Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã làm gì để Hải Phòng bứt phá sau 5 năm làm Bí thư?
Vũ Thị Hải -
23/08/2023 16:44 (GMT+7)
(VNF) - Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thành đã có hơn một nhiệm kỳ giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đó cũng là quãng thời gian ông để lại rất nhiều dấu ấn với những quyết sách giúp cho Hải Phòng như bừng tỉnh, vươn lên phát triển mạnh mẽ, năng động.
Ở Hải Phòng, nói đến Bí thư thành ủy Lê Văn Thành, người ta dễ dàng thống nhất ở một đặc điểm chung về ông đó là tính nhạy bén, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của thành phố.
Cũng từ những đặc tính đó, ông đã để lại những dấu ấn bằng những quyết sách, đặt ra những mục tiêu tưởng như không tưởng nhưng lại là động lực để cả hệ thống chính trị, cả người dân phải bật dậy, phải tiến về phía trước nếu không muốn bỏ lại phía sau. Cả thành phố như bừng tỉnh sau cơn ngủ triền miên, nhiều năm liền phát triển đì đẹt, những công trình xây dựng kéo dài, dự án treo tới cả thập niên…
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cùng 2 Phó bí thư Nguyễn Văn Tùng (bìa phải), Đỗ Mạnh Hiến (bìa trái) chủ trì cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI.
Nhiều người làm báo ở Hải Phòng còn nhớ, trước Đại hội 15, không ít quan điểm vẫn cho rằng Hải Phòng vẫn đang trong thời kỳ quá độ, chưa đủ điều kiện bứt phá. Tuy nhiên, khi giữ cương vị Bí thư thành ủy, ông Lê Văn Thành và Đảng bộ Hải Phòng đã tạo ra một bước ngoặt mới cho sự phát triển của thành phố.
Một cán bộ Thành ủy Hải Phòng kể lại, trong một cuộc họp Thành ủy, ông Thành nói, cần phải phát triển thành phố theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế của thành phố cảng, phải đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững, phải tập trung thu hút đầu tư từ các tập đoàn kinh tế lớn, phải kéo họ về để xây dựng Hải Phòng…
Những điều mà ông Thành tâm huyết, nói trên bàn hội nghị dần được cụ thể hóa trong thực tiễn.
Một khu đô thị mới đang hình thành bên bờ Bắc sông Cấm.
Đánh giá về sự phát triển của Hải Phòng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Thủ tướng đã nhiều lần khẳng định: “Hải Phòng đã trở thành điểm sáng về tốc độ phát triển của cả nước“.
Một cán bộ gần gũi với Bí thư Lê Văn Thành chia sẻ, để kêu gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn, với cương vị người đứng đầu thành phố, ngoài những ưu đãi theo chính sách của Đảng và Nhà nước, ông Thành luôn dành cho họ những tình cảm đặc biệt chân thành.
Cá nhân tôi cũng không ít lần được nghe những lời có cánh của các doanh nhân dành cho ông. Trong một hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều ông chủ của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đã dành cho người đứng đầu thành phố Hải Phòng những tình cảm đặc biệt trân trọng.
Cũng từ sự trân trọng đó, các tập đoàn lớn đã về với Hải Phòng, các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển trong giai đoạn vừa qua đạt mức cao chưa từng có. Nếu như con số 440 nghìn tỷ đồng đầu tư cho phát triển khi đưa ra Đại hội 15 khiến nhiều người còn hoài nghi (vì trước đó con số này chỉ là 188,355 nghìn tỷ), thì khi tổng kết nhiệm kỳ 5 năm đạt 564,295 nghìn tỷ đồng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Quan trọng hơn, đó là cơ cấu vốn này đã được chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa. Trong đó, vốn khu vực ngoài nhà nước và FDI đạt 508,150 nghìn tỷ đồng, gấp 3,67 lần so với nhiệm kỳ trước.
