Hé lộ thu nhập khủng của lãnh đạo Sabeco

Hồ Mai - 16/06/2016 14:23 (GMT+7)

(VNF) - Với số lượng 10 người quản lý, Sabeco dự kiến sẽ dành 9,99 tỷ đồng để chi trả tiền lương, tương đương mỗi người sẽ nhận được 999 triệu đồng/năm.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) mới đây đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016. Trong đó, đáng chú ý là việc thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty.

Theo đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao thực hiện theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Sabeco là khoảng 4,68 tỷ đồng, cao hơn 468,7 triệu đồng so với kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 thông qua.

Với số lượng 9 viên chức quản lý nhà nước, bình quân mỗi lãnh đạo Sabeco nhận lương và thù lao gần 520 triệu đồng trong năm 2015.

Sabeco cũng thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của người quản lý Tổng công ty trong năm 2016. Cụ thể, HĐQT Sabeco gồm 6 người (trong đó có 3 thành viên đại diện quản lý phần vốn nhà nước) và 4 phó tổng giám đốc, 3 thành viên ban kiểm soát sẽ nhận tổng quỹ tiền lương, thù lao dự kiến là 10,773 tỷ đồng. Trước đó, năm 2015, tổng quỹ tiền lương và thù lao lãnh đạo Sabeco được nhận chỉ là 4,210 tỷ đồng, chỉ bằng 40% so với năm nay.

Trong đó, Sabeco sẽ dành 9,99 tỷ đồng để chi trả tiền lương. Với 10 lãnh đạo quản lý, tương đương mỗi người sẽ nhận được mức lương 999 triệu đồng năm 2016, tức là khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Với 4 người quản lý kiêm nhiệm (gồm các ông Lê Hồng Xanh, Vũ Quang Hải, Nguyễn Bích Đạt, Hoàng Giang Bình), Sabeco cũng quyết định sẽ chi trả mức thù lao 783 triệu đồng cho 4 người này trong năm 2016, tương đương mỗi người sẽ nhận thêm được gần 195,7 triệu đồng/năm.

Cũng tại Nghị quyết vừa rồi, theo tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Sabeco, doanh nghiệp này sẽ trích ra 2,498 tỷ đồng để khen thưởng người quản lý Tổng công ty (gồm 10 người), tương đương mỗi người sẽ nhận được gần 250 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2016, lợi nhuận sau thuế của Sabeco đạt 710,3 tỷ đồng, chỉ bằng 2/3 cùng kỳ năm ngoái và chưa được 1/5 so với kế hoạch 3.659 tỷ đồng trong năm 2016.

Các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh liên kết đang dần bộc lộ ra những điểm yếu của Sabeco khi mà Tổng công ty này đã phải trích lập dự phòng tới hơn 500 tỷ đồng cho khoản đầu tư tài chính dàn hạn 3.600 tỷ đồng tính tới ngày 31/3/2016.

Sabeco là hãng bia Việt lớn nhất hiện nay, trong đó Nhà nước đang nắm giữ 90% vốn. Bộ Công thương, cơ quan chủ quản của Sabeco, thời gian qua liên tục hứng chịu những chỉ trích liên quan tới việc trì hoãn niêm yết công ty này, cùng với đó là những dấu hỏi trong quá trình điều chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của Sabeco.

Trước đó,  VAFI đã có văn bản gửi nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chất vấn về việc điều động cán bộ.

Cụ thể, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã chất vấn Bộ Công thương về việc ông Vũ Quang Hải (28 tuổi, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) về làm thành viên HĐQT đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc Sabeco hồi đầu năm 2015.

Là con trai của cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Vũ Quang Hải (sinh năm 1986) được bầu làm lãnh đạo tập đoàn giải khát lớn ở Việt Nam với lý do "tăng cường nhân sự trẻ làm tiền đề cho việc trẻ hóa nguồn cán bộ lãnh đạo của tổng công ty".

Theo tiết lộ của VAFI, ông Vũ Quang Hải vào năm 2011 khi mới 25 tuổi, dù "không có thành tích kinh doanh" gì nhưng ông Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính dầu khí (PVFI).

Theo VAFI, dưới thời ông Hải điều hành, PVFI lỗ tổng cộng hơn 220 tỷ đồng (năm 2011 lỗ 155 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 67 tỷ đồng). PVFI là doanh nghiệp thành lập năm 2007, từ năm 2008 đến năm 2010 đều kinh doanh có lãi.

Tháng 5/2013, ông Hải chuyển về Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại, thuộc Bộ Công thương) cũng theo đề nghị của đơn vị này. Chỉ khoảng 1 năm về Cục Xúc tiến thương mại với chức danh Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, ông Hải lại được đưa về làm lãnh đạo tại Sabeco.

Hiện ông Vũ Quang Hải là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc của Sabeco. Với các vị trí trên, trong năm nay, khoản thu nhập của ông Vũ Quang Hải dự kiến sẽ rơi vào khoảng hơn 1,4 tỷ đồng.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.