Nhân vật

Tân Bí thư Vĩnh Phúc Dương Văn An là ai?

(VNF) - Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Bí thư Vĩnh Phúc Dương Văn An là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An.

Sáng 18/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Dương Văn An sinh năm 1971, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế học, thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân khoa học địa lý.

Từ tháng 10/1993 đến 8/1997, ông An là cán bộ Ban Thiếu nhi-Trường học, cán bộ Ban Xây dựng Đoàn, Phó Ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

Từ tháng 9/1997 đến tháng 8/2005, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

Từ tháng 8/2005 đến tháng 8/2007, ông An Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008, ông là Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 5/2008).

Tháng 8/2008 đến tháng 8/2009, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Sau đó ông làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2011.

Tháng 1/2012 đến tháng 3/2014, ông An là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Giai đoạn từ tháng 3/2014 đến tháng 10/2020, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021 là Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tháng 1/2021 đến 6/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2024, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuân, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Người tiền nhiệm của ông Dương Văn An là bà Hoàng Thị Thuý Lan trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".

Bà Lan bị bắt nằm trong diễn biến tại vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan.

Bà Lan 58 tuổi, quê Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13; đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.

Bà từng giữ nhiều chức vụ tại Vĩnh Phúc như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 2/2015 đến nay, bà Lan làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tin mới lên