Bức tranh kinh tế toàn thành phố thay đổi ngoạn mục với quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015, tiềm lực kinh tế của thành phố được tăng cường với con số tổng thu ngân sách nội địa trong 5 năm 2016-2020 đạt 120,698 nghìn tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn trước đó chỉ ở con số 45,570 nghìn tỷ.
Một đoạn phố bờ sông Tam Bạc được cải tạo đẹp đẽ.
Trong sự phát triển kinh tế chung của thành phố, điều mà người nông dân ở Hải Phòng ghi nhận, đó là sự quan tâm đầu tư cho chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành.
Ngay sau Đại hội 15, ông tuyên bố với báo chí, năm 2016, thành phố sẽ chi 1000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Con số đó cũng khiến nhiều người giật mình, tỏ ý nghi ngờ. Bởi lẽ, trước đó số tiền thành phố chi cho chương trình này chỉ đạt khoảng hơn 300 tỷ/năm.
Những con đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng đang tạo nên cuộc sống ở nông thôn phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.
Nhưng đó không phải lời hứa suông. Nguyên là lãnh đạo của nhà máy xi măng Hải Phòng, ông Thành đã chỉ đạo công ty bán chịu xi măng cho thành phố. Bằng cách này, thành phố ứng xi măng, cát, đá, còn người dân bỏ công sức, hiến đất để xây dựng đường làng, ngõ xóm.
Hơn 40 nghìn tỷ đồng từ các nguồn lực khác nhau đã được đổ vào nông thôn để xây dựng nông thôn mới và toàn bộ 139 xã của Hải Phòng đã về đích nông thôn mới, trước 1 năm so với mục tiêu của Đại hội. Năm 2020, thành phố tiếp tục chi 1000 tỷ đồng để triển khai thí điểm mô hình nông thôn kiểu mẫu tại 8 xã thuộc 7 huyện. Năm 2021, thành phố tiếp tục dự kiến chi 2500 tỷ đồng để xây dựng 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu…
Có lẽ, những người khó tính nhất cũng phải thừa nhận, bộ mặt nông thôn của Hải Phòng hiện nay đã đổi thay một cách căn bản, hầu hết các xã đã được qui hoạch để việc xây dựng nhà cửa của người dân được sắp xếp một cách bài bản, không còn mạnh ai nấy làm như trước. Nhiều người con đi xa quê lâu lâu mới trở về đã không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay của chính quê hương mình.
Ở nông thôn là vậy, ở đô thị trung tâm thành phố càng khiến nhiều người ngỡ ngàng trước những Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina (của Tập đoàn Vingroup) được xây dựng đồng bộ, sang trọng, hiện đại. Thành phố đã bắt đầu có những khách sạn 5 sao đầu tiên đi vào hoạt động.
Một góc Hải Phòng phát triển hôm nay có dấu ấn đóng góp của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành.
Nhưng, điều đáng ghi nhận hơn cả hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư lớn chưa từng có. Ngoài vốn ngân sách Trung ương làm cho Hải Phòng tuyến ô tô Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cầu vượt biển Tân Vũ-Lạch Huyện, thành phố cũng đã bỏ ra gần 25 nghìn tỷ đồng (gấp 3 lần giai đoạn trước) để làm hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện và gần 50 cây cầu lớn nhỏ, trong đó đặc biệt là các cây cầu vượt các nút giao thông trước đây thường xuyên gây tai nạn.
Có được nguồn lực này phải ghi nhận tính quyết đoán, dám làm, dám chịu của người đứng đầu thành phố khi quyết định chủ trương thu phí hạ tầng cảng biển.
Còn nhớ, khi Bí thư Lê Văn Thành chỉ đạo thu phí hạ tầng cảng biển, nhiều ý kiến chưa tán thành, thậm chí phản đối gay gắt. Nhiều cơ quan báo chí lên tiếng phản đối, các doanh nghiệp vận tải gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng…
Nhưng cho đến nay, sau khi nhìn thấy những khoản tiền thu được (mỗi năm khoảng 1.500 tỷ đồng) được dùng đầu tư vào hạ tầng giao thông, xóa các điểm đen tai nạn… mới thấy, đó thực sự là chủ trương đúng đắn và bản thân không ít các doanh nghiệp vận tải cũng đã hài lòng khi thấy rằng những đóng góp của họ đã góp phần giúp cho thành phố ngày càng phát triển.
