Chủ tịch Z Holding chịu 30 năm tù, vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Cường Minh bị bắt
Tiểu Vy -
18/01/2026 07:45 (GMT+7)
(VNF) - Liên tiếp trong tháng 1, nhiều vụ án kinh tế lớn đã được các cơ quan chức năng xử lý, từ khởi tố, truy nã đến xét xử. Cụ thể: Từ sai phạm trốn thuế tại Tập đoàn Cường Minh, đường dây mua bán hóa đơn trái phép ở Đà Nẵng – Huế, đến việc Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho ra đầu thú sau thời gian bị truy nã đặc biệt và bản án 30 năm tù dành cho Chủ tịch Z Holding.
Chủ tịch Z Holding lĩnh án 30 năm tù
Chiều 14/1, TAND TP. Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holding, cùng 17 bị cáo khác trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh tổng cộng 30 năm tù cho ba tội danh nêu trên. Đây là mức án cao nhất trong vụ án. Cùng bị xét xử về cả ba tội, hai Phó Tổng giám đốc Z Holding là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh lần lượt bị tuyên phạt 28 năm tù và 26 năm tù.
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, Hoàng Quang Thịnh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo và chi phối toàn bộ hoạt động của Z Holding và các công ty trong hệ thống. Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bị cáo đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, chủ yếu là các sản phẩm sữa dành cho người già và trẻ em.
Các sản phẩm này được sản xuất không đúng công thức đã đăng ký, bị cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Tổng cộng, các bị cáo đã sản xuất, tiêu thụ 26 sản phẩm hàng giả, thu lợi bất chính với doanh thu lên tới 2.436 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hoàng Quang Thịnh còn chỉ đạo duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán để kê khai không đúng thực tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời tổ chức rửa hơn 83 tỷ đồng thông qua các giao dịch đầu tư, mua bán cổ phần và bất động sản. Xem thêm
Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An lĩnh án chung thân
Ngày 12/1, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu (sinh năm 1973), cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An, mức án chung thân. Trong đó, bị cáo bị xử phạt 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tù chung thân về tội Tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2023, Hoàng Thị Kim Châu giữ chức Tổng giám đốc, sau đó là Phó tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, trực tiếp quản lý tiền mặt của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, bị cáo nhiều lần nhận tiền tạm ứng cá nhân nhưng không hoàn ứng, sử dụng vào mục đích riêng.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt hơn 774 tỷ đồng, được dùng để đầu tư, mua bán nhiều bất động sản tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, gồm hàng chục căn hộ, lô đất và công trình thương mại. Xem thêm
Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho bị truy nã đặc biệt ra đầu thú
Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, căn cứ biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú, đầu thú lập ngày 23/12/2025, đơn vị đã ra quyết định đình nã đối với Hoàng Bá Nghị (sinh năm 1971).
Hoàng Bá Nghị là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, có nơi thường trú và nơi ở hiện tại tại số K2-17 đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Trước đó, ông Nghị bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm trước, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tiến hành điều tra vụ án hình sự với nhiều tội danh, gồm: “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH Một thành viên Trái cây Thủy cùng một số đơn vị, cá nhân có liên quan.
Ngày 3/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Bá Nghị. Sau khi các quyết định và lệnh tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ để tổ chức tống đạt và thi hành lệnh bắt tạm giam.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành, bị can Hoàng Bá Nghị đã bỏ trốn. Do đó, ngày 11/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can này. Đến ngày 23/12/2025, Hoàng Bá Nghị đã ra đầu thú và được cơ quan chức năng tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật. Xem thêm
Vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Cường Minh bị khởi tố vì trốn thuế
Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Trốn thuế, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh.
Ba bị can gồm: Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Thị Hường, Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là vợ ông Biên; và Lê Thị Ban – Kế toán trưởng công ty.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2019 - 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất thời hạn 50 năm, cấp phép triển khai hai dự án gồm: chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ (nay là phường Hạc Thành), thường gọi là chợ mới Phú Sơn; và dự án khu dịch vụ thương mại, siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), còn gọi là chợ mới Nam Ngạn.
Từ quý II/2019 đến hết năm 2020, bà Vũ Thị Hường trực tiếp điều hành các hoạt động chính của doanh nghiệp, ký hợp đồng cho thuê ki-ốt và thu tiền của các hộ kinh doanh tại hai chợ trên. Trong quá trình này, bà Hường đã chỉ đạo kế toán trưởng Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không kê khai và không báo cáo doanh thu đối với các khoản tiền thu từ việc cho thuê ki-ốt.
