Nhân vật

‘Nhiều doanh nghiệp không nhìn thấy mối liên hệ giữa lợi nhuận và phụng sự Tổ quốc’

(VNF) - Đây là phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn FPT.

‘Nhiều doanh nghiệp không nhìn thấy mối liên hệ giữa lợi nhuận và phụng sự Tổ quốc’

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày 12/9, Tập đoàn FPT đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và công bố sứ mệnh trở thành một trong những tập đoàn tiên phong chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Tại sự kiện này, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã thay mặt Chính phủ trao cờ thi đua của Chính phủ cho FPT.

Trong bài phát biểu trao cờ thi đua cho FPT, người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông đặt câu hỏi FPT sẽ làm gì 10 năm tiếp theo để phụng sự Tổ quốc, góp phần làm hưng thịnh quốc gia, để đưa Việt Nam thành cường quốc công nghệ thông tin, truyền thông?

Theo ông Hùng, Việt Nam đã nuôi dưỡng FPT khôn lớn và đã đến lúc doanh nghiệp này chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam. Và, FPT cần đến một giấc mơ lớn hơn, khát vọng lớn hơn bởi đó là lý do tồn tại, phát triển cho FPT trong chặng đường phía trước.

Việt Nam muốn trở thành nước phát triển thì phải phát triển các công ty công nghệ mà đầu tiên là các đơn vị lớn, đầu đàn. FPT phải đầu tư những phòng Lab cho công nghệ 4.0 để các công ty khởi nghiệp với nguồn lực ban đầu rất nhỏ có thể sử dụng.

FPT chính thức ra mắt 3 sản phẩm công nghệ 4.0.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích rằng, 30 năm phát triển của FPT cũng là 30 năm đổi mới của đất nước. Sự nghiệp đổi mới của đất nước đã sinh ra FPT và FPT đã đóng góp phần mình vào sự nghiệp ấy.

"Nhiều doanh nghiệp không nhìn thấy mối liên hệ giữa lợi nhuân và phụng sự Tổ quốc. Thế nhưng, phụng sự Tổ quốc để đất nước phát triển chính là để từ đó doanh nghiệp có thị trường lớn hơn, có môi trường hòa bình để kinh doanh và thu được lợi nhuận nhiều hơn" ông Hùng nói.

Quyền Bộ trưởng cũng cho rằng, FPT muốn tiếp tục phát triển thì phải đưa tinh thần phụng sự Tổ quốc vào làm cốt lõi của văn hóa vốn đã rất độc đáo của mình.

“FPT tiếp tục mở lối tiên phong, đặt mình vào những thách thức lớn hơn và giải những bài toán khó hơn, trở thành một hạt nhân để các công ty startup nhỏ bé có thể đi theo và xoay quanh như những vệ tinh”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thành lập, FPT cũng trình làng 3 sản phẩm công nghệ mới nhất gồm: nền tảng trí tuệ nhân tạo phiên bản mới FPT.AI, thiết bị điều khiển truyền hình bằng giọng nói Voice Remote và giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp akaRPA.

Tin mới lên