng.
Check-in Điện gió ở Vườn hoa chân trời
Và cũng rất đúng với mục tiêu xây dựng và phát triển cánh đồng “điện gió” ở Hướng Hóa là “đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước”. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó mà tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa đã tận dụng ngay vẻ đẹp của những cánh đồng điện gió để khai thác du lịch trải dọc theo núi rừng miền Tây Quảng Trị.
Bước đầu, trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã tạo được các sản phẩm du lịch ăn theo “điện gió” phong phú, hấp dẫn, thu hút du khách. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã khảo sát, đầu tư xây dựng các mô hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá bên cạnh những cánh đồng “điện gió” ở xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh, Tân Liên, Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh…
Khe Sanh Valley Farm
Điển hình, nằm bên cạnh Nhà máy điện gió Hướng Tân tại thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, điểm du lịch Vườn hoa chân trời của anh Nguyễn Văn Đức đang là một trong những điểm đến không thể thiếu của nhiều du khách khi đến khám phá miền Tây Quảng Trị. Được xây dựng cách đây 5 năm, trên diện tích 0,4 ha với số tiền khoảng gần 1 tỷ đồng để xây dựng vườn hoa đa sắc màu, hệ thống chòi nghỉ, dịch vụ ẩm thực.
Ngoài những farmstay, homestay, thì nhiều quán cà phê, địa điểm nghỉ dưỡng gần những cánh đồng “điện gió” cũng đang trở thành những điểm đến thu hút lượng lớn du khách đến trải nghiệm.
Theo thông tin từ Phòng Văn hóa -Thông tin huyện Hướng Hóa, từ khi các dự án điện gió trên địa bàn huyện đưa vào vận hành đã có nhiều địa điểm tham quan, du lịch được đầu tư xây dựng bài bản nên đã tạo sức hấp dẫn cho khách du lịch tìm đến. Tính riêng từ ngày 20/1 đến ngày 26/1/2023 tại điểm du lịch Vườn hoa chân trời đón khoảng 30.000 lượt khách; quán cà phê Homi - Khe Sanh ở xã Tân Hợp đón khoảng 8.000 lượt khách; Khe Sanh Valley Farm đón khoảng 4.000 lượt khách…
Du khách đến đây tha hồ nhìn ngắm, check-in các điểm du lịch trên địa bàn huyện Hướng Hóa, bất ngờ về vẻ đẹp nên thơ và hiện đại được tạo nên bởi những turbin gió, kết hợp quang cảnh hùng vĩ của núi rừng.
Được biết, nhằm xây dựng những cánh đồng “điện gió” thực sự trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, huyện Hướng Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Trị đã và đang nỗ lực kêu gọi, thu hút đầu tư.
Những dự án điện gió trên địa bàn là những dự án tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần tạo việc làm và cải thiện đời sống cho người dân, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.
Huyện tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch gần các khu vực có dự án điện gió; xây dựng tour tuyến gắn với các điểm đến lân cận như di tích Sân bay Tà Cơn, Nhà tù Lao Bảo, Cứ điểm Làng Vây... để tạo sự phong phú, trải nghiệm cho du khách”.
Hướng Hóa được ví như Đà Lạt thứ hai của Việt Nam. Rồi đây, những cánh đồng “điện gió” với những chiếc cánh quạt quay tít giữa trời xanh, góp phần cho vùng đất phía tây Quảng Trị làm giàu từ gió và du lịch.
Và những xã trước đây vốn quanh năm đối mặt với nghèo khó sẽ trở thành những “bãi vàng” giúp người dân, doanh nghiệp cùng làm giàu khi nhiều dự án phát triển du lịch được mọc lên từ các công trình điện gió.
Điện gió cũng góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi chiến lược quốc gia về phát triển nguồn năng lượng sạch, đóng góp vào ngân sách địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Điện gió không chỉ mang lại “luồng gió mới” cho ngành du lịch Quảng Trị mà đó tạo nên một bản giao hưởng của gió đã in đậm trong tâm thức mỗi du khách đến với Hướng Hóa.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.