Cuộc đấu tại Nhiệt điện LNG Nghi Sơn 2,4 tỷ USD: Ai sẽ giành chiến thắng?
(VNF) - Ba liên danh và hai nhà đầu tư độc lập tham dự gói thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn đều là các tập đoàn tên tuổi lớn trong lĩnh vực năng lượng cả trong và ngoài nước.
Theo hồ sơ mời thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn do Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát hành ngày 30/7 vừa qua, thời điểm mở thầu vào ngày 30/9/2024. Sự kiện hứa hẹn sẽ là một cuộc “so găng” quyết liệt, không chỉ bởi tầm quan trọng của dự án mà còn bởi sự tham gia của các nhà thầu lớn trong lĩnh vực năng lượng cả trong nước lẫn quốc tế.
Cần biết, trong Quy hoạch điện VIII, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, được xác định sẽ “góp sức” cùng Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 biến Nghi Sơn thành trung tâm điện lực lớn nhất Bắc Trung Bộ.

Dự án có công suất 1.500 MW, sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, được thực hiện trên khu đất rộng 68,2 ha, tại khu vực phía Nam cảng Nghi Sơn, thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2,4 tỷ USD, tương đương 58.026 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm, tiến độ thực hiện dự án vận hành thương mại trước năm 2030.
Về phía các nhà đầu tư, danh sách 5 nhà đầu tư được nhận thư mời dự thầu bao gồm 3 liên danh và 2 nhà đầu tư độc lập, đều là các tập đoàn tên tuổi tại Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Việt Nam.
Sự “đáng gờm” của các liên danh nội - ngoại
Liên danh nhà đầu tư thứ nhất ghi nhận sự góp mặt của JERA Co., Inc và Công ty CP Tập đoàn Sovico.
Theo tìm hiểu, JERA Co., Inc là một công ty liên doanh 50/50 được thành lập vào năm 2015 trên cơ sở hợp nhất các hoạt động kinh doanh nhiên liệu và nhiệt điện của Tokyo Electric Power và Chubu Electric Power. Với sự kết hợp sức mạnh của hai tập đoàn lớn, JERA đã vươn lên thành nhà sản xuất nhiệt điện lớn nhất tại Nhật Bản (tổng công suất khoảng 70GW), đồng thời là nhà nhập khẩu sử dụng LNG lớn nhất trên thế giới. “Đại gia” Nhật Bản hiện đang tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo ở khắp châu Á, bao gồm cả Ấn Độ và Thái Lan.

Tại Việt Nam, JERA có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1999 khi lần đầu tiên tham gia vào dự án nhà máy nhiệt điện khí Phú Mỹ 2.2. Doanh nghiệp này cũng coi Việt Nam là địa bàn “ưu tiên” - nơi họ “có tiềm năng mạnh mẽ để tham gia vào cả LNG và các dự án năng lượng tái tạo”. Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng công suất phát điện năng lượng tái tạo lên 5.000 MW vào năm 2025, JERA đã đầu tư 15 tỷ yên (112 triệu đô la) vào công ty Công ty CP Điện Gia Lai (HoSE: GEC) và đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện LNG và các cơ sở xếp dỡ LNG tại Việt Nam.
Đầu năm 2023, JERA bắt đầu hoạt động toàn diện tại Việt Nam với công ty con Jera Energy Vietnam Co., Ltd ở Hà Nội.
Thành viên còn lại trong liên danh là Sovico - tập đoàn đa ngành được thành lập bởi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, hàng không, tài chính - ngân hàng, năng lượng. Đây là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), đồng thời cũng là cổ đông sáng lập Vietjet Air - hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Trong lĩnh vực bất động sản, Sovico là chủ đầu tư các khu đô thị lớn như Rose Valley, Mailand Hanoi City, Dragon Village...
Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Sovico có vốn điều lệ là 9.600 tỷ đồng. Xét về tài sản, quy mô Sovico ngang ngửa với nhiều tập đoàn đa ngành niêm yết trên sàn chứng khoán. Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 187.408 tỷ, chỉ xếp sau Vingroup (667.656 tỷ đồng), Novaland (241.486 tỷ đồng) và Hòa Phát (187.783 tỷ đồng).
