Tỷ phú người Úc đóng tàu Titanic II với khát vọng 'mang lại hòa bình'
Quốc Anh -
16/03/2024 23:25 (GMT+7)
(VNF) - Đam mê tái hiện lại con tàu lịch sử từng bị chìm năm 1912, tỷ phú người Úc Clive Palmer đã liên tục theo sát, thúc giục kế hoạch đóng tàu Titanic II trong hơn một thập kỷ. Ông Palmer chia sẻ lý do lớn nhất ông muốn tái tạo lại con tàu Titanic này là bởi ông muốn xây dựng một hình ảnh Titanic phiên bản không có kết cục bi thảm.
Tỷ phú người Úc Clive Palmer muốn đóng tàu Titanic II
Hơn 2.200 người chết sau vụ đắm tàu năm 1912, Titanic được cả thế giới nhắc đến là tai nạn thảm khốc nhất thế giới. Thế nhưng, dấu mốc lịch sử này lại tạo ra ý tưởng độc đáo cho một tỷ phú kỳ lạ có sở thích du lịch trên biển.
Tỷ phú người Úc Clive Palmer đưa ra kế hoạch dựng lại tàu Titanic II vào năm 2012, sau đó ông lại tiếp tục nhắc lại một lần nữa vào năm 2018. Đến tận 6 năm sau, dự án độc lạ này mới được thực hiện. Ngày 13/3 vừa qua, trong cuộc họp báo tại Nhà hát Opera Sydney, tỷ phú Clive Palmer đã chính thức công bố khởi động lại kế hoạch đóng tàu Titanic II.
Nhiều người không khỏi thắc mắc lý do vì sao, ông Palmer lại luôn có một chấp niệm trong nhiều năm trời với tàu Titanic. Trên thực tế, ý tưởng ban đầu chỉ xuất phát từ mục đích muốn “tiêu tiền” của vị tỷ phú. “Làm Titanic thú vị hơn nhiều so với việc ngồi một góc trong nhà và đếm số tiền tôi đang có”, tỷ phú kiếm gần nửa tỷ đô mỗi năm chia sẻ.
Ông Palmer ước mơ được một lần ra khơi trên con tàu Titanic
Giấc mơ kỳ lạ này của ông Palmer lần đầu xuất hiện vào hơn 1 thập kỷ trước. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, kế hoạch đóng tàu phải hoãn lại bởi nhiều yếu tố khách quan.
Đầu tiên, khi đại dịch xuất hiện, dự án trị giá hàng triệu USD buộc phải tạm dừng, toàn bộ các cảng cũng đều phải đóng cửa. Đến khi đại dịch lắng xuống, ông Palmer lại liên tục bị mắc kẹt trong những vụ kiện chống lại chính quyền tiểu bang và liên bang.
Trong thời kỳ Covid-19, tỷ phú Palmer từng là cái tên rất nổi trội bởi ông đã đứng ra phản đối chính quyền bang Tây Úc về quyết định đóng cửa biên giới vào khoảng thời gian này.
Tiếp sau đó, ông lại vướng vào một vụ lùm xùm khác khi yêu cầu chính quyền liên bang Tây Úc bồi thường hàng tỷ USD vì cho rằng dự án quặng sắt Balmoral South cua mình đã bị chính quyền từ chối một cách bất hợp pháp.
Đến một ngày, khi đại dịch qua đi, các tàu du lịch được ra khơi trở lại, ông Palmer liền quyết định quay về sống với giấc mơ Titanic ban đầu.
“Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng sau những trì hoãn không lường trước được, chúng tôi đã tái hợp tác với các đối tác để bắt đầu hành trình biến giấc mơ Titanic ll thành hiện thực. Hãy cùng căng buồm ra khơi”, ông Palmer thông báo.
Hiện nay, các cuộc đấu thầu đang được mở ra nhằm tìm kiếm một công ty đóng tàu vào cuối năm nay. Dự kiến, việc khởi công sẽ diễn ra vào quý I/2025.
Ông Palmer cho biết bản thân ông mong muốn những đơn vị trúng thầu sẽ có trụ sở tại châu Âu, bởi ông cho rằng chỉ có các nhà thầu đến từ châu Âu mới có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn đối với loại tàu này.
Video phối cảnh dài 8 phút được phát trong buổi ra mắt cho thấy cách bố trí con tàu và nội thất mỗi phòng đều có nét tương đồng với Titanic bản gốc, đặc biệt, ngay cả các diễn viên xuất hiện trong video cũng mặc trên mình những trang phục cổ xưa.
Ảnh phối cảnh phòng ăn bên trong con tàu Titanic II
Nhiều thiết kế có nét tương đồng với bản gốc
Theo số liệu được công bố, phần thân con tàu sẽ dài 269m và rộng 32,2m, to hơn một chút so với nguyên bản. Với chín tầng và 835 cabin, dự kiến sức chứa của con tàu sẽ lên đến 2.345 hành khách và gần ½ diện tích tàu sẽ để dành cho hành khách hạng nhất.
Đã hơn 1 thế kỷ tính từ thời điểm tàu Titanic bị nhấn chìm dưới băng. Thảm kịch này từng là nguồn cảm hứng cho bộ phim bom tấn đoạt giải Oscar năm 1997 của James Cameron “Titanic”, với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, đồng thời đã mê hoặc những nhà thám hiểm đại dương đi tìm kiếm xác tàu đắm.
Bom tấn "Titanic" do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet thủ vai
Ông Palmer chia sẻ lý do lớn nhất ông muốn tái tạo lại con tàu Titanic này là bởi ông muốn xây dựng một hình ảnh Titanic không có kết cục bi thảm, và từ đó, truyền tải thông điệp khẳng định tầm quan trọng của hoà bình thế giới.
“Tất cả chúng ta đều biết cách tạo ra một cuộc chiến. Thế nhưng, để đạt được hòa bình trên khắp thế giới khó hơn rất nhiều. Titanic II có thể sẽ là thứ đem lại hoà bình”, ông Palmer nhận định.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, phân kỳ thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23000 tỷ đồng và dự kiến thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.