Thiếu năng lượng, ngành dịch vụ Ấn Độ đứng trước nguy cơ đóng cửa hàng loạt

Hà Linh - 12/03/2026 14:57 (GMT+7)

(VNF) - Ngành dịch vụ ăn uống tại Ấn Độ đang đối mặt nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng khi nguồn cung khí đốt nấu ăn trở nên khan hiếm, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm gián đoạn vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, nhiều nhà hàng và khách sạn tại Ấn Độ cảnh báo có thể phải tạm ngừng hoạt động nếu tình trạng thiếu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) kéo dài. Nhiều cơ sở cho biết lượng gas dự trữ chỉ đủ sử dụng trong khoảng hai ngày.

Nguyên nhân xuất phát từ xung đột liên quan đến Iran khiến hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư bị gián đoạn. Đây là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, nơi trung chuyển phần lớn dầu và khí đốt từ Trung Đông.

Việc tàu chở nhiên liệu bị hạn chế di chuyển đã khiến giá năng lượng và chi phí vận chuyển tăng mạnh, đồng thời ảnh hưởng tới nguồn cung từ các nhà xuất khẩu lớn như Qatar và Ả rập xê út.

Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới và phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ nước ngoài. Trước tình hình khẩn cấp, chính phủ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng để ưu tiên thị trường trong nước. Tuy nhiên, điều này khiến nguồn cung dành cho các doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn trở nên khan hiếm.

Theo Reuters
Iran bắn tin giá dầu lên 200 USD/thùng, IEA lập tức xả 400 triệu thùng 'hạ nhiệt' thị trường

Iran bắn tin giá dầu lên 200 USD/thùng, IEA lập tức xả 400 triệu thùng 'hạ nhiệt' thị trường

Tài chính quốc tế
(VNF) - Căng thẳng tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng mới với kinh tế toàn cầu. Trong khi phía Iran đưa cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 200 USD/thùng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang cân nhắc xả lượng dầu dự trữ kỷ lục nhằm ổn định thị trường và hạn chế nguy cơ giá năng lượng leo thang.