Bất động sản

Cận cảnh thi công nhịp cầu cạn cao nhất nội đô trên tuyến Vành đai 2

(VNF) - Nhịp cầu cạn tại nút giao Ngã Tư Vọng trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao với chiều cao 28m, dài 90m.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư 9.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng đã hoàn thiện, thông xe.
Hiện, dự án này đang gấp rút thi công đoạn từ Ngã Tư Vọng đến Vĩnh Tuy với chiều dài khoảng 3 km.
Tại đoạn Ngã Tư Vọng, nút giao thông tại đây được bố trí 3 tầng, cao nhất là đường Vành đai 2 trên cao với nhịp cầu 28m và dài tới 90m.
Đoạn cầu vượt này cao hơn gấp 1,5 lần so với các trụ cầu bình thường khác của dự án.
Toàn bộ nhịp cầu này được chia ra làm 9 ca đúc và chia ra hai đầu cùng thực hiện. Dự án được thi công với hệ xây dựng hiện đại có tên là "đúc hẫng cân bằng".
Nhịp cầu với chiều dài 90m này có tổng trọng lượng khoảng hơn 900 tấn bê tông.
 Hình ảnh nhịp cầu cao 28 mét nhìn từ đường Giải Phóng.
Để thi công nhịp cầu này, phía dưới được nhà thầu bố trí lưới thép ngăn vật liệu rơi xuống mặt đường - nơi phương tiện tham gia giao thông vẫn hoạt động bình thường.
Đây cũng là đoạn khớp nối giữa đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng đã thông xe khoảng một năm trước.
Công trình đang dần kết nối với đoạn đường trên cao tại phố Trường Chinh.
Dự án đường trên cao Vành đai 2 đang được thi công 2 gói thầu chính, với gói 1 là Cầu Vĩnh Tuy - Chợ Mơ đã hoàn thiện được khoảng 70% khối lượng công việc.
Gói đoạn Chợ Mơ - Vọng đã hoàn thành được khoảng 30% tiến độ.
Tuyến đường được thi công với công nghệ cầu bê-tông cốt thép trên đà giáo di động lần đầu tiên áp dụng. Khi đã hoàn thiện một nhịp, hệ thống khuôn ván và đà giáo được vươn tới nhịp tiếp theo; sau đó tiếp tục thi công tới khi hoàn thiện.
Hiện dự án này đã cơ bản xong các cột trụ.

Toàn bộ dự án đường trên cao của dự án đường Vành đai 2 dự kiến hoàn thiện trong năm 2022.

Xem thêm: Hà Nội kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội duyệt dự án đường Vành đai 4

Tin mới lên