Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên

Hoàng Hùng - 06/05/2026 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.

Dự án tuyến đường nối từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (thuộc địa bàn phường Khương Đình) là một trong những đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2.5 đang được Hà Nội triển khai. Tuyến đường có chiều dài khoảng 1.520m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m, với tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng. Điểm đầu dự án nằm tại nút giao Nguyễn Trãi - Khương Đình.
Để triển khai dự án, địa phương phải thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 703 tổ chức, cá nhân và hộ gia đình. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 60.902,1m2.
Theo ghi nhận của VietnamFinance tại công trường đường Vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, khu vực ven hồ Đầm Hồng đã được phá dỡ, san gạt để phục vụ thi công.
Tuy nhiên mặt bằng đoạn qua địa bàn phường Khương Đình vẫn còn nhiều nhà dân, chưa được tháo dở.
Một đoạn qua sân bóng Khương Trung đang được giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn còn nhà dân nằm xen kẹt.
Một công trình được xây dựng tạm bợ bằng khung sắt, tôn, nhằm tận dụng tối đa diện tích đất còn sót lại sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn Phường Khương Đình. Người dân ở đây phản ánh vị trí này trước đây là đất nông nghiệp, chưa có công trình xây dựng.
Trên đoạn tuyến, nhiều nhà vẫn bám sát ranh giới dự án, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhà "siêu mỏng, siêu méo" nếu không được xử lý đồng bộ trong quá trình thu hồi đất và chỉnh trang đô thị.
Một hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đang sửa chữa lại phần nhà còn lại sau khi công trình xung quanh đã bị phá dỡ.
 Tuy nhiên nếu các tồn tại này không được giải quyết dứt điểm, tuyến đường sau khi hoàn thành có nguy cơ xuất hiện các công trình nhỏ lẻ, méo mó, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hiệu quả chỉnh trang hai bên tuyến.
Sau hơn 2 năm, phần đất còn lại sau giải phóng mặt bằng của một hộ dân trên tuyến Vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Giải Phóng vẫn tồn tại nguyên trạng. Trước đó, ô đất này từng được chủ hộ rao bán với giá 1,7 tỷ đồng.
Nếu các tồn tại này không được giải quyết dứt điểm, tuyến đường sau khi hoàn thành có nguy cơ xuất hiện các công trình nhỏ lẻ, méo mó, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hiệu quả chỉnh trang hai bên tuyến.

>>>Xem thêm: Cảnh ngổn ngang trên tuyến Vành đai 2.5 chậm tiến độ hơn một thập kỷ

Cùng chuyên mục
Tin khác
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên

Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên

(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.