Bất động sản

Cận cảnh dự án TTTM đa ngành nghề tại KKT Vũng Áng - Hà Tĩnh ‘bỏ hoang’ hơn 10 năm

(VNF) - Dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu tại phường Kỳ Phương – thị xã Kỳ Anh được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho Công ty cổ phần Đại Việt Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng được khởi công từ năm 2010 nhưng đến nay phần lớn các hạng mục vẫn chỉ nằm trên giấy khiến người dân rất bức xúc.

Cận cảnh dự án TTTM đa ngành nghề tại KKT Vũng Áng - Hà Tĩnh ‘bỏ hoang’ hơn 10 năm

Theo đó, năm 2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án trung tâm thương mại đa ngành nghề Lợi Châu, do Công ty cổ phần xây dựng Đại Việt Mỹ (có địa chỉ đăng ký tại số 164, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, TP. Tĩnh) làm chủ đầu tư, nhằm phát triển đồng bộ các ngành kinh tế phụ trợ phục vụ cho đại công trường Fomosa trong Khu vực kinh tế Vũng Áng, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, mở ra một lĩnh vực kinh doanh mới khu vực phía nam Hà Tĩnh. 

Dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu có diện tích sử dụng đất hơn 36,4 ha tại phường Kỳ Phương – thị xã Kỳ Anh.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng hệ thống khách sạn cao tầng, trung tâm thương mại, bể bơi, văn phòng cho thuê và các dịch vụ giải trí khác.

Để thực hiện dự án này, chính quyền địa phương và các nghành chức năng phải giải phóng mặt bằng hơn 36,4 ha đất trồng cây hoa màu, cây công nghiệp và đất ở của hơn 200 hộ dân ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Dự án khi hoàn thiện sẽ tạo ra một khu phức hợp các dịch vụ mua sắm – vui chơi – nghỉ dưỡng cao cấp...

Ngày 22/5/2010, dự án chính thức khởi công xây dựng và hứa hẹn dự án khi hoàn thiện sẽ tạo ra một khu phức hợp các dịch vụ mua sắm – vui chơi – nghỉ dưỡng cao cấp, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động địa phương...

Sau khi khởi công xây dựng được 1 số hạng mục thì nay dự án "đắp chiếu" gây lãng phí tài nguyên đất.

Thế nhưng, sau khi khởi công xây được một số hạng mục nhà xưởng thì đến nay nhiều hạng mục khác của dự án chỉ nằm trên giấy mà không hề có một hướng mở cho tương lai của dự án.

Cả khu đất rộng hàng chục héc ta ở vị trí đặc địa nay trở thành nơi hoang sơ, gây lãng phí tài nguyên. Người dân bức xúc, nhiều cuộc họp, nhiều lần tiếp xúc cử tri dân kêu... nhưng mọi câu hỏi đều chìm vào quên lãng.

Dưới đây là một số hình ảnh về khu đất rộng hơn 36,4 ha làm Trung tâm Thương mại đa ngành nghề tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để hoang hơn 10 năm qua.


Dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho Công ty cổ phần Đại Việt Mỹ làm chủ đầu tư.

 


Dự án có diện tích sử dụng đất trên 36,4 ha đất nằm bên đường QL1A thuộc địa phận hành chính phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

 


Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng hệ thống khách sạn cao tầng, trung tâm thương mại, bể bơi, văn phòng cho thuê và các dịch vụ giải trí khác.

 


Năm 2010 dự án chính thức được khởi công xây dựng được một số hạng mục nhà ở thương mại.


Sau hơn 10 năm triển khai dự án chỉ xây dựng được một số hạng mục

 


Đến nay các hạng mục này để hoang

 


Xuống cấp và nhếch nhác...

 


Hàng chục ha đất lãng phí

 


Phần lớn các hạng mục vẫn chỉ nằm trên giấy khiến người dân rất bức xúc...

Tin mới lên