Quy định mới gây ra ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Đại học FPT cho sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ lo ngại về những rủi ro khi giao dịch bằng đồng tiền ảo.
Luật sư phản đối
Theo luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật BASICO, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho biết trên báo chí gần đây, Bitcoin chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa nhận là đồng tiền hay phương tiện thanh toán hợp pháp.
Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về "Thanh toán không dùng tiền mặt", đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định như sau:
"Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước".
Khoản 6, Điều 6 về "Các hành vi bị cấm", Nghị định số 101/2012/NĐ-CP cũng quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm là "sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp".
Như vậy, việc sử dụng đồng tiền này để thanh toán nói chung và trả học phí nói riêng là bất hợp pháp và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Còn Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín, Đại Học Ngân hàng TP.HCM, Đoàn luật sư TP. HCM, phát biêu trên báo chí cho biết Chính phủ đang giao các bộ, ngành liên quan, bao gồm Ngân hàng Nhà nước, soạn thảo khung pháp lý để quản lý đồng tiền ảo, tiền điện tử. Theo đề án, đến năm 2019, việc xây dựng mới hoàn thành bước đầu tiên. Như vậy, từ nay đến khi ban hành khung pháp lý, các giao dịch bằng tiền điện tử chưa được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ.
Về mặt pháp lý, vì chưa được pháp luật điều chỉnh, những rủi ro liên quan việc nhận và bán đồng tiền này không được pháp luật bảo vệ.
Dân mạng hào hứng
Khác với các luật sư, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ trên Facebook, cho rằng ĐH FPT có một bước đột phá mới. Trong khi đó cũng có nhiều người lo ngại việc cho phép sử dụng Bitcoin sẽ gây những tác động tiêu cực đến sinh viên, khuyến khích sinh viên đầu tư mạo hiểm…
Vì hiện chưa có quy định quản lý của nhà nước về đồng tiền Bitcoin. Thậm chí, rất nhiều người cho rằng, đây vẫn là đồng tiền ảo, dù nó được mua bằng tiền thật.
Cư dân mạng tỏ ra hào hứng với Bitcoin
Có người cho rằng FPT "cầm đèn chạy trước ô tô"
Phần lớn còn lại cho rằng bây giờ là "hơi sớm" để chấp nhận Bitcoin
Nhiều nước đã ứng dụng Bitcoin từ lâu
Những người đầu tư và sở hữu Bitcoin tin rằng nó là vàng trong thời đại công nghệ thông tin. Ngoài một số đặc tính như tiền pháp định (tiền được phát hành bởi chính phủ), Bitcoin được tuyên bố có số lượng giới hạn nên tránh được lạm phát (do không thể in thêm như tiền), không thể tự tạo ra và không bị làm giả, có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có đánh giá khác nhau về Bitcoin. Tại Mỹ, nó được coi là một dạng tài sản ảo thay vì tiền tệ chính thống. Bởi vậy, giao dịch sử dụng Bitcoin sẽ chịu thuế, người "đào" hay dùng Bitcoin để chi trả thù lao, lương thưởng cũng nằm trong khung tính thuế.
Trong khi đó khối Liên minh châu Âu (EU) nhìn nhận Bitcoin là một dạng tiền tệ, không phải tài sản. Anh lại coi Bitcoin là một loại ngoại tệ, chịu sự quản lý như quy định với ngoại tệ. Bitcoin được công nhận là một hình thức thanh toán tại Nhật Bản và việc trao đổi Bitcoin tại quốc gia này không bị tính thuế.
Theo Marco Ciocca, người sáng lập ra "The Montessori", một chuỗi gồm hai trường ở các khu SoHo và Flatiron của Manhattan, cho biết đã có ít nhất 10 gia đình ở New York đang trả học phí 30.000 USD cho con em hàng năm bằng Bitcoin.
Ciocca cho biết: "Những bậc phụ huynh đã sớm chấp nhận điều này, giờ đây họ có thể sử dụng tài sản số để trả tiền học phí cho con cái. Điều đó, một phần nào đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình."
Theo Ciocca, Montessori đã mở một tài khoản Coinbase để lưu giữ Bitcoin cho các phụ huynh chấp nhận thanh toán và khoản tiền này sẽ tự động chuyển đổi thành USD.
