Mở cửa du lịch trở lại, Quảng Ninh học được gì từ Phuket (Thái Lan)?

Thanh Tâm - 22/09/2021 18:55 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều kinh nghiệm từ việc tái khởi động du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan đã được Quảng Ninh đánh giá cao và cân nhắc sớm tận dụng để phục hồi lại du lịch nội tỉnh.

VNF
Mở cửa du lịch trở lại, Quảng Ninh học được gì từ Phuket (Thái Lan)?

Ngày 22/9, Hội nghị trực tuyến tăng cường hợp tác Quảng Ninh (Việt Nam) và Phuket (Thái Lan) hậu Covid-19 đã được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên về việc mở cửa lại du lịch trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát.

Tại hội nghị, bà Ratiwan Boonprakong, giám đốc văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Việt Nam, cho biết chương trình “Phuket Sandbox” nhằm tái khởi động du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 là hệ thống đón khách quốc tế khép kín với quy trình nghiêm ngặt, với mục tiêu không xảy ra lây nhiễm Covid-19 giữa du khách và người dân địa phương.

Bà Ratiwan Boonprakong cho biết khách du lịch nước ngoài khi tới Thái Lan phải đến từ những nước đã được Bộ Y tế Công cộng Thái Lan công nhận là có nguy cơ mắc Covid-19 ở mức độ thấp hoặc trung bình. Các du khách phải có thời gian lưu trú tại các quốc gia kể trên trong ít nhất 21 ngày trước khi đến, phải hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 ít nhất 14 ngày trước khi đến và phải có giấy chứng nhận tiêm vaccine.

Cùng với đó, du khách phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong khoảng 72 giờ trước khi đến. Du khách cũng phải có bảo hiểm y tế Covid-19 được bảo hiểm ở mức thấp nhất là 100.000 USD (khoảng 2,26 tỷ đồng).

“Sau khi đến và lưu trú tại Phuket, du khách phải thực hiện nghiêm quy định về khoảng cách, khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, xét nghiệm Covid-19 và ứng dụng cảnh báo”, bà Boonprakong cho hay.

Cũng theo chia sẻ, trong vòng 60 ngày (từ 1/7/2021 đến ngày 29/8/2021), chương trình "Phuket Sanbox" đã đón được 25.866 du khách, đã có trên 283 chuyến bay thuê chuyến đến Phuket và đã sử dụng 450.806 đêm nghỉ. Doanh thu du lịch đạt gần 1.900 triệu Baht với mức chi tiêu của mỗi khách trên một chuyến là 60.000 Baht.

Những đối tượng đi du lịch Phuket nhiều nhất theo chương trình Sandbox là các du khách tới từ: Mỹ, Anh, Israel, Đức, Pháp, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Thụy Sĩ…

Ghi nhận những chia sẻ từ Thái Lan, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Thuỷ, đề nghị phía Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Udon Thani duy trì và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động trong khuôn khổ hợp tác du lịch của Tam giác di sản: Vịnh Hạ Long (Việt Nam) - Ban Chiang (Thái Lan) - Luang Prabang (Lào).

Cùng với đó là tạo cơ hội và hỗ trợ ngành du lịch Quảng Ninh được tiếp cận và thiết lập quan hệ, tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch, thúc đẩy trao đổi nguồn khách du lịch, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xúc tiến quảng bá điểm đến.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị ngành du lịch hai tỉnh thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, cung cấp đầu mối liên lạc để kịp thời trao đổi những nội dung hợp tác có liên quan. Đồng thời, đề nghị tỉnh Phuket cùng nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác du lịch phù hợp giữa hai địa phương, hướng tới sự phục hồi nhanh và bền vững của ngành du lịch.

Xem thêm: 'Hậu' Covid-19, các doanh nghiệp ngành du lịch ứng phó thế nào?

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.