Gazprom ngừng vô thời hạn Dòng chảy phương Bắc, Ukraine muốn thay thế

Minh Đăng - 04/09/2022 10:03 (GMT+7)

(VNF) - CEO Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine, ông Yuriy Vitrenko, tuyên bố Ukraine có thể sản xuất đủ khí đốt để thay thế nguồn cung của Nga cho châu Âu nếu nước này thu hút được đầu tư và công nghệ từ các đối tác phương Tây.

VNF
CEO Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine, ông Yuriy Vitrenko.

Cụ thể, ông Vitrenko cho hay Naftogaz có kế hoạch tăng cường sản xuất khí tự nhiên và dịch chuyển sang nguồn năng lượng thay thế trong nước, từ đó tích trữ đủ nhiên liệu để cung cấp cho Liên minh châu Âu (EU) vào mùa nắng nóng năm sau.

"Chúng tôi đang tiến hành một số dự án mới để có thể mở rộng sản xuất đáng kể từ 10 - 30%", ông Vitrenko chia sẻ đồng thời nói rằng tập đoàn này đang khám phá công nghệ khoan đá phiến và khoan ngang để tăng sản lượng.

Cũng theo ông Vitrenko, Naftogaz đang nghiên cứu cách chuyển đổi các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sang nguyên liệu sinh học. Ukraine được cho là có tiềm năng sản xuất khoảng 10 tỷ m3 năng lượng sinh học, tương đương lượng khí đốt mà Kiev đã nhập khẩu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2 năm nay.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng kế hoạch mà ông Vitrenko nêu ra không thể thành công. Ukraine vẫn chưa thể tăng sản xuất trong nước những năm qua và tình hình sẽ không thay đổi, đặc biệt khi khoảng 75% cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine được cho là ở rất gần tiền tuyến.

Bên cạnh đó, trữ lượng khí đốt của Ukraine cũng đang ở mức thấp. Năm ngoái, Ukraine sử dụng khoảng 19,4 tỷ m3 khí đốt trong mùa sưởi ấm.

Đầu năm nay, Naftogaz được yêu cầu tích trữ ít nhất 19 tỷ m3 khí đốt trong các cơ sở dự trữ nhưng tính tới ngày 1/9, tập đoàn này mới chỉ tích trữ được khoảng 13 tỷ m3, theo báo cáo của nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt tự nhiên GTS Ukraine.

Ukraine không mua trực tiếp khí đốt từ Nga từ năm 2015 mà thay vào đó nhập khí đốt Nga từ châu Âu. Với việc dòng chảy khí đốt từ Nga tới châu Âu đang giảm dần giữa bối cảnh Moscow đối mặt với các lệnh trừng phạt và các vấn đề kỹ thuật, các nhà phân tích cho rằng Ukraine sẽ không thể dự trữ thêm nhiều khí đốt nữa.

Giới phân tích cũng cho rằng, việc chuyển đổi trên quy mô lớn các nhà máy điện của Ukraine sang điện sinh khối là mục tiêu phi thực tế. Theo cựu phát ngôn viên tập đoàn Naftogaz Maksim Beliavsky, sẽ phải mất khoảng 100 triệu USD đầu tư chỉ để sản xuất 1 triệu m3 năng lượng sinh khối trong 1 năm.

Thậm chí cả với sự đầu tư của phương Tây, việc thay thế khí đốt Nga tới EU, khoảng 155 tỷ m3 vào năm ngoái, dường như vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi với Ukraine.

Nga dừng vô thời hạn hoạt động của Dòng chảy phương Bắc

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày 2/9 thông báo đóng vô thời hạn đường ống Dòng chảy phương Bắc đưa khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic.

Theo thông cáo của Gazprom, quyết định được đưa ra sau khi tập đoàn này phát hiện hiện tượng rò rỉ dầu động cơ trong tuabin trong khi tiến hành kiểm tra chung với nhà sản xuất Siemens Energy tại trạm máy nén Portovaya gần thành phố St.Petersburg, Đức.

Theo Gazprom, tuabin không thể hoạt động an toàn cho đến khi hiện tượng rò rỉ được sửa chữa.

Siemens Energy sau đó đưa ra thông báo sẵn sàng sửa lỗi tuabin trong đường ống Dòng chảy phương Bắc, nhưng hiện không có nơi nào để thực hiện các công việc sửa chữa trong khi các quy trình sửa chữa cần thiết chỉ có thể được thực hiện trong điều kiện của một xưởng chuyên dụng.

Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, Gazprom đã liên tục siết khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức với lý do hạn chế về các vấn đề kỹ thuật trong công tác bảo trì và do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga.

Việc Gazprom giảm lượng cung cấp qua Dòng chảy phương Bắc cùng việc giảm lượng khí đốt qua Ukraine, một tuyến đường chính khác, đã khiến các quốc gia châu Âu phải vật lộn để nạp đầy các thùng chứa cho mùa đông và khiến nhiều quốc gia phải khởi động các kế hoạch khẩn cấp có thể dẫn đến phân bổ năng lượng và gây ra lo ngại về suy thoái.

Xem thêm >> Doanh nghiệp phương Tây tháo chạy, hàng Trung Quốc 'xâm chiếm' thị trường Nga

Theo Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.