Từng được tung hô là ký túc xá hiện đại bậc nhất Thủ đô, khu nhà ở cho học sinh, sinh viên trên được xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với diện tích hơn 40.000m2, nằm trong khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Dự án này được khởi công từ tháng 9/2009, là tổ hợp 6 tòa nhà, mỗi tòa 19 tầng, có công năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
Với nguồn ngân sách 1.900 tỷ đồng do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, dự án được lập và triển khai trong giai đoạn có biến động lớn về giá các vật liệu xây dựng, dẫn đến tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh tăng thêm, từ gần 1.500 tỷ đồng lên gần 1.900 tỷ đồng.
Từ tháng 1/2015, 3 tòa nhà đi vào sử dụng, có sức chứa 10.800 sinh viên, 3 trong số 6 tòa được đưa vào sử dụng là A1, A5 và A6. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì ký túc Pháp Vân lại thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo Sở Xây dựng, Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở Hà Nội đã yêu cầu toàn bộ sinh viên di chuyển sang Đơn nguyên 1 khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.
Sau 11 năm kể từ ngày thi công vào năm 2009, công trình ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều toà nhà vẫn còn dang dở, chưa đi vào hoạt động với đúng tiêu chí đặt ra ban đầu.
Trong đó, 4 tòa nhà đã hoàn thiện phần xây thô, trát ngoài và một tòa nhà đã hoàn thiện toàn bộ. Do bỏ hoang lâu ngày nên toàn bộ phần bên ngoài các tòa nhà xây dở dang.
Các hạng mục đã xây dựng xong đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Phía cổng vào được một tổ bảo vệ canh giữ. Bao quanh dự án được che chắn bằng lớp tường tôn.
Ông Phạm Thế Quảng sống ở gần dự án cho biết, trước đây khu vực này có rất nhiều người nghiện ngập vào trong đây hút chích, hiện tại đã được cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra và làm sạch tình trạng này.
Năm 2018, Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc Ban kiểm tra khắc phục các nội dung mà các báo đã phản ánh. Nhưng hiện tại dự án vẫn chưa hoàn thiện, nhiều tòa bị bỏ hoang gây lãng phí và gây mất cảnh quan đô thị.