Tài chính quốc tế

Trung Quốc nói về chuyến thăm của tướng quân đội Zimbabwe

(VNF) - Trước hoài nghi về việc sau khi tướng quân đội Zimbabwe thăm Trung Quốc trở về đã diễn ra binh biến, Bắc Kinh khẳng định đây chỉ là "trao đổi quân sự bình thường", theo Reuters.

Trung Quốc nói về chuyến thăm của tướng quân đội Zimbabwe

Tướng quân đội Zimbabwe gần đây có chuyến thăm Trung Quốc

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc vừa cho biết chuyến thăm Bắc Kinh của tướng quân đội Zimbabwe vào tuần trước (trước khi diễn ra binh biến, quân đội tạm nắm quyền ở nước này) là hoạt động "trao đổi quân sự bình thường".

Theo tin mới nhất về cuộc binh biến ở Zimbabwe, Tổng thống Robert Mugabe không chịu từ chức và tuyên bố ông là nhà lãnh đạo hợp pháp.

Như đã đưa tin, quân đội Zimbabwe rạng sáng 15/11 đã giành quyền kiểm soát đất nước, bắt giam Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe và gia đình ông. Quân đội bác bỏ đây là "đảo chính" và khẳng định đang nhằm vào các tội phạm bên cạnh Tổng thống Mugabe.

Tướng Constantino Chiwenga đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh vào cuối tuần trước và hai bên mong muốn tăng cường quan hệ hơn nữa. 

Được hỏi liệu tướng Chiwenga trong chuyến thăm tới Bắc Kinh có đề cập đến việc giành quyền kiểm soát đất nước Zimbabwe hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Geng Shuang cho biết: Chuyến thăm của tướng Zimbabwe là hoạt động bình thường khi hai quốc gia có quan hệ hữu nghị thân thiện.

Hiện Trung Quốc và Zimbabwe có quan hệ quan giao và kinh tế khá gần gũi. Trung Quốc được cho là luôn sát cánh với Chính phủ của Tổng thống Mugabe khi nước này đối mặt với cấm vận kinh tế từ phương Tây. 

Chính phủ Zimbabwe hồi tháng 8/2017 cho biết 1 công ty Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào nhà máy thép của nước này. Trung Quốc năm qua cùng dùng quyền phủ quyết bác bỏ lệnh Nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc do phương Tây hậu thuẫn nhằm vào Tổng thống Mugabe và 13 quan chức khác. 

Tin mới lên