Toàn cảnh công trường xây Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên

Hoàng Hùng - 03/05/2026 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Sân vận động PVF được khởi công vào tháng 10/2025, với sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92ha tại Hưng Yên.

Sân vận động PVF được Bộ Công an khởi công xây dựng ngày 19/10/2025, nằm ngay cạnh Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ. 
Công trình có diện tích khoảng 55.000m2, được quy hoạch trong tổ hợp thể thao - dịch vụ quy mô 92ha tại Hưng Yên.
Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân PVF khi hoàn thành sẽ là một trong những sân vận động có quy mô lớn hàng đầu cả nước (nhỏ hơn hai sân vận động đang được triển khai tại Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị thể thao Olympic), vượt qua Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi.
Ghi nhận tại công trường cho thấy, sau hơn 6 tháng khởi công, nhiều hạng mục chính của dự án đang được triển khai đồng loạt. Khu vực sân vận động đã hình thành đại công trường với hàng trăm xe, máy móc chuyên dụng và lực lượng công nhân làm việc liên tục.
Ngoài sân vận động chính, các hạng mục phụ trợ như quảng trường ngoài trời và hệ thống bãi đỗ xe quy mô khoảng 18ha cũng đang được triển khai đồng bộ.
Theo thiết kế, sân vận động PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng chuyên biệt phục vụ kỹ thuật, an ninh, truyền hình, báo chí, cầu thủ, khu VIP và dịch vụ ẩm thực.
Công trình được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu quốc tế và các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn. Khi đi vào vận hành, sân PVF được kỳ vọng trở thành trung tâm huấn luyện - thi đấu của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là “ngôi nhà chung” cho các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.
Một trong những điểm nhấn kỹ thuật nổi bật của sân vận động PVF là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng hơn 8.600 tấn. Đây được xem là một trong những hạng mục phức tạp nhất của công trình. Đây cũng là một trong những sân vận động đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái đóng mở tự động, cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa không gian ngoài trời và trong nhà.
Dự án sân vận động PVF nằm trên trục đường tỉnh 379, tuyến giao thông chính kết nối Hưng Yên với khu vực cầu Thanh Trì và Vành đai 3 Hà Nội. Từ vị trí dự án có thể kết nối thuận tiện đến Khu đô thị Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2 & 3, trung tâm hành chính Văn Giang, nút giao cầu Thanh Trì và các khu công nghiệp phía Tây Hưng Yên. 
Tuyến đường này cũng kết nối từ Văn Giang đến nút giao Yên Mỹ, nhập vào đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo trục giao thông xuyên suốt tỉnh Hưng Yên.
Khi hoàn thành, sân vận động PVF không chỉ bổ sung một công trình thể thao quy mô lớn cho Hưng Yên mà còn góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng thể thao quốc gia. Với sức chứa lớn, thiết kế hiện đại và khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế, công trình được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại và du lịch tại khu vực Văn Giang nói riêng, Hưng Yên nói chung.
Toàn cảnh đại công trường sân vận động lớn nhất thế giới ở nam Hà Nội

Toàn cảnh đại công trường sân vận động lớn nhất thế giới ở nam Hà Nội

Đầu tư
(VNF) - Sau gần 3 tháng khởi công, hạng mục trung tâm của khu đô thị thể thao Olympic là sân vận động Lạc Việt đang dần lộ diện trên đại công trường phía nam Hà Nội.