Xe chạy điện Mazda MX-30 có giá bán gần 1,2 tỷ đồng tại Úc
Minh Đức -
06/05/2021 10:27 (GMT+7)
(VNF) - Mẫu crossover cỡ nhỏ chạy điện Mazda MX-30 bán tại thị trường Úc với một lựa chọn là phiên bản Astina có giá khởi điểm 65.490 AUD (khoảng 1,17 tỷ đồng).
Các đại lý Mazda hiện cũng bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho mẫu xe chạy điện MX-30 Electric. Đợt đầu tiên bao gồm 100 chiếc, sẽ bắt đầu giao hàng từ tháng 8/2021.
Trên phiên bản này, trang bị tiêu chuẩn theo xe bao gồm: bộ la-zăng hợp kim 18 inch, hệ thống camera 360 độ, gương tự động làm mờ, cửa sổ trời bằng kính, đèn pha LED cảm biến hoàng hôn, ra vào không cần chìa khóa.
Ở bên trong, xe chạy điện MX-30 phiên bản Astina được trang bị tính năng kiểm soát khí hậu một vùng, màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch, ghế trước và vô lăng có sưởi, ghế bọc da và vải hai tông màu, ghế lái điều chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí ngồi, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8,8 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto.
“Trái tim” của Mazda MX-30 sử dụng nguồn pin 35,5 kWh gắn trên sàn, sản sinh ra công suất 145 PS và mô-men xoắn cực đại 271 Nm. Mazda cho biết MX-30 có thể đi được quãng đường 210 km cho mỗi lần sạc.
Bộ pin được sạc từ 20 đến 80% ở nguồn điện đầu vào 6,6 kWh trong khoảng 3 giờ hoặc trong 36 phút với nguồn điện 50 kWh. Khi cắm vào ổ cắm tiêu chuẩn, thời gian tăng lên khoảng 9 giờ.
Về mặt an toàn, MX-30 2021 được trang bị hệ thống hỗ trợ giữ làn khẩn cấp với cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ đường, cảnh báo giao thông cắt ngang phía trước, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ phanh thông minh, giám sát người lái, nhận dạng biển báo giao thông, hệ thống giám sát áp suất lốp và 10 túi khí.
(VNF) - Theo đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn ĐBQH Bắc Giang), trong một cuộc đấu giá có hàng trăm khách hàng tham gia thì thủ tục rà soát các đối tượng này để xem có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống với nhau hay không là một vấn đề hết sức nan giải, phức tạp và khó thực hiện.
(VNF) - Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền video về chiến dịch “đổi thẻ” chăm sóc sức khoẻ được cho là từ một vùng kinh doanh của bảo hiểm AIA. Người sáng lập vùng cấp cao trong video còn khẳng định rằng, bây giờ mua bảo hiểm chỉ quan tâm đến thẻ. Nội dung này được cho là chưa rõ ràng và gây ra nhiều bình luật trái chiều
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, nhìn nhận việc in mã QR trên sổ đỏ, sổ hồng mới vô cùng tiện lợi nhưng cũng có thể dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của chủ sở hữu sổ, bị dùng vào mục đích xấu.
(VNF) - Chính phủ Nga đã chỉ thị cho Gazprom, công ty từng có doanh thu lớn nhất của Nga, không trả cổ tức sau khoản lỗ kỷ lục và giá cổ phiếu lao dốc.
(VNF) - Việc Sacombank “sang trang mới” là tin tốt với ngân hàng này, nhưng với cổ phiếu của Sacombank thì không hẳn như vậy. Cổ phiếu thường tạo đáy trong thời kỳ “tranh tối tranh sáng”, còn khi đã “sáng rõ” rồi thì điểm mua tốt nhất đã qua đi từ lâu.
(VNF) - Tòa án Nhân dân TP. HCM xét xử Lê Văn Giang (Phó giám đốc ) và Hồ Kim Thuận (Giám đốc) Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Thương Tín Real về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 27 tỷ đồng.
(VNF) - Dù thị trường được đánh giá là chững lại, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn chào giá căn hộ dự án mới tại TP.HCM với mức giá từ 50.000.000 đồng/m2 trở lên.