Bất động sản

Cận cảnh khu 'đất vàng' bị Công ty Long Giang bỏ hoang hơn chục năm

(VNF) - Khu "đất vàng" hơn 10.000 m2 nằm trên đường Đoàn Khuê, cách UBND quận Long Biên khoảng 500m bị Công ty Long Giang quây tôn, bỏ hoang chục năm qua.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cao cấp ở ô đất rộng hơn 12.000m2 thuộc khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên – Hà Nội) được UBND TP Hà Nội giao đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Long Giang vào ngày 8/11/2011. Trong ảnh: Ô "đất vàng" nằm ở giữa các đường Đoàn Khuê - Nguyễn Cao Luyện - Ngô Viết Thụ, cách UBND quận Long Biên khoảng 500m.
Dự án này chậm tiến độ tới 66 tháng, tức hơn 5 năm, lọt vào danh sách dự án chậm tiến độ trên địa bàn Hà Nội.

Năm 2019, dự án này của Công ty Long Giang được Hà Nội gia hạn 24 tháng theo quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 9/8/2019.

Hiện, thời gian gia hạn đã hết nhưng dự án vẫn chưa có dấu hiệu xây dựng.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, dự án hiện vẫn quây tôn kín mít.
Một số trang thiết thị bên trong dự án hoen gỉ theo thời gian.
Dự án này nằm trên ô "đất vàng", ngay nút giao Đoàn Khuê - Nguyễn Cao Luyện, rất gần với công viên Việt Hưng và UBND quận Long Biên.
Hình ảnh dự án tiếp giáp với đường đôi Đoàn Khuê.
Khu vực lối vào dự án ở nút giao Nguyễn Cao Luyện - Ngô Viết Thụ từng là bãi rửa xe, hiện đã dẹp bỏ.
Khu vực tiếp giáp với đường đôi Nguyễn Cao Luyện.

Nhiều năm không xây dựng, khu đất vàng này hiện đang bị cỏ dại mọc đầy.

Xem thêm: Quảng Ngãi: Chưa có quyết định đã ra thông báo thu hồi đất tại 2 dự án thuộc huyện Bình Sơn

Tin mới lên