Tiêu điểm

Sinh viên Thủ đô với hành trình đến với Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

(VNF) - Ngày 28/5/2023 tại cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh chuyến hải trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023” chính thức khởi hành. Trong lần đầu tiên tổ chức, có hơn 200 sinh viên tiêu biểu đã có chuyến vượt biển đến thăm và động viên quân, dân và các chiến sĩ đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tham dự chuyến hải trình có các đồng chí đại diện cho Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và 17 đại biểu ưu tú đại diện cho sinh viên Thủ đô. Trưởng đoàn là đồng chí Hoàng Thanh Tâm – UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Thành phố dẫn đoàn tham gia chuyến hải trình.

Đây là chuyến tàu ý nghĩa lần đầu tiên được Trung ương Hội Sinh viên tổ chức nhằm hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và kỷ niệm 10 năm chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”.

Xuyên suốt hải trình, hàng loạt các hoạt động ý nghĩa được diễn ra trên các địa điểm đảo tại quần đảo Trường Sa. Các đại biểu đã được đi thăm hỏi và động viên quân, dân và chiến sĩ đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại các Đảo Song Tử Tây, Đảo Sinh Tồn, Đảo Đá Tây A, Đảo Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1. Các hoạt động tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ đã diễn ra sôi nổi, thắm tình quân dân, kết nối sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Thủ đô nói riêng với thế hệ trẻ đang công tác vùng biên cương hải đảo.

 

Theo các thành viên tàu KN290 cho biết: "Cứ mỗi lần có đoàn đến làm lễ là trời lại đổ cơn mưa."

Không khí trang nghiêm và đầy xúc động của buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc được tổ chức tại vùng đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và nhà giàn DK1,2. Trong buổi lễ không ít đại biểu đã không kìm nén được cảm xúc tiếc thương cùng với lòng biết ơn tự hào trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ vùng trời và biển đảo của quê hương.

 

Tại chuyến đi này, Đoàn đại biểu Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng quân, dân và các chiến sĩ đang sinh sống và thực hiện nhiệm vụ tại đây thông qua các tiết mục văn nghệ truyền tải được thông điệp ý nghĩa, hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình và các em thiếu nhi đang sinh sống và học tập tại các đảo. 

Tiêu biểu có thể kể đến là chương trình khai mạc triển lãm mỹ thuật “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023” do Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội là đơn vị được phân công thực hiện. Triển lãm mỹ thuật sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023 – là Triển lãm lần đầu tiên được tổ chức trên đảo Trường Sa lớn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Nhằm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước đặc biệt là tình yêu với biển đảo của sinh viên Việt Nam gửi tặng tới các chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Triển lãm được bố trí quanh cột mốc đảo Trường Sa lớn.

Một số tác phẩm nghệ thuật được học sinh, sinh viên khắc hoạ lại.

Trong thời gian chuẩn bị không dài, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tình cảm của sinh viên cả nước với hơn 700 tác phẩm từ các mô hình về biển đảo, đến các tác phẩm tranh nghệ thuật với đa dạng thể loại, chất liệu thể hiện (tranh kí họa, tranh sơn dầu, màu nước, màu acrylic, ghép đá, …). Tuy nhiên, do điều kiện về vị trí địa lý và khó khăn về vận chuyển, nên BTC đã chọn 50 tác phẩm tiêu biểu nhất để trưng bày trong triển lãm.

Là 1 trong những người trực tiếp thực hiện các khâu của triển lãm, đồng chí Trần Hải Nam - Bí thư Đoàn Thanh niên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: “Bản thân tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia cùng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm mỹ thuật đầu tiên trên Quần đảo Trường Sa. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước và Thủ đô nói riêng nhằm gửi gắm tình yêu của mình đến với biển, đảo của Tổ quốc. Đối tượng tham gia triển lãm không phải là các hoạ sĩ chuyên nghiệp mà là các bạn học sinh, sinh viên đến từ mọi miền tổ quốc với mong muốn gửi gắm tình yêu và sự tự hào biết ơn của mình vào các tác phẩm nghệ thuật được vẽ ra từ trong chính trái tim của các bạn. Tuy chưa một lần các bạn được đến thăm Quần đảo Trường Sa nhưng thông qua nhưng lời kể của ông bà, qua các câu chuyện lịch sử và phương tiện truyền thông thông tin, các bạn đã khắc hoạ lại khung cảnh thiên nhiên giàu đẹp của biển đảo tổ quốc, sự tự hào và biết ơn với các chiến sĩ anh hùng đang ngày đêm bám biển bảo vệ biên cương của tổ quốc để tạo nên các các tác phẩm nghệ thuật chạm vào trái tim của tất cả mọi người đặc biệt là các chiến sĩ và người dân đang làm việc sinh sống trên Huyện đảo Trường Sa. Triển lãm đã lan toả được tình yêu quê hương đất nước, sự tự hào của mỗi sinh viên Việt Nam với biển, đảo tổ quốc”.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội Sinh viên Hà Nội trong chuyến hải trình:

 

Tin mới lên