Bất động sản

Hiện trạng khu vực làm hầm chui qua đường Phạm Văn Đồng nối Tây Hồ Tây lên trục Tây Thăng Long

(VNF) - Theo quy hoạch giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt, trên tuyến Vành đai 3 sẽ đầu tư, xây dựng hầm chui tại đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3. Địa điểm trên thực tế là đoạn giao giữa đường Hoàng Minh Thảo khu Tây Hồ Tây với đường Phạm Văn Đồng, thông lên trục Tây Thăng Long đang được xây dựng.

Hình ảnh khu vực làm hầm chui qua Vành đai 3 kết nối khu Tây Hồ Tây với đường Tây Thăng Long.

 

Hầm chui này sẽ có chiều dài 915m, mặt cắt ngang 31,5m, bảo đảm 8 làn xe, tổng mức đầu tư 1.025 tỷ đồng.

 

Hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và Dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn từ Mai Dịch đến Cầu Thăng Long đã hoàn thành và đưa vào khai thác, vì vậy việc đầu tư hầm chui tại nút giao này là cần thiết.

 

Việc đồng bộ hạ tầng giao thông không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực mà còn là nền tảng cho kinh tế phát triển.

 

Đường Tây Thăng Long hiện đã hoàn thiện đoạn từ Phạm Văn Đồng (công viên Hòa Bình) đến Võ Chí Công. Trong khi đó, đoạn từ nút giao với đường Phạm Văn Đồng đến nút giao với đường Văn Tiến Dũng có chiều dài 3,3km và đã được khởi công vào tháng 12/2019, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

 

Khu vực qua phường Cổ Nhuế 2 hướng về Phạm Văn Đồng chưa thể giải phóng mặt bằng, tuyến đường này đi qua khu nhà dân dày đặc.

 

Dự án sau khi hoàn chỉnh sẽ góp phần giảm tải cho tuyến đường 32 đồng thời kết nối trực tiếp khu Tây Hồ Tây với các dự án như khu đô thị Đan Phượng, Vinhomes Wonder Park...
Tin mới lên