Nhân vật

Chân dung 4 cựu sếp ngân hàng làm bí thư tỉnh ủy

(VNF) - Bí thư tỉnh ủy của các tỉnh Bến Tre, Điện Biên, Hậu Giang, Hưng Yên đều có điểm chung là từng có thời gian làm lãnh đạo ngân hàng. Đáng chú ý, có 2 người từng là chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Tháng 10/2020, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Văn Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Thắng được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; giới thiệu để Ban Chấp hành Tỉnh ủy bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 14/10/2020, ông Nguyễn Văn Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại đại hội Đảng khóa XIII diễn ra vào tháng 1/2021, ông Thắng được bầu làm ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 trong một gia đình “nông dân chính gốc” tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Trong số 7 anh chị của ông có 2 người là công nhân nghỉ mất sức, 2 người khác cũng làm công nhân và 3 người làm nghề nghiệp tự do.

Tốt nghiệp hệ cao đẳng của Học viện Ngân hàng năm 1995 khi 22 tuổi, ông Thắng vẫn miệt mài lấy bằng cử nhân Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành Tiếng Anh) và cử nhân Đại học Kế toán – Tài chính (chuyên ngành Tài chính – Tín dụng).

Ông Thắng tiếp tục học lên thạc sỹ tại Học viện Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ) rồi tiến sỹ tại Học viện Tài chính.

Vào làm việc tại VietinBank với vị trí cán bộ kinh doanh đối ngoại của chi nhánh Ba Đình năm 1996, ông Thắng trở thành thư ký Tổng giám đốc VietinBank chỉ 4 năm sau đó. Chưa đến 3 năm sau, ông kiêm thêm chức vụ phó chánh Văn phòng VietinBank.

Ông Thắng giữ cương vị phó trưởng phòng, rồi trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn của VietinBank trong giai đoạn 2006 – 2009. Sau khi luân chuyển về làm giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, ông Thắng trở thành tổng giám đốc VietinBank năm 2011 và chủ tịch VietinBank năm 2014.

Tháng 7/2018, ông được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại Quyết định số 899 năm 2018, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Tháng 6/2019, tại kỳ họp thứ 40 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 14, ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức danh Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, với 100% số phiếu tán thành.

Ngoài các chức vụ đảng, chính quyền nói trên, hồi tháng 5/2020, ông Thắng còn được bầu kiệm nhiệm chức danh hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh).

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày 1/7, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông có trình độ thạc sỹ kinh tế, lý luận cao cấp.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng có 23 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước. Tại đây, ông từng giữ các chức vụ như: phó trưởng Phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phó trưởng Phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương; phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đến tháng 5/2018, ông chuyển sang Ban Kinh tế Trung ương và giữ chức vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp. Sau đó không lâu, ông được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 1/2019.

Mới đây, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Đức Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ngày 3/7, Bộ Chính trị đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho ông Lê Đức Thọ. Trước đó, ông Thọ đang giữ chức chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank.

Được biết, ông Lê Đức Thọ sinh ngày 25/7/1970, quê quán tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ông Thọ là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương; bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank.

Ông Thọ có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân kế hoạch hóa Đại học Kinh tế quốc dân.

Từ năm 1991-1996, ông Lê Đức Thọ công tác tại VietinBank chi nhánh Vĩnh Phú. Từ năm 1997 - 2002, ông là phó trưởng phòng kinh doanh VietinBank chi nhánh Phú Thọ.

Từ năm 2002-2010, ông công tác tại VietinBank. Từ tháng 4/2010 - 8/2013, ông là phó tổng giám đốc VietinBank; từ tháng 8/2013 - 4/2014, là chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 4/2014 - 10/2018, ông Lê Đức Thọ là thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc VietinBank. Từ ngày 31/10/2018, ông đảm nhận vị trí chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019.

Từ tháng 11/2018, ông Lê Đức Thọ là bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025; từ ngày 21/10/2020, là ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025, chủ tịch HĐQT VietinBank.

Ngày 30/1/2021, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thọ được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 3/7, Bộ Chính trị đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank.

Theo quyết định, ông Thành sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh ngày 2/11/1969, quê quán tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp Đại học Ngân hàng và có bằng tiến sỹ kinh tế. Được biết, ông là con trai của ông Nghiêm Xuân Bút, cựu Bí thư thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tính đến nay, ông Thành đã có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Từ tháng 10/1988, ông là cán bộ phòng kế toán của Ngân hàng Công Thương Vĩnh Phúc (Vietinbank Vĩnh Phúc).

Từ tháng 9/1994 đến tháng 5/1997, ông được bổ nhiệm làm trưởng phòng Kế toán Vietinbank Phúc Yên - Vĩnh Phúc. Đến tháng 6/1997, ông là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng Vietinbank.

Từ tháng 5/1999 đến tháng 6/2002, ông là Phó chánh văn phòng, Thư ký tổng giám đốc Ngân hàng Vietinbank. Từ tháng 7/2002 đến tháng 10/2003, ông là Trưởng ban thư ký HĐQT Ngân hàng Vietinbank.

Từ tháng 11/2003 đến tháng 1/2012, ông Thành từng đảm nhiệm các chức vụ như Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề Ngân hàng Vietinbank, Trưởng phòng Quản lý nợ có vấn đề Ngân hàng Vietinbank, Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa.

Đến tháng 1/2012, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietinbank. Tuy nhiên, đến tháng 6/2012, ông Thành được điều động, bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 29/7/2013, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) đã công bố quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thành - thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank.

Tiếp đó, tại phiên họp ngày 1/11/2014, HĐQT Vietcombank đã bầu ông Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, giữ chức chủ tịch HĐQT Vietcombank (nhiệm kỳ 2013 - 2018) từ ngày 1/11/2014, thay ông Nguyễn Hòa Bình nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng trở thành một trong những chủ tịch trẻ tuổi nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam.

Tại cuộc họp ngày 27/04/2018, ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/4/2018. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp ông Thành được bầu vào vị trí này.

Đáng chú ý, tại đại hội XIII của Đảng diễn ra vào tháng 1/2021, ông Nghiêm Xuân Thành đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin mới lên