(VNF) - Năm 2023, HoSE chỉ đón thêm 4 tân binh niêm yết mới và chuyển sàn, trong khi số lượng doanh nghiệp rời sàn đã lên tới 13 đơn vị.
(Ảnh minh hoạ)
HoSE “ế" doanh nghiệp niêm yết mới
Năm 2023, Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) ảm đạm chưa từng thấy khi chỉ có vỏn vẹn 4 mã cổ phiếu niêm yết mới, số lượng hồ sơ chờ duyệt cũng chỉ khoảng hơn chục, hầu hết là doanh nghiệp quy mô nhỏ, hoặc doanh nghiệp muốn chuyển sàn niêm yết.
“Mở bát" năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (HoSE: PVP) chính thức đưa hơn 94,2 triệu cổ phiếu PVP giao dịch tại HoSE từ ngày 17/1 với giá tham chiếu 10.350 đồng/cổ phiếu.
Sau PVP, phải đến nửa năm sau, HoSE mới đón tiếp tân binh thứ hai và thứ ba trong năm là Công ty Cổ phần Sơn Á Đông với mã ADP và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG với mã SIP, lần lượt niêm yết vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.
Theo đó, hơn 23 triệu cổ phiếu ADP lên sàn HoSE với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên 19.550 đồng/cổ phiếu; còn hơn 90,9 triệu cổ phiếu SIP lên sàn với giá tham chiếu 116.500 đồng/cổ phiếu.
Đầu tháng 11, doanh nghiệp cuối cùng lên sàn HoSE trong năm 2023 là Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ với mã HTG, số lượng cổ phiếu niêm yết là hơn 36 triệu đơn vị, giá tham chiếu phiên đầu tiên là 31.900 đồng/cổ phiếu.
Trong 4 doanh nghiệp trên, ngoại trừ SIP với quy mô vốn điều lệ hơn 1.800 tỷ đồng, 3 đơn vị còn lại đều có quy mô vốn dưới 1.000 tỷ đồng, thậm chí dưới 500 tỷ đồng.
Bên cạnh các doanh nghiệp đã lên sàn HoSE thành công, một số doanh nghiệp tên tuổi lỡ hẹn niêm yết HoSE có thể kể đến như Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (UPCoM: NCG), Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (UPCoM: GDA), Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP),...
Trong đó, Nova Consumer bị HoSE trả hồ sơ vào tháng 12/2022 do doanh nghiệp chưa bổ sung các tài liệu phát sinh theo thời hạn. Đến giữa năm 2023, ĐHCĐ Nova Consumer bất ngờ thông qua việc đưa cổ phiếu lên hệ thống giao dịch UPCoM. Không ngoại trừ khả năng đây là bước đệm của doanh nghiệp để niêm yết sàn HoSE trong thời gian tới.
HoSE cũng thông báo dừng xem xét hồ sơ niêm yết của Cảng Quy Nhơn do doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ và giải trình theo yêu cầu. Trước đó, HoSE đã nhiều lần yêu cầu Cảng Quy Nhơn bổ sung hồ sơ, giải trình theo quy định pháp luật, nhưng hiện doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thiện.
Với Tôn Đông Á, doanh nghiệp bất ngờ gửi công văn đến HoSE về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu hồi tháng 4/2023. Theo Tôn Đông Á, tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 toàn ngành nói chung và doanh nghiệp nói riêng không khả quan. Tôn Đông Á chưa đáp ứng được các điều kiện niêm yết theo quy định.
Danh sách công ty nộp hồ sơ niêm yết mới trên website của HoSE cho thấy 4 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết trong năm 2023 là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương và Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
Các doanh nghiệp này đều có quy mô vừa và nhỏ, hiện đang niêm yết tại hệ thống giao dịch UPCoM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Loạt cổ phiếu “tai tiếng" rời sàn vì “ém" báo cáo tài chính
Năm 2023, HoSE không chỉ “khan hiếm" tân binh mà sàn giao dịch này còn chứng kiến sự rời đi của nhiều mã cổ phiếu. Theo thống kê của VietnamFinance, tổng cộng có 13 mã cổ phiếu đã rời sàn, trong đó 11 mã chuyển giao dịch trên hệ thống UPCoM, 2 mã huỷ đăng ký giao dịch chứng khoán.
2 mã huỷ đăng ký giao dịch chứng khoán là THI của Công ty Cổ phần Thiết bị điện và EMC của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức. 2 doanh nghiệp này đều huỷ tư cách công ty đại chúng do số lượng cổ đông không đáp ứng yêu cầu (phải có tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ).
Đối với 11 mã cổ phiếu còn lại, nguyên nhân chính khiến những mã cổ phiếu này phải nói lời chia tay sàn HoSE có thể kể đến như vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp, có ý ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp, huỷ tư cách công ty đại chúng.