Cầu Hoàng Văn Thụ lung linh rực rỡ vào ban đêm. (Ảnh: báo Hải Phòng).
Nhân vô thập toàn, trong hơn 5 năm lãnh đạo thành phố trên cương vị Bí thư, ông Thành đã làm được nhiều việc như đã nói, nhưng cũng còn không ít điều khiến nhiều người chưa thực sự hài lòng. Điều còn gây tranh cãi nhiều nhất về Bí thư Thành, có lẽ là việc sắp xếp bộ máy, hay còn gọi là công tác nhân sự. Việc chọn nhân sự theo ê-kip, nhìn người sắp việc, ưu tiên cán bộ trẻ, sẵn sàng luân chuyển cán bộ khi không đáp ứng yêu cầu công việc khiến dư luận ở Hải Phòng râm ran. Người ủng hộ thì cho là ông phải làm thế mới có bộ máy trơn tru, làm việc theo ê kip sẽ thuận lợi, đảm bảo guồng quay của công việc; người không ủng hộ thì cho là ông độc đoán, chuyên quyền, thiếu sự hài hòa…
Còn với người dân, nhiều người công bằng nhận thấy rằng, với cương vị một Bí thư thành ủy, ông Lê Văn Thành đã làm được những điều mà người dân kỳ vọng.
(VNF) - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. HCM, vừa được bầu vào HĐND TP. HCM. Trả lời VietnamFinance, ông cho rằng vai trò doanh nhân và đại biểu HĐND có thể bổ trợ cho nhau, qua đó bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách sát hơn với yêu cầu phát triển chung.
(VNF) - Sau gần một thập kỷ gần như 'mất tích' khỏi truyền thông, ông Bùi Cao Nhật Quân, chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay thế nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, mở ra một chương mới trong quá trình chuyển giao quyền lực.
(VNF) - Nói về việc chuyển giao thế hệ, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho rằng, kế thừa không đơn thuần là việc giao lại một vị trí điều hành, mà là trao lại cả một di sản.
(VNF) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HĐQT Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4.
(VNF) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ chức Bí thư Hưng Yên trước khi được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nghĩa là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hành động mạnh mẽ ngay trong bài phát biểu nhậm chức khi nhấn mạnh yêu cầu không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển; đồng thời đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ thứ nhất khai mạc ngày 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) đã bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức tổng giám đốc, sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn – tổng giám đốc đương nhiệm, được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
(VNF) - Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT GELEX Group (HoSE: GEX) nhiệm kỳ mới diễn ra chiều 1/4, ông Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra vào sáng 30/3, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND. TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Ross Pomerantz, một cựu nhân viên của Tập đoàn công nghệ Oracle, đã tạo dựng được chỗ đứng bằng cách tìm ra thị trường ngách trong nền kinh tế sáng tạo đầy cạnh tranh.
(VNF) - Thông tin ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC gây chú ý. Thực tế, Chủ tịch HĐQT hiện tại của FLC là ông Vũ Anh Tuân, còn ông Quyết đảm nhận Chủ tịch Hội đồng sáng lập.
(VNF) - Lần đầu tham gia Quốc hội, nhiều doanh nhân cam kết thúc đẩy thể chế, minh bạch chính sách, phát triển kinh tế và cải thiện an sinh gắn với đời sống người dân.
(VNF) - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. HCM, vừa được bầu vào HĐND TP. HCM. Trả lời VietnamFinance, ông cho rằng vai trò doanh nhân và đại biểu HĐND có thể bổ trợ cho nhau, qua đó bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách sát hơn với yêu cầu phát triển chung.
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.