Trong số các nhà đầu tư, liên danh JERA – Sovico đã theo đuổi dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn từ năm 2020 và cũng là nhóm nộp hồ sơ đề xuất dự án đầu tiên. Được biết, Tập đoàn Sovico chính là nhà đầu tư đã đề xuất địa điểm cụ thể xây dựng nhà máy ở khu vực phía Nam khu kinh tế Nghi Sơn. Về phía JERA, từ tháng 2/2023 đến nay, “ông lớn” Nhật Bản đã có nhiều chuyến khảo sát thực địa và làm việc tích cực với lãnh đạo tỉnh Thanh.
Liên danh nhà đầu tư thứ hai chứng kiến sự bắt tay của Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO), Tổng Công ty khí Hàn Quốc (KOGAS), Tập đoàn Xây dựng và kỹ thuật Daewoo (Daewoo E&C) và Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty CP.

Cả ba thành viên ngoại thuộc liên danh này đều là các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng của Hàn Quốc. Trong đó, KOSPO là đơn vị điều hành nhà máy điện khí lớn nhất Hàn Quốc, với sản lượng điện cung ứng nội địa chiếm 9,1% tổng công suất tiêu thụ. Doanh nghiệp này đang cung ứng trên 2.000 MW điện LNG, trên 7.000 MW điện tái tạo tại Mỹ, UAEA, Qatar, Indonesia, Ấn Độ & Việt Nam.
Về KOGAS, đây là doanh nghiệp vận hành cảng LNG và nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới và là đơn vị cung ứng khí gas tự nhiên hàng đầu của Hàn Quốc trong suốt 37 năm qua. “Gã khổng lồ” Hàn Quốc cũng đang giữ kỷ lục về việc xây dựng bồn chứa LNG có dung tích chứa lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, Daewoo E&C được thành lập năm 1973, là một trong bốn tập đoàn xây dựng hàng đầu của Hàn Quốc. Họ đã đầu tư và phát triển hơn 300 dự án tại hơn 47 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng. Tương tự JERA của Nhật Bản, Daewoo E&C có mặt tại Việt Nam từ khá sớm. Đây là công ty xây dựng đầu tiên của Hàn Quốc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào tháng 6/1991 (trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992).
Tại Việt Nam, các “đại gia” Hàn Quốc này từng bắt tay với T&T Group của bầu Hiển thực hiện dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng. Đầu năm 2022, giai đoạn 1 của dự án với công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,32 tỉ USD (tương đương với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn) đã được khởi công.
“Hợp sức” cùng 3 “ông lớn” đến từ Hàn Quốc là Tổng Công ty Anh Phát - doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất tại Thanh Hóa. Theo tìm hiểu, Anh Phát được thành lập vào tháng 6/2005 bởi gia đình đại gia Trịnh Xuân Nghiệm, nổi tiếng lĩnh vực kinh doanh nước sạch, hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư các khu nghỉ dưỡng, du lịch, nhà hàng cao cấp tại địa phương. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ là 3.300 tỷ đồng.
Tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Tổng Công ty Anh Phát đang là chủ đầu tư một số dự án quan trọng, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng, bao gồm: dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ, dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp số 1 Khu kinh tế Nghi Sơn (433 tỷ đồng), dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn (951,4 tỷ đồng), dự án khu vực bến số 3, số 4 và số 5 cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng…
Tiềm lực “không phải dạng vừa” của bộ đôi PV Power và T&T
Liên danh nhà đầu tư thứ ba là sự kết hợp của hai doanh nghiệp nội: Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – Công ty CP (PV Power, HoSE: POW) và Công ty CP Tập đoàn T&T (T&T Group). Tuy nhiên, xét cả về kinh nghiệm và tiềm lực, bộ đôi này cũng không hề kém cạnh các liên danh khác.