Chiếm một phần không nhỏ trong số này là các cổ phiếu khá tai tiếng trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Có thể kể đến như 4 cổ phiếu “họ FLC" là HAI (Công ty Cổ phần Nông dược HAI), AMD (Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC), GAB (Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone) và FLC (Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) cùng bị huỷ niêm yết trong năm 2023 với nguyên nhân vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Theo đó, các doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá thời hạn quy định.
Tính đến nay, 5/7 mã cổ phiếu “họ FLC" đã bị huỷ niêm yết. 2 mã cổ phiếu còn lại là KLF (Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS) và ART (Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS) đều đang trong diện đình chỉ giao dịch và đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc do không công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán.
Tương tự các cổ phiếu “họ FLC", cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần The Golden Group (tên cũ Công ty Cổ phần Louis Capital) bị huỷ niêm yết trong năm 2023 vì vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin liên quan đến việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.
Cổ phiếu TGG là một trong những cổ phiếu từng bị ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings thao túng và “thổi giá" tăng 6.000% từ mức 1.200 đồng/cổ phiếu lên 74.800 đồng/cổ phiếu.
Sau khi sự việc bại lộ, ông Nhân cùng đồng bọn bị bắt, các cổ phiếu trong “hệ sinh thái Louis” lao dốc không phanh. Cổ phiếu BII của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (tên cũ: Công ty Cổ phần Louis Land) cũng bị huỷ niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 4/2023.
“Tai tiếng” không kém, cổ phiếu IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thuỷ) bị huỷ niêm yết từ ngày 15/12/2023 vì vi phạm nghiêm trọng quy định công bố thông tin do chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; báo cáo tài chính quý I, quý II và báo cáo soát xét bán niên 2023; báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023.
Vào tháng 7/2023, Shark Thuỷ từng cho biết công tác quản trị nội bộ phát sinh vấn đề, thiếu nhân sự và đang trong quá trình tái cấu trúc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính.
Trong năm 2023, Apax Holdings liên tục bị bêu tên vì các vấn đề liên quan đến trung tâm tiếng Anh Apax English/Apax Leaders như chất lượng dạy học kém, chậm trả lương, nợ lương giáo viên,... Hàng loạt phụ huynh trên nhiều tỉnh thành đã khiếu nại trung tâm tiếng Anh này và yêu cầu hoàn trả học phí với lý do trung tâm không thực hiện đúng cam kết.
Gần đây nhất, cổ phiếu TTB của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ bị huỷ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng quy định công bố thông tin. Tập đoàn đã chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, bị HoSE cảnh báo và tiếp tục vi phạm. HoSE nhận định, vi phạm của TTB có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông, quyết định huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu.
Từ năm 2022 đến nay, nhiều cá nhân của TTB đã bị xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng trong năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên đã mở rộng điều tra vụ án “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” và khởi tố bị can đối với 4 cá nhân thuộc doanh nghiệp. Trong đó, bị can Phùng Văn Bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phùng Văn Thái là Tổng giám đốc và Trần Thanh Hà là Kế toán trưởng công ty.
Bên cạnh các cổ phiếu nói trên, nhiều mã cổ phiếu khác phải rời sàn HoSE vì kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp như cổ phiếu HOT của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An, cổ phiếu SII của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, cổ phiếu MCG của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, cổ phiếu UDC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cổ phiếu HU3 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
Tính đến cuối tháng 12, tổng số mã cổ phiếu niêm yết trên HoSE là 393 mã, thấp hơn thời điểm cuối năm 2022 là 9 đơn vị. Đây là năm thứ 2 liên tiếp số mã cổ phiếu niêm yết tại HoSE giảm so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2022, số mã cổ phiếu niêm yết đạt 402 mã, thấp hơn 2 mã so với cùng kỳ. Trong năm 2022, HoSE cũng chỉ đón thêm được 5 mã cổ phiếu mới.
HoSE mới đây đã chấp thuận niêm yết đối với 4 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI), Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, UPCoM: VTP), Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB) và Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA). Trong đó, trừ HNA là doanh nghiệp niêm yết mới tại HoSE, 3 doanh nghiệp còn lại đều là chuyển từ sàn UPCoM.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cần được triển khai theo lộ trình thận trọng, phù hợp với năng lực thực tế, không thể nóng vội hay “đốt cháy giai đoạn”.
(VNF) - Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố 10 tổ chức trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
(VNF) - TP. HCM đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc bốn nhóm lĩnh vực và lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu.
(VNF) - Trong một bước đi chiến lược mang tính lịch sử, Emall Việt Nam, đơn vị đứng sau hệ thống 100 cửa hàng giày Pierre Cardin & Oscar Fashion tại Việt Nam, vừa công bố mua lại quyền sở hữu hệ thống phân phối và thương hiệu Pierre Cardin tại Canada.
