Kinh tế phục hồi, chứng khoán Việt đón thêm dòng vốn Singapore
(VNF) - Theo bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), thị trường chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi từ việc phục hồi kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến tiếp tục đón nhận thêm dòng vốn FII từ các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Singapore.
Singapore đang nhắm đến những lĩnh vực nào tại Việt Nam?
Trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài khi liên tục thu hút dòng vốn FDI. Trong đó, Singapore vẫn đang tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3,3 tỷ USD, chiếm 29% tổng vốn đầu tư, và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.
Lý giải về vấn đề này, tại Talkshow Phố Tài chính, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư nước ngoài luôn cân nhắc khi muốn thực hiện đầu tư lâu dài tại một quốc gia.
Thứ nhất, Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định trong suốt nhiều năm, triển vọng trong những năm tới cũng được đánh giá tích cực. Thứ hai, Việt Nam có thể chế chính trị ổn định. Theo bà Thiều Thị Nhật Lệ, đối với đầu tư nước ngoài, đây được coi là yếu tố quan trọng được các nhà đầu tư xem xét.
Thứ ba, Việt Nam có nguồn lao động dồi dào với kỹ năng tốt, giá nhân công cạnh tranh khi so sánh với các quốc gia láng giềng trong khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam có vị trí chiến lược trong khu vực, gần những nền kinh tế lớn của châu Á.

Một yếu tố quan trọng không kém, bà Thiều Thị Nhật Lệ cho biết trong những năm vừa qua, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại song phương và đa phương với hầu hết những nền kinh tế lớn trên thế giới. Theo bà, điều này sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương của Việt Nam và thu hút thêm các dòng vốn FDI.
Đối với Singapore nói riêng, bà Lệ cho biết bất động sản khu công nghiệp là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam. Điển hình như khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) bắt đầu xây dựng tại Việt Nam từ năm 1996, đến nay đã mở rộng ra trên khắp Việt Nam. Gần đây, một tên tuổi lớn từ Singapore cũng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp là Sembcorp, liên doanh với đối tác Việt Nam là Becamex IDC xây dựng khu công nghiệp theo định hướng xanh.
Bên cạnh đó, lĩnh vực bất động sản nhà ở và thương mại cũng thu hút khá nhiều nhà đầu tư từ Singapore, đặc biệt ở những thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP. HCM. Bà Lệ cho biết hai tên tuổi lớn của Singapore có thể kể đến như Kepple Land và CapitaLand có nhiều dự án lớn và đã bắt đầu mở rộng ra những thành phố lớn khác ở Việt Nam.
Một lĩnh vực khác mà CEO Công ty quản lý quỹ UOB cho thấy nhà đầu tư Singapore khá quan tâm trong thời gian gần đây là năng lượng sạch.
“Chính phủ Việt Nam đã cam kết đưa phát thải carbon ròng về 0 trước năm 2050, đưa ra nhiều quyết sách để thực hiện cam kết này trong thời gian tới. Một trong số đó là dịch chuyển năng lượng sạch, sử dụng LNG thay thế cho những nhà máy phát điện bằng than. Gần đây, những dự án FDI lớn từ Singapore đầu tư vào lĩnh vực này có thể kể đến như dự án LNG Bạc Liêu giá trị khoảng 4 tỷ USD, hoặc dự án Long An LNG ở Long An I và II có tổng vốn đầu tư FDI khoảng 3,2 tỷ USD”, bà Thiều Thị Nhật Lệ cho hay.
Triển vọng đón thêm dòng vốn FII từ Singapore
Không chỉ dòng vốn FDI, dòng vốn FII từ Singapore được đánh giá đang chảy vào lĩnh vực tài chính, chứng khoán ngày càng nhiều hơn trong những năm vừa qua. Bà Lệ cho biết, các nhà đầu tư Singapore đầu tư vào các công ty niêm yết cũng như các công ty chưa niêm yết tại Việt Nam.
“Điển hình là trường hợp của Vinamilk. Công ty này có 2 nhà đầu tư lớn là những tổ chức đến từ Singapore là F&N Dairy Investment và Victory Platinum. Ngoài ra, hai quỹ là quỹ Chính phủ của Singapore GIC và Temasek cũng đầu tư vào một số công ty niêm yết và chưa niêm yết tại Việt Nam”, CEO Công ty quản lý quỹ UOB cho biết.
Theo bà, đối với dòng vốn FII, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 đã mất tới 32% định giá, thị trường trở nên hấp dẫn hơn trong năm 2023. Hơn thế nữa, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam bắt đầu phục hồi từ năm 2023, cho thấy những yếu tố mà nhà đầu tư nước ngoài không thể bỏ qua thị trường Việt Nam.
“Thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tiếp tục nhận thêm dòng vốn FII từ các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Singapore”, bà Thiều Thị Nhật Lệ cho biết.
CEO Công ty quản lý quỹ UOB nhận định mục tiêu cho tăng trưởng kinh tế năm 2024 do Chính phủ đặt ra ở mức 6-6,5% là khả thi vì hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục phục hồi rõ ràng hơn, giúp GDP của Việt Nam trong năm 2024 tăng trưởng tốt hơn.
Với Công ty quản lý quỹ UOB, bà Lệ cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục mở rộng thêm một số thị trường khác trong khu vực ASEAN để góp phần làm tăng thêm dòng vốn FII vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Lệ kỳ vọng trong năm 2024, thị trường sẽ có sự tăng trưởng tương đối ổn định hơn.
Rút ròng FDI tại Trung Quốc, tập đoàn công nghệ toàn cầu chọn điểm đến Việt Nam
- Bảy năm liền đứng đầu PCI, Quảng Ninh hút thêm 850 triệu USD vốn FDI 11/05/2024 07:30
- Hà Nội thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 06/05/2024 01:45
- Việt Nam thu hút thêm gần 9,3 tỷ USD vốn FDI 29/04/2024 02:00
- Thủ tướng: Tập trung thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao 23/04/2024 10:14
Hội thảo Go Stock 2025: Động lực nào cho VN-Index, thị trường ‘bò’ liệu có tái xuất?
(VNF) - Ngày 15/1/2025, hội thảo Go Stock 2025 do CLB Chứng khoán Sinh viên (SSC) tổ chức đã diễn ra thành công tại Đại học Kinh tế Quốc dân, thu hút hơn 15.000 sinh viên quan tâm và gần 400 người tham dự trực tiếp. Sự kiện năm nay, mang chủ đề “Động lực nào cho VN-Index, thị trường ‘bò’ liệu có tái xuất?”, tập trung vào các phân tích chuyên sâu về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025.
Hội thảo Go Stock 2025: Động lực nào cho VN-Index, thị trường ‘bò’ liệu có tái xuất?
(VNF) - Ngày 15/1/2025, hội thảo Go Stock 2025 do CLB Chứng khoán Sinh viên (SSC) tổ chức đã diễn ra thành công tại Đại học Kinh tế Quốc dân, thu hút hơn 15.000 sinh viên quan tâm và gần 400 người tham dự trực tiếp. Sự kiện năm nay, mang chủ đề “Động lực nào cho VN-Index, thị trường ‘bò’ liệu có tái xuất?”, tập trung vào các phân tích chuyên sâu về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025.
Soi tiến độ Lavida Green 2.100 tỷ ở Hưng Yên của SUFAT Việt Nam
(VNF) - Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp (Lavida Green) có mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 45.640,7m2 do Công ty TNHH SUFAT Việt Nam làm chủ đầu tư.