Hải Phòng: Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm về đất đai tại huyện An Lão
Nguyễn Kim -
26/06/2024 16:15 (GMT+7)
(VNF) - Trong khoảng thời gian từ 2017-2022, UBND huyện An Lão đã ‘biến’ hơn 6.763m2 đất nông nghiệp thành đất ở trái quy định.
Thanh tra thành phố Hải Phòng đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; Việc quản lý, sử dụng vốn; Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Thanh quyết toán dự án, công trình xây dựng trên địa bàn huyện An Lão niên độ 2017 - 2022.
Dự án xây dựng trự sở HĐND - UBND huyện An Lão (Ảnh minh hoạ)
Thanh tra thành phố đã chỉ rõ, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nằm ngoài kế hoạch sử dụng đất cho 15 trường hợp, tổng diện tích 3.653,7m2; Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức cho 35 trường hợp, tổng diện tích 3.109,8m2.
Trong thời kỳ thanh tra, có đến 61 trường hợp xác định chưa đúng nghĩa vụ tài chính về đất đai dẫn đến tính thiếu tiền sử dụng đất số tiền hơn 602 triệu đồng; Chưa thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 24 trường hợp với số tiền hơn 237 triệu đồng.
Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão cũng chưa áp dụng đầy đủ, tích cực các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất dù pháp luật đã có quy định chi tiết về các biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế.
Đoàn Thanh tra cũng tiến hành thanh tra tại 7 xã trên địa bàn huyện, gồm: Bát Trang, Trường Thọ, Quang Hưng, Quang Trung, Chiến Thắng, Quốc Tuấn, Tân Viên. Kết quả cho thấy, UBND các xã chưa kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, để tồn động 15 trường hợp chưa khắc phục xong hậu quả đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích và xây dựng công trình trái phép trên đất không được phép xây dựng.
Trách nhiệm các khuyết điểm, sai phạm trên thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách đất đai; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thuế khu vực Kiến An – An Lão và lãnh đạo UBND 7 xã qua các thời kỳ, trong niên độ thanh tra.
Đoàn Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện An Lão khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm nêu trên, có hình thức xử lý theo phân cấp quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền; Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã tự kiểm điểm, nhận trách nhiệm với những yếu kém trong quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và những cá nhân liên quan thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện An Lão.
Cục thuế thành phố chỉ đạo Chi cục thuế khu vực Kiến An – An Lão tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm đã nêu; Nếu phát hiện có hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.
Đối với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị được UBND huyện An Lão giao làm chủ đầu tư, cần khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm đã được nêu.
Được biết, trong giai đoạn 2017-2022, chức danh Chủ tịch UBND huyện An Lão do các ông, bà: Nguyễn Văn Thông (mất chức tháng 01/2018 do vi phạm về đất đai), Vũ Duy Tùng (hiện giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải), Ngô Thị Thanh Thủy (hiện giữ chức Bí thư huyện ủy An Lão) đảm nhiệm. Chức danh Phó Chủ tịch UBND phụ trách đất đai huyện An Lão do các ông: Phạm Duy Đảm (đã nghỉ hưu), Nguyễn Quốc Thịnh (đương chức) đảm nhiệm.
Chức danh Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường do các ông: Vũ Văn Tuyến (hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện) và ông Vũ Trọng Quân (đương chức) đảm nhiệm; Chức danh Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do các ông: Nguyễn Cao Sơn (đã nghỉ hưu) và ông Nguyễn Phú Thọ (đương chức) đảm nhiệm; Chức danh Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD do các ông: Lê Hồng Phong (hiện giữ chức Trưởng phòng Kinh tế Hạ Tầng) và ông Vũ Viết Thịnh (đương chức) đảm nhiệm.
Chức danh Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện An Lão do ông Trần Anh Toàn (hiện giữ chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Thủy Nguyên) đảm nhiệm; Chức danh Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện An Lão (nay là Chi cục thuế khu vực Kiến An – An Lão) do các ông: Phạm Tuấn Anh (hiện giữ chức Phó Cục trưởng Cục thuế Hải Phòng) và ông Vũ Vương Thông (đương chức) đảm nhiệm.
Về công tác đầu tư, kết luận thành tra chỉ ra: Nhiều gói thầu có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu nhưng vẫn… trúng thầu do sơ suất trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, dẫn đến tỉ lệ tiết kiệm âm.
Có nhiều thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ, thi công xây lắp khi kết hợp kiểm tra thực tế tại hiện trường, theo đó kiến nghị các chủ đầu tư và nhà thầu thi công thực hiện giảm trừ giá trị hợp đồng đối với 20 gói thầu, tổng số tiền lên đến hơn 1,7 tỉ đồng.
Cá biệt, có 03 nhà thầu thi công chưa thực hiện kê khai, xuất hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền hơn 186 triệu đồng.
Trách nhiệm để xảy ra các khuyết điểm, sai phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện An Lão, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã An Tiến, UBND xã Bát Trang, UBND thị trấn An Lão.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
(VNF) - Chính phủ đề xuất bỏ nội dung áp thuế giá trị gia tăng với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác...
(VNF) - Đại biểu quốc hội ý kiến rằng, việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu không chặt chẽ, có thể tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp mua khống hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào và hoàn thuế.
(VNF) - TP. HCM được giao hơn 118.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong thời gian còn lại của năm 2025, phải giải ngân khoảng 50.000 tỷ đồng để đạt kế hoạch.
(VNF) - Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua số lượng luật, nghị quyết lớn và có thể xem là 'kỷ lục'.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên, trong đó đáng chú ý 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%.
(VNF) - Bão lũ năm nay đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới 97.000 tỷ đồng. Trước thực tế này, chính sách giảm lãi suất 2% cho các khoản tín dụng được triển khai, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.
(VNF) - Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
(VNF) - Lần đầu tiên, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đưa vào đánh giá bền vững thông qua bộ chỉ số riêng trong Chương trình CSI 2025, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của VCCI nhằm lan tỏa phát triển bền vững tới toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Giải bóng đá Báo chí các tỉnh, thành là sân chơi dành riêng cho những người làm báo – nơi các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua tinh thần thể thao trung thực và đồng đội. Năm nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ Tĩnh là đơn vị đăng cai tổ chức.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
(VNF) - Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi khiến đèo Mimosa và các đèo khác lại sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo để sớm lưu thông trở lại.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới, nhiều chuyên gia cho rằng TP. HCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề để tiệm cận mô hình “siêu đô thị” của khu vực.
(VNF) - Công ty cổ phần Tân Tân xuất phát điểm là cơ sở chế biến đậu phộng chiên, rồi xây nhà máy, lập công ty. Doanh nghiệp nổi tiếng với món đậu phộng thương hiệu Tân Tân bị cáo buộc trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.
(VNF) - Chiều 3/12, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.
(VNF) - Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong 5 tháng. Đây có thể xem là một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu tiêu dùng chậm chạp đang khiến bức tranh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thêm phần u ám.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.