Hóa thạch khủng long: Xu hướng đầu tư xa xỉ mới của giới siêu giàu

Thanh Nhàn - 08/11/2025 15:13 (GMT+7)

(VNF) - Giữa thời đại tài sản công nghệ, tiền số và trí tuệ nhân tạo được xem là biểu tượng của sự giàu sang, giới tỷ phú toàn cầu đang mở ra một xu hướng đầu tư kỳ lạ nhưng đầy tiềm năng: sở hữu hóa thạch khủng long. Từ những phòng đấu giá danh tiếng tới các bảo tàng xa hoa, các mẫu xương tiền sử đang trở thành “chiến lợi phẩm” mới của tầng lớp thượng lưu, không chỉ là thú sưu tầm, mà còn là kênh lưu trữ giá trị mang tính biểu tượng.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường mua bán hóa thạch cổ đại, đặc biệt là khủng long, bùng nổ mạnh mẽ với những con số khó tin. Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD được chi ra để sở hữu những bộ xương có tuổi đời hàng chục triệu năm. Đằng sau những thương vụ tưởng chừng phi lý ấy là cả một cuộc chạy đua thể hiện quyền lực, danh tiếng, và hơn hết là tầm nhìn tài chính của giới siêu giàu toàn cầu.

Chỉ trong năm 2024, bộ xương Apex, mẫu hóa thạch của loài stegosaurus 150 triệu năm tuổi, đã được tỷ phú quỹ đầu cơ Ken Griffin mua lại với giá 44,6 triệu USD. Mẫu vật hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ như một tuyên ngôn ngầm: dù công chúng được chiêm ngưỡng, quyền sở hữu tối cao vẫn thuộc về giới tài phiệt.

Bộ xương Apex, mẫu hóa thạch của loài stegosaurus 150 triệu năm tuổi, mới được tỷ phú quỹ đầu cơ Ken Griffin mua với giá 44,6 triệu USD (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, “Stan”, bộ xương T-Rex gần như hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện, cũng được bán với giá 31,8 triệu USD, và hiện là ngôi sao của bảo tàng mới tại Abu Dhabi. Tại London, ba bộ xương khác: bao gồm hai bộ xương allosaurus và một bộ xương stegosaurus, cũng từng được đấu giá 12,4 triệu bảng Anh và được mua bởi một tỷ phú người Singapore. Những thương vụ này cho thấy giá trị của hóa thạch đã vượt xa phạm trù khoa học, và bước sang lĩnh vực quyền lực tài chính và đầu cơ tài sản.

Theo giới chuyên gia tài chính, đằng sau vẻ xa hoa, việc săn lùng hóa thạch phản ánh chiến lược đa dạng hóa tài sản của giới siêu giàu. Trong bối cảnh lạm phát, biến động địa chính trị và thị trường chứng khoán khó lường, các vật phẩm hữu hình và giới hạn như hóa thạch trở thành “tài sản trú ẩn” mới. Giống như tranh Picasso hay đồng hồ Patek Philippe, những di vật tiền sử này không chỉ tăng giá theo thời gian mà còn mang giá trị biểu tượng về đẳng cấp và di sản văn hóa.

“Stan”, bộ xương khủng long T. rex 67 triệu năm tuổi là hóa thạch đắt giá nhất từng được bán năm 2020 với mức gần 32 triệu USD (Ảnh: Getty Images)

Một yếu tố khác thúc đẩy xu hướng này là tâm lý “tái hiện quyền lực cổ xưa”. Lịch sử từng chứng kiến các quân vương thời trung cổ săn lùng thánh tích: từ ngón tay của Thánh John the Baptist tới ngai vàng nạm kim cương của các hoàng đế Mughal. Ngày nay, các tỷ phú công nghệ, dầu mỏ hay đầu cơ quỹ đầu tư cũng đang làm điều tương tự, chỉ khác là “thánh tích” của họ mang hình hài khủng long.

Dưới góc độ đầu tư, hóa thạch khủng long không chỉ là tài sản vật lý mà còn là công cụ “định vị thương hiệu cá nhân”. Một số nhà sưu tầm còn cho bảo tàng mượn hóa thạch, qua đó vừa gia tăng giá trị công chúng, vừa khẳng định vị thế độc quyền trong giới thượng lưu. Những món đồ như vậy không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lãi suất hay biến động tiền tệ, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhà đầu tư siêu giàu đang tìm kiếm “của để đời”.

Mẫu hóa thạch Pteranodon, một trong những loài bò sát bay lớn nhất từng được biết đến được đấu giá tại Sotheby’s năm 2023 với mức giá lên tới 6 triệu USD (Ảnh: ABC)

Giới phân tích cũng nhận định xu hướng đầu tư vào hóa thạch sẽ còn tiếp diễn, nhất là khi tầng lớp tỷ phú mới nổi ở châu Á và Trung Đông tăng nhanh. Việc sở hữu một phần di sản Trái đất hàng trăm triệu năm tuổi không chỉ thỏa mãn khát vọng chinh phục mà còn là cách họ khẳng định “sức mạnh vượt thời gian”, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Việc giới siêu giàu đổ tiền vào hóa thạch được cho là minh chứng rõ nét cho một kỷ nguyên “Mạ vàng” mới, nơi sự giàu có không còn giới hạn trong vật chất đương đại. Nếu thế kỷ XX chứng kiến những thương vụ tranh giành tranh Van Gogh hay kim cương xanh, thì thế kỷ XXI đang mở ra thời kỳ mà xương khủng long trở thành biểu tượng quyền lực và khoản đầu tư xa xỉ của giới tài phiệt toàn cầu.

Theo The Telegraph
Siêu giàu châu Á bỏ qua trung gian, lao vào kinh doanh vàng trực tiếp

Siêu giàu châu Á bỏ qua trung gian, lao vào kinh doanh vàng trực tiếp

Tài chính quốc tế
(VNF) - Nhiều nhà đầu tư siêu giàu ở châu Á đang bỏ qua các khâu trung gian và tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh vàng. Giới đầu tư giàu có ở Hồng Kông đã tăng gấp đôi tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư chỉ trong vòng 1 năm, theo khảo sát mới đây của HSBC.
Cùng chuyên mục
Tin khác