Bảy tháng sau ngày khởi công, tiến độ xây Cầu Tứ Liên thế nào?
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.

Dự án bệnh viện đa khoa Phúc Thái được khởi công từ đầu năm 2013.

Quy mô diện tích đất của dự án rộng gần 3ha, do Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại và Dịch vụ y tế Phúc Thái làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô của một bệnh viện đa khoa hạng 2 với 600 giường bệnh.
Để thực hiện dự án, từ 2012, hơn 30 hộ dân ở tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan (TP. Sông Công) đã đồng thuận bàn giao gần 3ha đất sản xuất cho doanh nghiệp triển khai dự án.
Tuy vậy, sau khi khởi công, chủ đầu tư chỉ xây dựng bộ khung của một tòa nhà 5 tầng rồi sau đó "đắp chiếu" cho đến bây giờ.

Theo thiết kế, dự án có nhiều hạng mục như: nhà điều hành 5 tầng, khu trung tâm 15 tầng, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cây xanh và khuôn viên...

Theo công bố của chủ đầu tư, dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có quy mô 400 giường bệnh, với 14 khoa và 4 phòng chức năng. Giai đoạn 2 là 200 giường bệnh còn lại. Đến hết quý II/2013, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 tiếp tục được thực hiện vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016.

Nhưng cho đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất, cỏ mọc um tùm với một vài hạng mục bị bỏ lại dang dở.

Bệnh viện đa khoa Phúc Thái đã từng được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, là nơi cung cấp các dịch vụ y tế với các kỹ thuật chuyên khoa, chuyên ngành, đồng thời, cũng là nơi hợp tác, trao đổi, nghiên cứu khoa học về y học…

(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.