(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trường phái ngân hàng (banking school) là gì?
Trường phái ngân hàng (banking school) Gọi tắt là phái ngân hàng, một trường phái có liên quan tới các quy định về vai trò phát hành giấy bạc của Ngân hàng Anh vào nửa đầu thế kỷ 19. Khác với trường phái tiền mặt, trường phái ngân hàng lập luận rằng biện pháp điều tiết là không khả thi và bất kỳ mưu toan nào nhằm hạn chế quy mô phát hành giấy bạc ngân hàng đều tạo ra ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống tài chính. Họ cho rằng chính hệ thống ngân hàng là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá nhu cầu của nền kinh tế về giấy bạc ngân hàng.
Họ chỉ đặt ra yêu cầu là phải đảm bảo khả năng chuyển đổi tuyệt đối của giấy bạc ra vàng và chính điều này đảm bảo rằng các ngân hàng cung ứng khối lượng giấy bạc phù hợp với nhu cầu của công chúng và trạng thái của nền kinh tế. Họ đặt niềm tin vào sự canh tranh giữa các ngân hàng và cho rằng sự cạnh tranh đảm bảo rằng khối lượng giấy bạc phát hành ra được duy trì trong giới hạn cần thiết.
Ngoài ra, họ không tin rằng chính phủ có thể kiểm soát được cung ứng tiền tệ, vì chính phủ không kiểm soát được hối phiếu và tiền gửi ngân hàng. Mặc dù Đạo luật và Điều lệ Ngân hàng năm 1844 phủ nhận quan điểm của họ (về vai trò tiền tệ của tiền gửi ngân hàng và các công cụ tín dụng), nhưng xu thế phát triển tài chính hiện nay lại chứng minh rằng quan điểm của họ hoàn toàn đúng.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)
Trường phái ngân hànglà một nhóm các nhà kinh tế thế kỷ 19 từ Vương quốc Anh, người đã viết về các vấn đề tiền tệ và ngân hàng. Chúng được tạo ra để chống lại Trường phái tiền tệ Anh (British Currency School); họ lập luận rằng vấn đề tiền tệ có thể bị hạn chế một cách tự nhiên bởi mong muốn của những người gửi tiền ngân hàng mua lại giấy bạc để đổi lấy vàng. Theo Jacob Viner, các thành viên chính của Trường phái ngân hàng là Thomas Tooke, John Fullarton, James Wilson và J. W. Gilbart. Vì vậy, họ phản đối yêu cầu trong Đạo luật Ngân hàng năm 1844 đòi dự trữ giấy bạc.
(VNF) - VIS Rating ước tính 4.700 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng 5/2024 có rủi ro không trả được nợ gốc đến hạn, trong đó có khoảng 4.000 tỷ đồng do Trung Nam, Hưng Thịnh Quy Nhơn, Ngôi Sao Gia Định phát hành đã chậm trả lãi coupon trong năm 2023. Nhóm này khả năng cao sẽ chậm trả nợ gốc đến hạn do dòng tiền yếu và nguồn tiền mặt cạn kiệt.
(VNF) - Luật sư Nguyễn Tiến Lập - Văn phòng Luật sư NHQuang và Công sự cho rằng, nội dung dự thảo Nghị định trái với nhiều quy định cơ bản của các luật có liên quan. Đặc biệt, có nhiều quy định can thiệp không hợp lý vào các quan hệ thị trường, hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và không bảo đảm xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh.
(VNF) - Với các cư dân Eurowindow Twin Parks, mỗi ngày trôi qua là một ngày trải nghiệm chất sống hiện đại lý tưởng giữa không gian tràn ngập sắc xanh kết hợp cùng hàng loạt tiện ích cao cấp.
(VNF) - Thượng nghị sĩ Mỹ John Barrasso, thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Năng lượng Thượng viện, cho rằng “cỗ máy chiến sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mất đi một trong những con bò sữa hái ra tiền” sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật cấm nhập khẩu uranium được làm giàu từ Nga.
(VNF) - Bộ Công an tiếp tục làm rõ các bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) có liên quan bà Trương Mỹ Lan.
Mặc dù đã được nghe/đọc các cảnh báo về hiện tượng lừa đảo lấy cắp tiền trong tài khoản, nhưng nữ giám đốc vừa bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân.
(VNF) - Thông qua việc hợp tác với tập đoàn SKC xây dựng nhà máy PBAT tại Hải Phòng, An Phát Holdings kỳ vọng sẽ góp phần vào việc đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu PBAT trên toàn cầu, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.