Việt Nam bán 1 triệu tín chỉ carbon cho World Bank, thu về 5 triệu USD
Thiên Ân -
Thứ hai, 01/09/2025 08:15 (GMT+7)
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 261/NQ-CP, cho phép chuyển nhượng 1 triệu tấn CO₂ dư thừa từ giai đoạn 2018 – 2019 tại vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), một đơn vị thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là một phần trong tổng số 5,91 triệu tấn CO₂ còn dư sau khi thực hiện Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) ký ngày 22/10/2020 giữa Việt Nam và IBRD. Mức giá trung bình khoảng 5 USD/tấn tín chỉ carbon, giao dịch dự kiến mang lại khoảng 5 triệu USD.
Khoảng 95% lượng tín chỉ carbon được chuyển nhượng sẽ được IBRD tái giao lại cho Việt Nam để phục vụ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Nguồn thu từ giao dịch sẽ được sử dụng hỗ trợ chủ rừng, chính quyền cơ sở và các tổ chức quản lý rừng tại năm tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện các thủ tục liên quan, tiếp nhận và quản lý khoản thu theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP. Các bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan được yêu cầu phối hợp triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm tuân thủ quy định của ERPA.
4,9 triệu tấn tín chỉ carbon còn lại Việt Nam sẽ giữ lại để phục vụ cam kết giảm phát thải khí nhà kính, trong bối cảnh chuẩn bị vận hành thử nghiệm thị trường carbon nội địa, dự kiến áp dụng cho các ngành phát thải lớn như xi măng, sắt thép và nhiệt điện.
Đây là bước đi quan trọng, vừa mang lại nguồn tài chính xanh, vừa thể hiện cam kết của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
(VNF) - Trong khi thị trường carbon toàn cầu đã đạt quy mô hàng trăm tỷ USD, thì Việt Nam mới đang bước những bước đầu tiên trong việc thiết lập hành lang pháp lý cho giao dịch tín chỉ carbon rừng. Một trong những thách thức lớn nhất chính là cơ chế định giá sao cho vừa đảm bảo lợi ích cho chủ rừng, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường một cách khả thi.
(VNF) - Trong nỗ lực thực hiện các cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý và thử nghiệm vận hành thị trường tín chỉ carbon. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp, câu hỏi đặt ra là: Liệu tín chỉ carbon sẽ trở thành cơ hội phát triển bền vững hay lại là tạo ra gánh nặng chi phí mới?
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, việc hình thành hành lang pháp lý cho thị trường carbon trở thành yêu cầu cấp bách.
(VNF) - CBAM và các tiêu chuẩn xanh quốc tế đang tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ riêng khâu sản xuất. Theo bà Phạm Thị Vân Anh, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc, Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), doanh nghiệp muốn đáp ứng yêu cầu của thị trường EU phải kiểm soát, đo lường phát thải xuyên suốt hành trình hàng hóa, trong đó logistics cũng là một mắt xích quan trọng.
(VNF) - Luật Dầu khí sửa đổi bổ sung khung pháp lý cho hoạt động thu giữ, vận chuyển, bơm ép và lưu trữ CO2, đồng thời cho phép nhà thầu tham gia hoạt động CCS được sở hữu, trao đổi và mua bán tín chỉ carbon theo quy định.
(VNF) - Khi các quốc gia tăng tốc thu hồi và giữ lại những nguồn khoáng sản có giá trị, rác thải điện tử nổi lên như một nguồn tài nguyên mới, trong đó Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng chú ý của các doanh nghiệp tái chế quốc tế.
(VNF) - Tín dụng xanh đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, trong khi Danh mục xanh quốc gia tạo thêm cơ sở để ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng xác định các dự án xanh. Theo KPMG, nếu chuẩn bị tốt dữ liệu ESG và hồ sơ dự án, doanh nghiệp Việt sẽ có thêm lợi thế tiếp cận dòng vốn quốc tế.
(VNF) - Trước khi nói đến ESG (tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị), nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần hạ tầng logistics thuận lợi, nguồn lao động có kỹ năng, chi phí hợp lý và môi trường đầu tư ổn định.
(VNF) - Việt Nam đang có cơ hội lớn để thu hút dòng vốn xanh khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn mở rộng đầu tư, bên cạnh 150 doanh nghiệp hiện có. Để tận dụng cơ hội này, phát triển điện xanh nên là một ưu tiên bởi nó giúp tạo lợi thế cho Việt Nam trong cuộc đua thu hút dòng vốn xanh từ Đan Mạch nói riêng và châu Âu nói chung.
(VNF) - Thị trường carbon Việt Nam đã đăng ký hơn 510 triệu tấn hạn ngạch, nhưng giao dịch thực tế mới hơn 1.200 tấn CO₂e. Điều này cho thấy thanh khoản vẫn là bài toán lớn.
(VNF) - Sàn giao dịch carbon Việt Nam hiện mới chấp nhận ba nhóm tín chỉ carbon được cấp theo cơ chế trong nước hoặc theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, trong khi các tín chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế độc lập như Verra, Gold Standard chưa được đưa vào giao dịch.
(VNF) - Với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các chuyên gia tại ESG Company Tour 2026 cho rằng, điều quan trọng trước hết là xác định đúng vấn đề, xây dựng đường cơ sở bằng dữ liệu, lựa chọn một số giải pháp có khả năng tạo hiệu quả nhanh và tận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, đối tác và chuỗi cung ứng.