Thị trường

Ông Phạm Nhật Vượng sang Nhật Bản sau loạt tin đồn bị cấm xuất cảnh

(VNF) - Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng có mặt tại Nhật Bản để chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển xe điện giữa VinFast và Công ty TNHH Công nghệ CATL (Trung Quốc).

Ông Phạm Nhật Vượng sang Nhật Bản sau loạt tin đồn bị cấm xuất cảnh

Ông Phạm Nhật Vượng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa VinFast và doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngày 31/10, đại diện Vingroup cho biết ông Phạm Nhật Vượng mới đây đã có mặt tại Nhật Bản để cùng ông Robin Zeng, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ CATL, chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển xe điện, bao gồm công nghệ khung gầm thông minh tích hợp pin CTC (Cell to Chassis) giữa VinFast và CATL.

Theo thoả thuận này, CATL và VinFast dự kiến sẽ hợp tác để cùng phát triển công nghệ mới, trong đó pin và nhiều bộ phận quan trọng được tích hợp vào khung gầm xe, giúp giảm trọng lượng, tăng quãng đường di chuyển của xe và giảm chi phí. Dự kiến VinFast sẽ là nhà sản xuất xe ô tô tiên phong đưa công nghệ mới này ra thị trường toàn cầu với sự hợp tác chiến lược cùng CATL.

Theo Phó chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast Lê Thị Thu Thủy, sự hợp tác này giúp thúc đẩy các đột phá về công nghệ pin và giải pháp di chuyển điện hóa trên phạm vi toàn cầu, đóng góp vào các mục tiêu chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu phát thải cac-bon trên hành tinh.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức ngày 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh và hoạt động của Vingroup ổn định bình thường.

Tin mới lên