Thị trường

Lý do VTV6 bị ngừng phát sóng, VTC chặn vi phạm bản quyền Asiad trên Facebook, Youtube

(VNF) - Liên quan bản quyền phát sóng trực tiếp Asiad, VTV 6 bị VTC cắt sóng (ngừng phát sóng) giữa chừng vì vi phạm bản quyền khi đang phát trận đấu của U23 Việt Nam tối 23/8. Mặt khác, VTC (VOV) cũng đang làm việc với Facebook và Youtube để ngăn chặn vi phạm bản quyền Asiad.

Lý do VTV6 bị ngừng phát sóng, VTC chặn vi phạm bản quyền Asiad trên Facebook, Youtube

VTV bị ngừng phát sóng vì vi phạm bản quyền Asiad

Do giữa Đài truyền hình Việt Nam VTV và VTC (thuộc Đài tiếng nói Việt Nam - VOV) chưa hoàn thành thủ tục  hợp đồng nên VTV 6 bị cắt sóng khi đang tiếp phát sóng trận đấu giữa U23 Việt Nam –  U23 Bahrain tối 23/8.

Vào phút thứ 38 của hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam - U3 Bahrain tại Asiad 2018, kênh truyền hình VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam đã bất ngờ bị cắt sóng.

Các thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân bị ngừng phát sóng giữa chừng là do phía VTV không tiếp sóng nguyên trạng các chương trình bình luận, quảng cáo từ VTC trước lúc trận đấu diễn ra.

Sau đó, fanpage chính thức của VTV trên Facebook đăng thông báo: "Do chưa đạt được thỏa thuận với VTC nên VTV6 không thể tiếp tục tiếp sóng trận bóng đá nam ASIAD. Mong các bạn thông cảm".

Thay cho việt xem phát sóng lậu trực tiếp qua Xôi lạc TV và các kênh bất hợp pháp khác, người hâm mộ được xem trực tiếp các trận đấu của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam cũng như các sự kiện khác tại Assiad 2018 trên kênh VTC3 (Kênh Thể thao – Văn hóa – Giải trí) của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Trận đấu tứ kết sắp tới diễn ra ngày 27/8, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Syria được phát sóng trực tiếp trên VTC 3. 

Thông báo của VTV về việc bị ngừng phát sóng

Chiều 23/8, VTV cho biết đã được VOV đồng ý tiếp sóng các sự kiện Asiad 18 do VTC sản xuất, trong đó có môn bóng đá đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với các màn trình diễn ngày càng ấn tượng của U23 Việt Nam. 

Theo đó, VTV sẽ không có sóng sạch mà sẽ tiếp sóng nguyên vẹn các chương trình do VTC sản xuất: phải giữ nguyên phần bình luận, quảng cáo và logo của VTC. 

VOV/VTC cho phép các đài khác tiếp sóng, nhưng phải phát nguyên trạng hình ảnh, logo và quảng cáo

VTC làm việc với Youtube, Facebook ngăn chặn vi phạm bản quyền Asiad

Theo VOV/VTC họ là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Asiad 2018 trên toàn lãnh thổ Việt Nam nên việc sử dụng Facebook, Youtube để livestream, đăng tải video clip mà không được phép của VOV/VTC là vi phạm bản quyền Asiad nghiêm trọng. 

Theo đại diện Youtube, họ đang trao đổi với VTC về việc có thể sẽ thực hiện chặn tức thì với tất cả các tài khoản Youtube tại Việt Nam đăng tải clip hoặc livestream các sự kiện Asiad 2018 thuộc bản quyền của VTC.

Đại diện Facebook cho biết cũng sẽ hỗ trợ VTC bằng các giải pháp cho phép phù hợp với các chính sách liên quan đến bản quyền trên Facebook.

Theo thống kê của VTC, đã có hơn 100 website, gần 30 ứng dụng OTT/IPTV sử dụng nội dung bản quyền mà chưa được sự cho phép của VTC.

VTC cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng như Cục Phát thanh - Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông); Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an); Cục An ninh Thông tin - Truyền thông (A87 - Bộ Công an) và một số cơ quan khác để phối hợp ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm bản quyền Asiad.

>>> U23 Việt Nam làm nên lịch sử, lần đầu vào tứ kết Asiad

Tin mới lên