Hồ sơ VNF

Tạp chí Nhà Đầu tư số 101, phát hành tháng 8/2018

(VNF) - Tháng 8 đang khép lại trong đà chuyển động tích cực của nền kinh tế. Những nỗ lực của Chính phủ trong việc tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang mang lại những kết quả tích cực.

Tạp chí Nhà Đầu tư số 101, phát hành tháng 8/2018

Tạp chí Nhà Đầu tư số 101, phát hành tháng 8/2018.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức khá cao trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế cũng đang đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao hiệu quả hiệu lực chỉ đạo điều hành của Chính phủ và nỗ lực lớn của chính quyền các địa phương cũng như của cộng đồng doanh nghiệp để đưa nền kinh tế về đích trong năm 2018 như kế hoạch đã được Quốc hội thông qua.

Ở trong nước, nguy cơ lạm phát vẫn còn tiềm ẩn, thị trường chứng khoán trồi sụt, tình trạng lãng phí trong đầu tư công và sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên chưa được khắc phục như mong muốn. Ở ngoài nước, chiến tranh thương mại, giá dầu tăng, FED tăng lãi suất… cùng những diễn biến chưa có tiền lệ trong quan hệ kinh tế quốc tế đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với kinh tế nước ta.

Đất nước đang đứng trước nhu cầu phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa để tạo động lực mới cho phát triển.

Hiện tại, Chính phủ đang chuẩn bị Tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là dịp để nhìn lại những kết quả tích cực cũng như những hạn chế của đầu tư nước ngoài để có quyết sách phù hợp cho giai đoạn mới.

Vượt lên những khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân đang tiếp tục vươn mình, góp phần tạo nên diện mạo mới của nền kinh tế.

Những nội dung chính nói trên cũng là những chủ đề được đề cập trong Tạp chí Nhà Đầu tư số ra tháng 8 này.

Quý độc giả vui lòng click vào đây để tải Tạp chí Nhà Đầu tư số 100, phát hành tháng 6/2018.

Tin mới lên