Ngân hàng ồ ạt tung vốn giá rẻ cuối năm

Vân Linh - 28/12/2015 09:07 (GMT+7)

Mùa kinh doanh cao điểm cuối năm cũng là thời điểm các ngân hàng đẩy mạnh tay vốn giá rẻ, nhưng thực tế không phải khách hàng nào cũng dễ tiếp cận được vốn này.

Các ngân hàng thương mại có sự lựa chọn về đối tượng khách hàng để hạn chế rủi ro trong cho vay.

Chị Trần Quế Anh (Q.8.TP.HCM) cho hay, thấy các ngân hàng quảng cáo rầm rộ về lãi suất mua, sửa chửa nhà và tiêu dùng cuối năm lãi suất "siêu" rẻ, thậm chí là còn 0%/năm. Nhưng sau khi tìm hiểu, chị Quế Anh nhận thấy, không dễ dàng tiếp cận được vốn rẻ này vì điều kiện vay khá "ngặt nghèo".

Về phía các ngân hàng, cuối năm được coi là mùa giải ngân nên cứ "đến hẹn lại lên", nhiều ngân hàng coi dịp này là thời điểm "vàng" để tung "chiêu" hút khách hàng. Hiệu quả chương trình chưa biết tới đâu nhưng ít nhất cũng có vai trò quảng cáo thương hiệu và dịch vụ của mình.

ACB năm nay đã đưa ra một loạt chương trình ưu đãi tín dụng năm 2016 dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất ưu đãi 7-8%/năm. Các chương trình ưu đãi vay bao gồm: ngôi nhà đầu tiên, tiêu dùng linh hoạt, tiêu dùng tín chấp và ưu đãi vay vốn sản xuất kinh doanh dịp Tết Bính Thân.

Theo ông Từ Tiến Phát, Phó tổng giám đốc ACB, các chương trình ưu đãi tín dụng của ACB với thông điệp "3 cách để cuộc sống đẹp hơn" được lý giải là nhằm đáp ứng nhanh chóng tất cả nhu cầu vay vốn của khách hàng cùng mức lãi suất ưu đãi; thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn; thời hạn vay lên đến 20 năm, đồng thời khách hàng được linh hoạt trong việc chọn phương thức trả vốn.

Tổng hạn mức dành cho các chương trình ưu đãi tín dụng này lên đến 15.000 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể các chương trình năm nay, điểm chung là hầu hết hướng vào khách hàng cá nhân với các gói ưu đãi như cho vay sửa chữa nhà, vay tiêu dùng thông dụng, vay mua ô tô…

Không lớn như gói tín dụng của ACB, nhưng điểm nhấn của chương trình cho vay ưu đãi tại Nam A Bank năm nay là lãi suất khá thấp và phí dịch vụ được giảm mạnh. Đại diện của Nam A Bank bày tỏ kỳ vọng các chương trình ưu đãi tín dụng này sẽ giúp ngân hàng đẩy mạnh cho vay, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong Tết Bính Thân 2016.

Quy mô gói tín dụng của Nam A Bank là 2.500 tỷ đồng dành cho cá nhân và doanh nghiệp với lãi suất khá cạnh tranh, chỉ từ 6.5% - 7%/năm, phí dịch vụ được giảm giảm 50% so với mức thông thường với các dịch vụ bảo lãnh, được ký quỹ 0% khi tham gia dịch vụ Bảo lãnh dự thầu,…
Tương tự, HDBank vừa đưa ra gói "vay tiền phát lộc" với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng. Với số tiền vay từ 1 tỷ đồng trở lên, HDBank áp dụng lãi suất chỉ 6,8%/năm trong 3 tháng đầu, hoặc 7,5%/năm trong 6 tháng đầu, hoặc 7,9%/năm trong 9 tháng đầu, hoặc 9,9%/năm trong 12 tháng đầu. Còn với những khoản vay từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất áp dụng như trên cộng (+) thêm 0,5%/năm. 

Thủ tục vay vẫn chặt

Thực tế cho thấy, các ngân hàng thương mại đang từng bước đẩy mạnh vốn giá rẻ ra thị trường đón đầu nhu cầu vốn tăng cuối năm, song không phải khách hàng nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Để có thể vay được vốn giá rẻ, doanh nghiệp và cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện tín dụng cần thiết từ phía ngân hàng đưa ra, nhằm hạn chế rủi ro nợ xấu.

Chẳng hạn tại Nam A Bank, lãnh đạo nhà băng này cho biết, khi tham gia gói tín dụng ưu đãi nói trên, dù tốc độ giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản hóa nhưng khách hàng phải đáp ứng đủ một số điều kiện căn bản như: mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng trả nợ, có tài sản đảm bảo…

Phó tổng giám đốc một ngân hàng thương mại tại TP. HCM cũng thừa nhận, tín dụng năm qua đã có sự cải thiện, nhưng sự thực chưa có sự đột biến. Một phần, do ngân hàng lo ngại rủi ro kiểm soát chặt chất lượng tín dụng để hạn chế nợ xấu và tình hình kinh tế chưa thực sự sáng lên. Tuy nhiên, theo vị phó tổng giám đốc trên, tình hình hoạt động tín dụng năm sau sẽ tốt hơn nhiều so với năm trước (kể cả với doanh nghiệp và khách hàng), nhất là khi thị trường bất động sản hồi phục.

"Nhiều khả năng nhu cầu vốn mua nhà đối với phân khúc khách hàng có thu nhập bình quân sẽ gia tăng một khi giá bất động sản và lãi suất dần hợp lý so với trước đây. Tuy nhiên, trong đó giá bất động sản cũng có thể từng bước xem xét để điều chỉnh để phù hợp hơn", vị phó tổng giám đốc trên nói và cho rằng, cần chú trọng đến các dự án có mức giá phù hợp hơn với phân khúc khách hàng này.

Đồng thời, thủ tục hành chính về nhà ở cũng như lãi suất và thủ tục cho vay của ngân hàng cần tinh gọn, nhanh chóng hơn trước thì sẽ từng bước tác động đến thị trường nhà, đất và đẩy tín dụng tăng.

Theo Theo TNCK
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.