Nguy cơ xung đột Trung Đông kéo dài: Cổ phiếu châu Á lao dốc, giá dầu tăng vọt

Thanh Trúc - 09/03/2026 15:51 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường tài chính toàn cầu đang rung lắc mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Giá dầu tăng vọt trong khi chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới và rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, các thị trường chứng khoán châu Á giảm sâu khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại xung đột liên quan đến Iran có thể kéo dài. Giá dầu chuẩn quốc tế Brent cũng ghi nhận tăng hơn 25%, lên mức 114USD mỗi thùng. Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 7% ngay đầu phiên, nối tiếp mức giảm 5,5% của tuần trước.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI cũng mất khoảng 8%, sau khi đã giảm hơn 10% trong tuần trước đó. Áp lực bán được dự báo có thể lan sang Phố Wall, khi hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt giảm mạnh.

Giá dầu tăng mạnh, vượt 100USD/thùng cũng được cảnh báo có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu.

Theo Reuters
G7 cân nhắc 'xả’ 400 triệu thùng dầu để 'cứu' thị trường

G7 cân nhắc 'xả’ 400 triệu thùng dầu để 'cứu' thị trường

Tài chính quốc tế
(VNF) - Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 25%, lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 khi căng thẳng Trung Đông leo thang. Trước nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn và áp lực lạm phát gia tăng, các nước G7 đang cân nhắc phương án phối hợp giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường năng lượng.