PV Power – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là nhà sản xuất điện năng lớn thứ hai cả nước (chỉ sau EVN), hiện có vốn điều lệ gần 23.420 tỷ đồng. Đây cũng là một trong số ít các doanh nghiệp điện đầu tư, vận hành các nhà máy điện trong tất cả các lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, điện khí và năng lượng tái tạo. PV Power hiện đang vận hành 4 nhà máy điện khí với tổng công suất 2.700 MW và đang đầu tư các dự án điện khí lớn như Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh...
Trong đó, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 là dự án trọng điểm quốc gia thuộc Quy hoạch điện VII điều chỉnh, cũng là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam. Dự án có quy mô công suất 1.500 MW, tương đương dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.
Về T&T Group, “đế chế” do doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) gây dựng từ năm 1993 hiện là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Sau 31 năm phát triển, T&T Group đã nâng vốn điều lệ lên mức 22.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 45.000 tỷ đồng, với hơn 500 công ty thành viên trực thuộc và liên doanh, liên kết.
Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group được xem là một “thế lực” lớn khi sở hữu hàng chục nhà máy điện gió, điện mặt trời tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Bến Tre, Bạc Liêu với tổng công suất ước tính gần 1.500 MW, tổng mức đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD.
Các “đại gia” ngoại “một mình một ngựa”
Cạnh tranh với ba liên danh nói trên còn có Gulf Energy Development Public Co., Ltd và SK E&S Co., Ltd tham gia với tư cách nhà đầu tư độc lập.
Về Gulf Energy, đây là doanh nghiệp sản xuất điện tư nhân lớn nhất Thái Lan với hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực điện khí, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời... Hiện tại, Gulf Energy sở hữu hơn 35 dự án điện đang vận hành và đang phát triển, thi công tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, tập đoàn còn kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và cung cấp khí,… Tính đến tháng 6/2023, tổng tài sản của tập đoàn đạt 12,82 tỷ USD, lợi nhuận ròng năm 2022 đạt 326 triệu USD.

Tại Việt Nam, quá trình mở rộng hoạt động của Gulf Energy đã diễn ra từ năm 2018, khi tập đoàn này mua 49% cổ phần của hai dự án năng lượng mặt trời GTN1 và GTN2 tại Tây Ninh với tổng công suất gần 120 MW, trước khi năng lên mức 90% vào 1 năm sau đó. Cùng năm, doanh nghiệp cũng mua lại 2 trang trại điện gió với giá khoảng 200 triệu USD tại Gia Lai với công suất 50 MW mỗi dự án.
Năm 2020, tập đoàn tiếp tục đầu tư một dự án nữa tại Bến Tre thông qua Công ty CP Điện gió Mê Kông với công suất ước tính khoảng 128 MW bao gồm 31 trụ điện gió. Bên cạnh việc theo đuổi dự án LNG tại Nghi Sơn, mới đây, Tập đoàn năng lượng hàng đầu Thái Lan này cũng đang để mắt đến Trung tâm điện khí LNG quy mô 5 tỷ USD tại Nam Định
Về SK E&S, đây là công ty con trong lĩnh vực năng lượng tái tạo thuộc SK Group của tỷ phú Chey Tae-won, một trong “tứ đại chaebol” của Hàn Quốc.
Theo tìm hiểu, SK E&S là công ty tư nhân đầu tiên tại xứ sở kim chi xây dựng chuỗi giá trị LNG toàn phần và tham gia kinh doanh nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo trong ngành công nghiệp hydro và thiết lập một danh mục đầu tư xanh (bao gồm năng lượng tái tạo, giải pháp năng lượng và LNG thân thiện với môi trường). Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc nhập khẩu trực tiếp LNG vào năm 2006.

Đáng chú ý, ngày 17/7 vừa qua, SK Group đã công bố việc sáp nhập SK E&S với SK Innovation - một công ty chuyên về thăm dò dầu mỏ lọc dầu thô và sản xuất hóa dầu thuộc tập đoàn. Thương vụ dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 8 này, đánh dấu sự ra đời một công ty “siêu năng lượng” với tài sản hơn 106.000 tỷ won (76,5 tỷ USD).