Ciocca cho biết: "Là một ngôi trường lớn, chúng tôi nhận thấy hiệu quả của những tài sản số mới này mang lại cho các doanh nghiệp và cảm thấy rằng trong những năm tới chúng sẽ trở nên phổ biến hơn. "Với tư cách là một ngôi trường lớn có những tư tưởng tiến bộ, chúng tôi muốn bứt phát và sẽ vô cùng bình thường nếu tỷ lệ học phí trả bằng tiền tệ ảo tăng liên tục mỗi năm và trở thành một phần quan trọng trong các khoản thanh toán của chúng tôi."
(VNF) - Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho hay, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các công cụ tài chính mới, tài sản ảo, tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội đã khiến tội phạm tài chính dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với số đông các nhà đầu tư để thực hiện các hành vi phạm tội.
(VNF) - Đề nghị nghiên cứu mở rộng cơ sở thuế thu nhập với lãi tiền gửi tiết kiệm theo hướng chỉ nên miễn đối với quy mô tiết kiệm nhỏ, theo UBND TP. Cần Thơ
(VNF) - Thuế dạy thêm học thêm theo quy định mới như thế nào? Giáo viên có phải nộp thuế khi tổ chức dạy thêm, học thêm không? Cách tính thuế TNCN và thuế TNDN như thế nào? Hộ kinh doanh dạy thêm có phải đóng thuế môn bài không?... là những thắc mắc phổ biến của nhiều giáo viên, phụ huynh và trung tâm dạy thêm hiện nay.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, với 56% doanh nghiệp FDI báo lỗ, tổng lỗ luỹ kế của nhóm này đã lên tới gần 1 triệu tỷ đồng. Dù vậy, nhiều đơn vị vẫn mở rộng quy mô vốn đầu tư tại Việt Nam.
(VNF) - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ ngành điện, bao gồm sản xuất máy biến áp, dây điện, các sản phẩm thiết bị điện đến 500kV, lắp đặt, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện đến 500kV.
(VNF) - Rạng Đông Holding liên tục bị HoSE nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính, cảnh báo nguy cơ bị xử lý nặng hơn. Doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau khi thua kiện Tập đoàn Sojitz.
(VNF) - Tính từ năm 2011, khi số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt hơn 38.000 tỷ đồng, đến nay năm 2024 con số này là gần 190.000 tỷ tăng gấp 5 lần, theo số liệu của Bộ Tài chính
CTCP Tập đoàn Điện Quang (DQC) chưa cải thiện tình hình kinh doanh trong năm 2024 khi tiếp tục thua lỗ hơn 101 tỷ đồng. Công ty lý giải thua lỗ lớn chủ yếu do phải trích lập dự phòng các khoản.
(VNF) - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh mới đây đã cảnh báo, xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế và công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế
(VNF) - Đại diện EuroCham Vietnam cho rằng, việc phát triển TP. HCM thành một trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp nâng tầm những lợi thế sẵn có, giúp Việt Nam thành điểm trung chuyển quan trọng của dòng vốn khu vực và quốc tế
(VNF) - Hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng qua dịch vụ chuyển phát nhanh không còn được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ ngày 18/2 tới đây, theo Tổng cục Hải quan
(VNF) - Trong dự thảo Nghị định mới, Tổng cục Thuế nhấn mạnh về trách nhiệm của tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) trong việc cung cấp thông tin của cá nhân, hộ kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan thuế
(VNF) - Đó là nội dung được nêu trong quyết định của Tổng cục Thuế về quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, chậm nhất sau 3 ngày người nộp thuế (NNT) sẽ biết kết quả
(VNF) - Theo TS Võ Trí Thành, Việt Nam cần đảm bảo rằng “người chơi” trong trung tâm tài chính quốc tế có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động của thị trường tài chính toàn cầu.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương từ 7 bậc xuống mức phù hợp, đồng thời nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế
(VNF) - Theo các chuyên gia, quy định về mức giảm trừ gia cảnh hiện nay quá lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn, nếu Luật thuế TNCN càng chậm sửa đổi, người dân sẽ càng phải chịu "thiệt kép"
(VNF) - Đây là sự ghi nhận của UBCKNN đối với những đề xuất mang tính chiến lược mà VFCA đưa ra sau Hội thảo “Toàn cảnh thị trường vốn năm 2024 và triển vọng năm 2025”.
(VNF) - Theo VNDIRECT, áp lực trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ đáo hạn năm 2025 sẽ rơi vào 2 quý cuối năm khi tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn của 2 quý này chiếm hơn 65% tổng giá trị đáo hạn năm 2025.
(VNF) - Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho hay, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các công cụ tài chính mới, tài sản ảo, tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội đã khiến tội phạm tài chính dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với số đông các nhà đầu tư để thực hiện các hành vi phạm tội.