Quỹ đầu cơ châu Á: 'Mua cổ phiếu Việt Nam, tránh cổ phiếu Trung Quốc'

An Lan - 04/03/2016 14:57 (GMT+7)

(VNF) - Một quỹ đầu cơ châu Á tỏ ra bi quan về triển vọng nền kinh tế Trung Quốc, trong khi tin rằng những cơ hội đầu tư tốt nhất sẽ đến từ chứng khoán Việt Nam và Philippines.

Đây là nhận định được đưa ra từ quỹ đầu cơ châu Á FengHe Asia Fund. Quỹ này đã tận dụng cơ hội từ sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong năm ngoái và thắng lớn nhờ bán khống cổ phiếu. Tuy nhiên, năm nay, quỹ tỏ ra bi quan về triển vọng nền kinh tế lớn nhất châu Á này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg từ Singapore, Deng Jiewen, một trong năm thành viên quản lý quỹ FengHe Asia Fund, cho rằng các nền kinh tế ở khu vực Đông Nam Á đang phát triển hiệu quả hơn so với Trung Quốc trong việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Quỹ này có trị giá 65 triệu USD và đã tăng 20% trong năm ngoái bất chấp chứng khoán Châu Á lao dốc.

Chứng khoán Trung Quốc đang phải đối mặt với một chặng đường đầy khó khăn phía trước do lợi nhuận của các doanh nghiệp sụt giảm. Trong vòng một năm qua, quỹ FengHe Asia Fund đã tăng 20% bất chấp chứng khoán châu Á sụt giảm.

Tên quỹ là FengHe, có nghĩa là "rủi ro và lợi nhuận" theo tiếng Hoa, là một trong số ít các quỹ đầu cơ đang tận dụng được cơ hội đầu tư vào các thị trường nhỏ hơn trong khu vực châu Á trong bối cảnh triển vọng thị trường Trung Quốc đang xấu đi.

Quỹ FengHe được điều hành bởi công ty quản lý tài sản F&H Fund Management do John Wu, cựu giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Alibaba sáng lập. Quỹ này thường đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, năng lượng sạch, y tế và tiêu dùng ở thị trường châu Á.

Trong vòng một năm qua, theo công ty cung cấp dữ liệu Eurekahedge, quỹ FengHe được xếp vào nhóm 2% quỹ sinh lời tốt nhất trong số 188 quỹ đầu cơ tại thị trường châu Á (không tính Nhật Bản). 

John Foo, người điều hành quỹ đầu cơ Kingsmead Asset Managementtại Singapore trong năm ngoái đã gọi Việt Nam là "ngôi sao sáng nhất trong đêm tối" ở khu vực Đông Nam Á.

"Chúng tôi khá lạc quan về nền kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp ở Việt Nam", ông Deng của quỹ FengHe nói. "Philippines thì có cơ cấu dân số và kinh tế vững vàng. Hiện nay, nền kinh tế nước này đang ngày càng trở nên thân thiện với vốn đầu tư nước ngoài".

Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7% - mức tăng trưởng thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Động lực tăng trưởng dựa trên nhu cầu nội địa và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng. 

Trong năm 2015, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 100 triệu USD cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh dấu năm mua ròng thứ 10 liên tiếp, trong khi các thị trường khác ở châu Á lại đang chứng kiến dòng vốn tháo chạy.

Tại Philippines, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng 16,4% trong tháng 11/2015, đạt mức 464 triệu USD, nâng tổng số vốn FDI trong 11 tháng đầu năm 2015 lên 5,5 tỷ USD.

Chỉ số VN-Index hiện đang được giao dịch ở mức gấp 1,7 lần so với tài sản ròng của các doanh nghiệp niêm yết. VN-Index đã tăng trong 4 năm liên tiếp tính đến năm 2016. Trong khi đó, theo dữ liệu của Bloomberg, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Philippine dự kiến tăng 22% trong 12 tháng tới.

Chứng khoán Trung Quốc đã mở rộng đà sụt giảm trong năm nay, khi chỉ số Shanghai Composite tụt xuống mức thấp nhất 14 năm vào hôm 28/1 trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc phát thêm tín hiệu về sự giảm tốc sâu.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc Shanghai Composite chỉ tăng 3% trong năm nay, giảm so với mức dự báo 5% được đưa ra trước đó.

"Hầu hết các nhà đầu tư đều nhận thấy giá cổ phiếu ở Trung Quốc đã trở nên rẻ hơn. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận cũng sẽ giảm ở hầu hết các lĩnh vực", ông Deng nói.

Ông Deng cũng cho biết đã giảm nắm giữ cổ phiếu các công ty Trung Quốc trước tháng 6 năm ngoái, thời điểm thị trường chứng khoán nước này lao dốc. Quỹ của ông cũng bán khống cổ phiếu Trung Quốc tại thị trường Hồng Kông trong năm ngoái.

Theo Theo Bloomberg
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.