Tín dụng đen vẫn 'vươn vòi bạch tuộc' siết cổ người vay
(VNF) - Mặc dù hàng loạt đường dây cho vay nặng lãi đã bị triệt phá nhưng tín dụng đen vẫn còn nhiều "đất sống" và trở thành vấn đề nhức nhối.
Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) vừa công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, công ty báo lãi sau thuế gần 208 tỷ đồng, gấp gần 42 lần so với cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu BOT Ninh Thuận hơn 774 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, tương đương tăng 144 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của BOT Ninh Thuận là 2,52 lần, tương đương với nợ phải trả khoảng 1.951 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu 1.185 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của BOT Ninh Thuận khoảng 2.725 tỷ đồng.
BOT Ninh Thuận hiện có một lô trái phiếu đang lưu hành với mã BNTCH2433001, phát hành vào ngày 29/1/2024, kỳ hạn 117 tháng, đáo hạn ngày 29/1/2033. Lãi suất phát hành là 10,5%/năm.
Đây là lô trái phiếu “ba không” là không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.
Lô trái phiếu này ban đầu có tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, BOT Ninh Thuận đã mua lại 15 tỷ đồng trái phiếu, như vậy, tổng giá trị còn lại 1.185 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, BOT Ninh Thuận được thành lập vào tháng 7/2014, có trụ sở tại quận 6, TP. HCM. Công ty là đơn vị dự án thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận từ năm 2014 và bắt đầu thu phí từ năm 2017.
Tháng 7/2020, công ty nâng vốn điều lệ từ 422 tỷ đồng lên hơn 599 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII nắm 100% vốn.
Như vậy, BOT Ninh Thuận là công ty con gián tiếp của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (HOSE: CII) - công ty mẹ của Đầu tư cầu đường CII .
Trong một diễn biến liên quan, hồi tháng 1, CII cho biết đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi CII42301 và thu về số tiền hơn 2.812 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, công ty sẽ dùng 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và 1.640 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.
Như vậy, nhà đầu tư đã mua lô trái phiếu do BOT Ninh Thuận phát hành chính là CII.
(VNF) - Mặc dù hàng loạt đường dây cho vay nặng lãi đã bị triệt phá nhưng tín dụng đen vẫn còn nhiều "đất sống" và trở thành vấn đề nhức nhối.
(VNF) - Giá vàng thế giới chinh phục mốc cao chưa từng thấy trong phiên ngày 13/9, kéo theo nhiều kỳ vọng giá vàng nhẫn trong nước cũng sẽ tăng mạnh thời gian tới.
Nhiều doanh nghiệp liên quan tới bà Trương Mỹ Lan báo lỗ nặng trong nửa đầu năm 2024 và nợ trái phiếu khủng. Chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa giai đoạn 2.
(VNF) - Trung Quốc đã khuyến cáo mạnh mẽ các nhà sản xuất ô tô đảm bảo công nghệ xe điện tiên tiến sẽ được giữ trong nước, ngay cả khi họ xây dựng các nhà máy trên khắp thế giới để tránh thuế quan trừng phạt đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Phần lớn thu nhập của lãnh đạo các công ty bất động sản thuộc Vingroup tăng nhẹ hoặc giữ nguyên. Tuy nhiên, tổng thu nhập và thù lao tổng giám
(VNF) - Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, thu nhập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) được công bố.
(VNF) - Giá iPhone 16 tại thị trường Việt Nam có phần tốt hơn các thị trường khác, khi nằm trong nhóm 13 thị trường có giá tốt nhất.
(VNF) - TP. Đà Nẵng đã khảo sát và xác định 10 khu vực dự kiến xây dựng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
(VNF) - Không có bất cứ nhà đầu tư nào quan tâm Dự án Khu dân cư dịch vụ Cửa Ngõ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.
(VNF) - Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết, tổng số tiền các DN bảo hiểm chi trả bồi thường cho những thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng
(VNF) - Nhà cửa tốc mái, cây xanh ngổn ngang, ki ốt đổ nát, tài sản hư hỏng…khung cảnh phố du lịch trung tâm Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng bị xoáy nát trong 1 cái 'cối xay' khổng lồ 'siêu' bão Yagi