EVN báo lỗ gần nghìn tỷ, giá điện sẽ lại tăng?

Kình Dương - 05/11/2016 07:57 (GMT+7)

(VNF) – EVN công bố thua lỗ nặng, cộng với dự thảo cho phép EVN được quyết tăng giá điện tới 20%/năm và nghị định về tăng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện, giá điện khó có thể kìm được đà tăng trong thời gian tới.

Mặc dù ở thế độc quyền ngành điện nhưng mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại vừa báo lỗ sau thuế tới gần 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016. Sự thật có phần phi lý này có nguyên nhân không phải đến từ vấn đề bán điện của EVN, mà đến từ sự gia tăng đột ngột của chi phí tài chính.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của EVN đạt mức 130.685 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2015. EVN thậm chí còn giảm được tỷ lệ giá vốn trên doanh thu từ mức 88,1% nửa đầu năm 2015 xuống còn 86,2% nửa đầu năm 2016. Lợi nhuận gộp theo đó mà tăng tới 34%, đạt mức 18.005 tỷ đồng.

Song song với đó, chi phí bán hàng của EVN trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng 16,6% so với cùng kỳ 2015, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng chỉ tăng 5,4% so với cùng kỳ.

"Thủ phạm" gây ra thua lỗ khổng lồ của EVN là chi phí tài chính. 6 tháng đầu năm 2016, chi phí tài chính của EVN lên đến 15.459 tỷ đồng, gấp đôi con số 7.681 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến chi phí tài chính EVN tăng vọt không phải là do chi phí lãi vay, bởi chi phí lãi vay chỉ chiếm khoảng 45% chi phí tài chính của EVN và chi phí này "chỉ" tăng có 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều khả năng, lỗ do chênh lệch tỷ giá là nguyên nhân chính khiến chi phí tài chính EVN tăng vọt. Thực tế thì điều này đã được chính EVN đề cập trong thời gian trước đây, thêm vào đó, một số công ty con của EVN như EVN Genco 1, Genco2 và Genco 3 đều ghi nhận mức lỗ lớn do chênh lệch tỷ giá.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, EVN ghi nhận mức lỗ sau thuế của Công ty mẹ lên đến 929 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2015, tập đoàn này lãi 450 tỷ đồng.

EVN lỗ nặng, giá điện sẽ lại tăng?

Giá điện khó kìm đà tăng khi EVN thua lỗ nặng, lại được trao quyền điều chỉnh giá điện tối đa 20%/năm theo một dự thảo mới đây

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân thay thế Quyết định số 69/2013, EVN được trao quyền điều chỉnh giá điện tối đa 20%, biên độ dao động mỗi lần là 3-5%. Thời hạn điều chỉnh giảm từ 6 tháng xuống 3 tháng.

Dự thảo này vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Góp ý về dự thảo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, việc trao cho EVN thẩm quyền quyết định việc tăng giá điện tối đa lên đến 20%/năm là khá cao so với biến động giá bình thường. Còn chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, việc giao quyền tự quyết giá điện cho EVN là vừa đá bóng, vừa thổi còi.

Nếu dự thảo này được thông qua, cộng với bằng chứng thua lỗ gần nghìn tỷ trong nửa năm đầu 2016 như đã công bố, EVN hoàn toàn có cái cớ hợp lý để tăng giá điện. Thậm chí, nếu khả năng rất nhỏ xảy ra là dự thảo không được thông qua, EVN vẫn có thể đề xuất tăng giá điện lên Bộ Công Thương vẫn với cái cớ hợp lý là đang thua lỗ nặng.

Hồi tháng 9/2015, trước tình hình lỗ do chênh lệch tỷ giá quá lớn, EVN đã đề xuất với Bộ Công Thương cho phép tính lỗ do chênh lệch tỷ giá vào giá điện.

Sắp tới, theo Nghị định 147/2016 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện sẽ tăng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh, càng hỗ trợ cho khả năng tăng giá điện trong thời gian tới.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.