Tài chính quốc tế

Bị Mỹ ‘phá bĩnh’ thương vụ bán vũ khí cho Philippines, Nga lên án gay gắt

(VNF) - Những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn cản Philippines mua vũ khí Nga để mua vũ khí Mỹ là ví dụ điển hình về cạnh tranh không lành mạnh, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/8.

Bị Mỹ ‘phá bĩnh’ thương vụ bán vũ khí cho  Philippines, Nga lên án gay gắt

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo bà Maria, những động thái gần đây của Mỹ còn là một minh chứng cho việc Mỹ đang tăng cường ”công tác tuyên truyền” nhằm thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng với các nước khác.

“Nga coi hành vi như vậy là mang màu sắc chính trị tiêu cực và không thể chấp nhận được”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Tuyên bố này của bà Maria nhằm đáp trả lại loạt động thái gần đây của Mỹ nhằm “lôi kéo”, thậm chí “đe dọa” để Philippines ngừng việc triển khai thương vụ mua vũ khí của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Mới đây, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương, ông Randall Schriver đã cảnh báo việc Philippines mua vũ khí Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ đồng minh với Mỹ.

“Nếu họ quyết định mua thiết bị quân sự Nga, tôi không nghĩ đây sẽ là điều đúng đắn cho mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể là đối tác tốt hơn so với Nga”, ông Randall Schriver phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 16/8.

Đồng thời ông Shriver còn nhấn mạnh rằng: “Philippines cần suy nghĩ kỹ về điều này".

Đáp lại, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng Mỹ đang tìm cách đè nén chiến lược hiện đại hoá quân đội của Manila và chỉ trích Washington cung cấp trang thiết bị quân sự đã qua sử dụng cho nước này.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương Randall Schriver.

Ông Duterte nói thẳng: “Liệu đấy có phải là cách các ông (Mỹ) đối xử với đồng minh và muốn Manila hợp tác không? Các ông nghĩ mình là ai mà cảnh báo chúng tôi?”.

Ông Duterte cũng chỉ trích Mỹ khi bán trực thăng cũ cho Manila, một số trong đó đã hỏng. ''Trong khi những nước như Nga và Trung Quốc chỉ quyên góp trang thiết bị đã sử dụng cho Philippines mà không bao giờ đòi hỏi chúng tôi dù chỉ là một cái kẹp giấy", ông Duterte nhấn mạnh.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Singapore hồi đầu tháng 8, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Caetano tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ việc mua vũ khí của Nga, bất chấp nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Trong những tuần gần đây, giới truyền thông đề cập nhiều về khả năng trừng phạt của Mỹ trong trường hợp mua vũ khí của Nga, chúng tôi cũng có tính đến điều này, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng tôi không nghĩ rằng, vì thế mà chúng tôi sẽ từ chối không mua vũ khí của Nga", ông Caetano khẳng định.

Moscow và Manila đã ký một thỏa thuận hợp tác quân đội vào năm 2017, Nga đã cung cấp hơn 5.000 súng trường Kalashnikov cho Philippines miễn phí để giúp nước này chống lại một cuộc nổi loạn. Philippines cũng thông báo ý định mua tàu ngầm, tàu tuần tra, trực thăng và xe bọc thép của Nga.

Xem thêm >> Nợ đầm đìa, Bột giấy Phương Nam bị Constrexim khởi kiện

Tin mới lên