Bất động sản

Toàn cảnh nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng bỏ hoang ở Đông Anh, Hà Nội

(VNF) - Dự án nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm qua ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội trong khi nhiều bãi rác chôn lấp khác đang "bội thực".

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án khu xử lý rác thải huyện Đông Anh (Hà Nội) được khởi công xây dựng trên địa bàn xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội) vào năm 2011, với tổng mức đầu tư lên đến 768 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Thành Quang (trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý là tiến độ của nhà máy này là hoạt động vào năm 2017 nhưng hiện vẫn chưa thể hoạt động.
Dự án được xây dựng trên lô đất 8,7ha, chủ đầu tư được miễn tiền thuê đất trong 50 năm. Dự án sử dụng công nghệ đốt Plasma.
Trao đổi với báo chí, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết dự án chưa hoạt động do thiếu nhân lực và việc nhập dây chuyền máy móc gặp khó khăn.
Dự án này khi đi vào hoạt động sẽ xử lý khoảng 500 tấn rác mỗi ngày.
Về việc chậm hoạt động, đại diện chủ đầu tư cũng cho biết do khó khăn về tài chính, vướng mắc trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để xử lý rác thải nguy hại và mâu thuẫn với nhà thầu cung cấp thiết bị.
Được biết, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng để xin điều chỉnh giấy phép cho dự án.
Sau khi được bàn giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: Hệ thống sơ tuyển rác (phân loại rác thô và sơ chế kim loại), ủ rác, sấy rác, lò đốt plasma; hệ thống xử lý khói thải, nước thải, thu gom và xử lý mùi, hệ thống điều khiển...
Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều hạng mục chưa được xây dựng và diện tích 8,7 ha của dự án đang để trống nhiều khu đất.
Sau nhiều năm bỏ hoang, dự án đang trở nên xuống cấp.
Khu phân loại rác nhìn khá xập xệ.
Tấm biển tên dự án nhà máy đốt rác bị mất chữ.
Lối vào dự án nhà máy đốt rác không bóng người.

Xem thêm: Cận cảnh khu 'đất vàng' bị Công ty Long Giang bỏ hoang hơn chục năm

Tin mới lên