Toàn cảnh đại công trường sân vận động lớn nhất thế giới ở nam Hà Nội

Hoàng Hùng - 03/04/2026 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau gần 3 tháng khởi công, hạng mục trung tâm của khu đô thị thể thao Olympic là sân vận động Lạc Việt đang dần lộ diện trên đại công trường phía nam Hà Nội.

Dự án khu đô thị thể thao Olympic được khởi công ngày 19/12/2025, với quy mô hơn 9.171ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.
Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải rộng trên địa bàn 11 xã khu vực phía nam Thủ đô gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.
Trong tổng thể đó, sân vận động Lạc Việt được xác định là hạng mục trọng điểm, mang tính biểu tượng của toàn dự án. Công trình được quy hoạch trên diện tích khoảng 73,3ha, nằm tại khu vực xã Thượng Phúc, Hà Nội và được định hướng đạt tiêu chuẩn FIFA.
Theo thiết kế, sân vận động có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, sễ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, công trình còn được giới thiệu sở hữu hệ thống mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới, cùng nhiều công nghệ vận hành hiện đại.
Kiến trúc sân vận động lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn, biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết hợp với các giải pháp công nghệ như ghế ngồi thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát an ninh thời gian thực và các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, sau hơn 3 tháng kể từ ngày khởi công, khu vực triển khai sân vận động Lạc Việt đã bước vào giai đoạn thi công nền móng với nhịp độ khẩn trương. Trên đại công trường rộng hàng chục ha, hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị đang hoạt động liên tục.
Tại hiện trường, các máy xúc, máy ủi vận hành hết công suất để đào đắp, hạ cốt nền, san gạt mặt bằng. 
Từng đoàn xe ben nối đuôi nhau vận chuyển đất đá liên tục ra vào khu vực dự án. 
Những tuyến đường tạm dần hình thành mạng lưới giao thông nội bộ, chuẩn bị mặt bằng cho việc triển khai các hạng mục xây dựng quy mô lớn trong thời gian tới.
Phần lớn diện tích triển khai dự án trước đây là đất nông nghiệp. Đến nay, khu vực này đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân lân cận. Toàn bộ khu đất đang tiếp tục được đào đắp, san lấp và hoàn thiện nền để đáp ứng tiến độ thi công chung của công trình.
Tại dự án, một tuyến đường kết nối sân vận động Lạc Việt với đường trục phía Nam Hà Nội đang dần lộ diện.
Theo kế hoạch, sân vận động Lạc Việt dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trong khi toàn bộ các hạng mục còn lại của khu đô thị thể thao Olympic được đặt mục tiêu hoàn tất vào khoảng năm 2035.

>>>Xem thêm: Vành đai 4 từ Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Hồng Hà: Mở ra quỹ đất lớn ở phía bắc Hà Nội

Cùng chuyên mục
Tin khác