SVC Holdings đổi tên thành Tasco Auto, 'trùm BOT' Tasco thành ông lớn buôn ô tô

Trang May - Thanh Hương - 23/01/2024 17:31 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 23/1, Công ty cổ phần Tasco công bố về việc chính thức thay đổi tên và nhận diện thương hiệu của Công ty TNHH SVC Holdings, công ty con của Tasco hoạt động trong lĩnh vực phân phối và dịch vụ ô tô.

VNF
SVC Holdings đổi tên thành Tasco Auto, ông 'trùm BOT' Tasco đầu tư mạnh vào bán ô tô

Theo đó, được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, SVC Holdings chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Tasco Auto (Tasco Auto) kể từ ngày 22/1/2024.

Tasco Auto hiện sở hữu 86 showroom trên toàn quốc, phân phối 14 hãng xe bao gồm các thương hiệu lớn như: Toyota, Ford, Mitsubishi và thương hiệu xe sang Volvo, doanh thu của mảng ô tô vượt 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, thông qua đơn vị thành viên là Greenlynk Automotives, Tasco Auto cũng đã đàm phán, ký kết, các thủ tục đăng kiểm, xây dựng showroom đưa thương hiệu ô tô Trung Quốc Lynk & Co về Việt Nam vào cuối năm 2023.

Công ty cũng thực hiện đầu tư vào Carpla, nền tảng phân phối ô tô đã qua sử dụng với nhiều tiện ích độc đáo từ on-line đến off-line. Hiện Carpla có 6 Automall trên toàn quốc, cam kết chất lượng với quy trình kiểm định 160 bước theo tiêu chuẩn chính hãng, chính sách bảo hành 12 tháng và 5 ngày hoàn tiền, 1.500 kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, mang đến những dịch vụ tin cậy và toàn diện cho khách hàng có nhu cầu mua-bán, trao đổi xe cũ.

Tasco Auto thông qua đơn vị thành viên là Greenlynk Automotives đã đưa thương hiệu xe Lynk & Co về Việt Nam vào cuối năm 2023

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2023, Tasco đạt doanh thu 2.556 tỷ đồng do hợp nhất SVC Holdings từ ngày 15/9/2023. Lợi nhuận gộp mang về 270,8 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Tasco, sau khi hợp nhất, chi phí phát sinh trong kỳ tăng vọt bao gồm: chi phí tài chính tăng 54% lên 118,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 1.735% lên 91,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 46% lên 95,9 tỷ đồng.

Các loại chi phí gia tăng đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tasco sụt giảm 69%, chỉ còn ghi nhận ở mức 6,2 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2023, lợi nhuận sau thuế của HUT đạt 12,2 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến hết quý III/2023, tổng tài sản của Tasco đã đạt 25.089 tỷ đồng, tăng gần 2,2 lần so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp đều gia tăng đáng kể sau khi hợp nhất SVC Holdings. Đặc biệt là các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 2 lần, chiếm 3.490,3 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng gấp gần 30 lần, lên 2.948 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn của Tasco tăng gấp 3 lần, chiếm 6.614,6 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 280,3 tỷ đồng (số đầu năm) lên 3.115,6 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng từ 4.553,8 tỷ lên 5.186,7 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của công ty là 11.222 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm (3.873 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, đơn vị thành viên của Tasco Auto) là một trong bốn doanh nghiệp lớn nhất của nhóm ngành sản xuất - kinh doanh ô tô xe máy, xe có động cơ và phụ kiện.

Xem thêm: Sếp cũ Ford Việt Nam và Be Group cùng gia nhập Tasco

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.