Toàn cảnh 3ha đất nông nghiệp nội đô vừa được Hà Nội chuyển đổi để cao ốc
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình, huyện Đan Phượng được xây dựng trên diện tích hơn 4,7ha, tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Thành Quang làm chủ đầu tư.
Dự án có công suất giai đoạn 1 đạt 300 tấn/ngày đêm, đảm nhiệm xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Đan Phượng, các khu vực lân cận (Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai) và rác thải công nghiệp không nguy hại của các làng nghề, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
“Nhà máy xử lý rác hiện đại đầu tư lên đến 270 tỷ đồng vẫn nằm im bất động, chưa rõ ngày 'hồi sinh', trong khi các hạng mục đang hư hỏng, xuống cấp dần theo thời gian, gây lãng phí tài nguyên đất. Chúng tôi mong UBND thành phố kiểm tra để sớm có giải pháp khắc phục”, ông Mịn nói.
Trao đổi với VietnamFinance, lãnh đạo UBND xã Phương Đình cho biết: “Nhà máy xử lý rác này hoạt động được 2 năm thìtrục trặc, tới tháng 4/2018 đóng cửa, đến nay chưa hoạt động”.
“Từ góc độ chính quyền, chúng tôi mong muốn sớm có công nghệ mới nâng cấp nhà máy để nhà máy tiếp tục hoạt động, đảm bảo việc xử lý rác thải cho xã nói riêng và huyện Đan Phượng nói chung”, lãnh đạo UBND xã Phương Đình cho hay.
Xem thêm: Toàn cảnh Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá: 7 năm thi công vẫn chưa thể 'về đích'
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.