Dù mang trên mình vị thế của những doanh nghiệp đầu ngành với câu chuyện AI đầy hứa hẹn, năm 2025 lại đang dần khép lại như một "năm đáng quên" đối với cổ đông của những mã cổ phiếu này.
(VNF) - Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều nội dung liên quan đến lương hưu. Đáng chú ý, người nghỉ hưu cuối 2025 có cơ hội hưởng lương hưu mở rộng, tỷ lệ tối đa 75%.
(VNF) - Theo Dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vừa được cơ quan chức năng công bố, các hộ kinh doanh có từ hai cửa hàng trở lên, dù hoạt động trên cùng hay khác tỉnh, thành phố, đều sẽ thực hiện khai thuế tập trung trên một hồ sơ và sử dụng chung một mã số thuế.
(VNF) - Những năm gần đây, nhà đầu tư Thái Lan không còn xa lạ trên thị trường vốn Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) công khai, giới tài chính đang chứng kiến một làn sóng đầu tư kín tiếng hơn: gom cổ phần doanh nghiệp Việt thông qua chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipt – DR) và các quỹ đầu tư quy mô lớn.
(VNF) - Theo quy định mới về chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các loại thuế và mức thuế suất nhóm này phải thực hiện được quy định tại Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
(VNF) - Năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, với động lực chính đến từ dòng vốn nước ngoài. Theo tổng hợp từ các hãng tư vấn và công bố doanh nghiệp, giá trị các thương vụ M&A có yếu tố vốn ngoại trong năm ước đạt hàng chục tỷ USD, trải rộng từ y tế, tiêu dùng, công nghệ cho đến công nghiệp và nông nghiệp.
(VNF) - Các phiên đấu giá tại Hải Hà – Kotobuki và Colusa – Miliket giúp Vinataba thu về hàng trăm tỷ đồng, vượt xa giá trị sổ sách, trái ngược với thực tế “ế ẩm” tại một số doanh nghiệp khác trong danh mục thoái vốn.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn. Trong đó, Hoá chất Đức Giang dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Thoát nghèo bền vững không chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy và cách làm của người dân. Thực tiễn tại nhiều địa phương, việc kết hợp với vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy hiệu quả, giúp người nghèo chủ động phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UPCoM: KLB) vừa chính thức nhận quyết định ngày 18/12 chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển và hội nhập của Ngân hàng trên thị trường vốn.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp điều chỉnh khi mặt bằng giá nhiều cổ phiếu giảm sâu, dù VN-Index vẫn duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh định giá đã chiết khấu mạnh và triển vọng trung - dài hạn tích cực, cổ phiếu chứng khoán đang được đánh giá là một trong những điểm sáng đáng chú ý.
(VNF) - Ba phiên giảm sàn của DGC không chỉ khiến cổ phiếu này bị siết margin mà còn cảnh báo về rủi ro đầu tư “all-in” vào cổ phiếu tưởng chừng an toàn.
(VNF) - Với việc vận hành cơ chế hành chính rút gọn hướng tới mô hình "chính quyền 2 cấp", Thanh Hóa đang tạo ra một "đường băng" thông thoáng để dòng vốn từ Liên minh Hợp tác xã chảy trực tiếp xuống từng xã, từng hộ dân. Những mô hình kinh tế tại các vùng sinh thái Thường Xuân, Lang Chánh hay Bá Thước giờ đây là minh chứng cho bài toán quản trị công hiệu quả - giảm trung gian, tăng trách nhiệm.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất khoản tiền lương của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí giảm thuế thu nhập cá nhân.
(VNF) - Năm 2025, thị trường tài chính – ngân hàng chứng kiến một sự chuyển dịch chiến lược rõ rệt: các định chế đồng loạt chuyển hướng sang mô hình tăng trưởng dựa trên số hóa toàn diện và ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Đây không còn là khẩu hiệu hay phong trào mà trở thành công thức quan trọng để giữ thị phần, nâng chất lượng tài sản và cải thiện năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
(VNF) - Năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của làn sóng IPO và niêm yết với loạt doanh nghiệp lớn chào sàn, tạo nên chu kỳ sôi động mới cho thị trường chứng khoán.
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang ghi nhận sự trở lại rõ nét của khối bất động sản. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô phát hành, mà còn ở mức lãi suất, có lô lên đến 13,5%/năm.
(VNF) - Sau 11 tháng năm 2025, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu sản xuất điện tăng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cần được triển khai theo lộ trình thận trọng, phù hợp với năng lực thực tế, không thể nóng vội hay “đốt cháy giai đoạn”.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.