Hành vi này khiến Công ty Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Đối với ông Nguyễn Xuân Biên, dù biết rõ sai phạm nhưng với vai trò là Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật, ông vẫn để hành vi trốn thuế xảy ra.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm
Giám đốc, kế toán nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Huế bị khởi tố
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các bị can gồm: L.T.T. (sinh năm 1984), N.T.B. (sinh năm 1991), N.V.V. (sinh năm 1968), Đ.K.L. (sinh năm 1974), N.T.T. (sinh năm 1986), N.T.B.U. (sinh năm 1990), N.T.T.T. (sinh năm 1982, cùng trú tại TP. Đà Nẵng) và H.T.T.H. (sinh năm 1987, trú tại TP. Huế).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên là giám đốc và nhân viên kế toán của nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Đà Nẵng và TP. Huế. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này không phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế với các công ty xuất hóa đơn.
Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng vì mục đích trục lợi, các bị can vẫn mua hóa đơn trái phép để hợp thức hóa chứng từ đầu vào, đưa vào sổ sách kế toán nhằm hạch toán chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo cơ quan công an, hành vi này giúp doanh nghiệp làm tăng chi phí hợp lý, tạo lợi thế cạnh tranh không lành mạnh, làm sai lệch số liệu tài chính và giảm thu nhập chịu thuế. Qua đó, số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước bị giảm trái quy định.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Xem thêm
(VNF) - Theo ĐBQH Phan Đức Hiếu, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, cải cách thể chế không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay “đột phá của đột phá”, mà phải được thực thi thực chất, quyết liệt, để trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh nhưng vẫn bền vững.
(VNF) - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, tiếp nối thành quả 40 năm Đổi mới và khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính, doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec chia sẻ niềm tin rằng Đại hội lần này sẽ tạo ra những đột phá về thể chế và chính sách, qua đó cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh và mở “đường băng” thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tự tin đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và không gian số ngày càng gay gắt, ASEAN cần thúc đẩy chuyển đổi từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ, xây dựng hệ sinh thái số liền mạch, an toàn và lấy con người làm trung tâm.
Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và nước ta đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển đột phá, mạnh mẽ. Nhiều nhân sĩ, trí thức kỳ vọng Đại hội lựa chọn đúng những ưu tiên chiến lược, tạo đột phá thực chất về thể chế, mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó mở ra quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững cho đất nước.
(VNF) - Cơ quan điều tra tạm giữ một cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng sau khi người này chủ động đầu thú về hành vi nhận hối lộ của Công ty Đồ hộp Hạ Long.
(VNF) - TS. Nguyễn Đức Độ – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế – Tài chính cảnh báo, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026 sẽ kéo theo áp lực lạm phát, đòi hỏi chính sách tiền tệ và tài khóa phối hợp chặt chẽ để duy trì CPI dưới 4% và kiểm soát rủi ro kinh tế.
(VNF) - Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị tuyên 20 năm tù với cáo buộc chỉ đạo 'chủ trương' nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng khi cấp phép an toàn thực phẩm.
(VNF) - TAND TP. Hà Nội tuyên mức án 15 năm tù đối với bà Trần Việt Nga và 5 năm tù đối với chồng là ông Lê Hoàng, trong vụ án nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm.
(VNF) - Theo cáo buộc, Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm lập công ty, nhà máy Nature Made để sản xuất sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng. Trong đó, có nhiều sản phẩm được xác định là hàng giả.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh thành phố.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói công tác nhân sự Trung ương khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và Tiểu ban Nhân sự tiến hành đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, theo đó "đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ và trí tuệ, đảm bảo hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu".
Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương. Theo thông tin từ trung tâm, gần 700 nhà báo trong và ngoài nước sẽ tham gia đưa tin về Đại hội XIV của Đảng.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, cả nước đang hướng về Thủ đô Hà Nội để đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp không phát sinh giao dịch thực tế với các công ty xuất hóa đơn nhưng vì mục đích trục lợi, các đối tượng vẫn mua hóa đơn trái phép để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
(VNF) - Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một quốc gia xếp trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới, đã vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Mới đây, chuyên trang kinh tế Nikkei Asia của Nhật Bản đã có bài viết về tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP. HCM. Chỉ sau hơn 1 năm vận hành, tuyến metro này đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân, giúp họ đi lại thuận lợi hơn, bên cạnh đó thúc đẩy bất động sản phát triển bùng nổ dọc tuyến đường.
(VNF) - PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% liên tục trong 6 - 7 năm tới, tổng cầu nội địa cần được mở rộng, trong đó tiêu dùng trong nước phải tăng khoảng 12–14%.
(VNF) - Ngoài metro Bến Thành - Suối Tiên đã vận hành, từ nay đến năm 2030, TP. HCM đặt mục tiêu hoàn thành thêm 5 tuyến metro, nâng tổng chiều dài lên 187km.
(VNF) - Theo ĐBQH Phan Đức Hiếu, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, cải cách thể chế không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay “đột phá của đột phá”, mà phải được thực thi thực chất, quyết liệt, để trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh nhưng vẫn bền vững.