Năm nhà đầu tư lớn muốn làm Nhà máy nhiệt điện LNG 2,4 tỷ USD ở Thanh Hoá
'Thị trường chứng khoán thiếu không gian sáng tạo sản phẩm mới'
(VNF) - Theo đại diện SHS, các công ty thành viên trên thị trường vẫn đang hoạt động trong một khuôn khổ tương đối chặt, chưa có nhiều không gian để sáng tạo sản phẩm và dịch vụ mới.
Lộ diện 1 cá nhân vừa mua gom hơn 17% vốn Chứng khoán Kiến Thiết
(VNF) - Chứng khoán Kiến thiết vừa đón một cổ đông lớn mới là bà Dương Hồng Trang, sau khi bà thực hiện giao dịch mua 3 triệu cổ phiếu CSI.
Hộ kinh doanh phải khai báo mọi tài khoản cho cơ quan thuế trước 20/4
(VNF) - Theo quy định, chậm nhất đến ngày 20/4, các hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế.
Vinhomes muốn chia cổ tức 'khủng', cổ phiếu VHM tăng kịch trần
(VNF) - Vinhomes dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%.
Cơn bĩ cực của doanh nghiệp ngành gạo
(VNF) - Dưới áp lực kép từ thị trường xuất khẩu suy yếu và những “vết nứt” nội tại, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi tăng trưởng chững lại, dòng tiền co hẹp và bài toán tái cấu trúc ngày càng trở nên cấp bách.
Kiến tạo Trung tâm tài chính quốc tế: Cần đội ngũ hoạch định tài chính chuyên nghiệp
(VNF) - Để xây dựng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế khu vực và toàn cầu, Việt Nam cần phát triển một lực lượng chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.
Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỷ sau kiểm toán
(VNF) - Sau soát xét, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Vietnam Airlines đạt 121.412 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng.
‘Bất đối xứng’ thông tin trái phiếu: DN lũng đoạn để thu lợi, nhà đầu tư gánh rủi ro
(VNF) - Theo chuyên gia, các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam luôn phải chịu cảnh “bất đối xứng” thông tin, khiến họ dễ gặp rủi ro và từ đó mất niềm tin với thị trường huy động vốn dài hạn này.
Nữ tướng Nguyễn Thị Mai Thanh: NĐT đánh giá cổ phiếu REE thấp hơn giá trị thực tế
(VNF) - Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh của REE cho biết nhà đầu tư đang đánh giá cổ phiếu này thấp hơn so với giá trị thực tế. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng gấp đôi vốn hoá cho tới năm 2030, tạm dừng tăng vốn từ năm 2027 để không ảnh hưởng tới EPS.
DN khai thác vàng, bạc lãi đâm, lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 119%
(VNF) - Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico, mã KSV) dự kiến chi khoảng 2.380 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ lên tới 119% bằng tiền mặt, tương đương 11.900 đồng/cổ phiếu.
Hướng dẫn chi tiết để hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế 2026 không lo sai sót
(VNF) - Các thông tin cơ bản và quan trọng nhất về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh như phương pháp tính, kỳ kê khai, hoá đơn và sổ sách kế toán... đã được Cục Thuế thông tin chi tiết đến người nộp thuế.
Trước 'bài kiểm tra giữa kỳ' của FTSE Russell: An tâm nâng hạng, chờ tiền ngoại quay lại?
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một trong những giai đoạn then chốt của tiến trình nâng hạng khi kỳ rà soát tháng 3/2026 của FTSE Russell chính thức diễn ra. Nếu như trước đây, câu hỏi lớn nhất là “có được nâng hạng hay không”, thì hiện tại, mối quan tâm đã chuyển sang việc dòng tiền sẽ chuyển động ra sao.
Chiến lược của F88: Dùng chuỗi cầm đồ 'mở đường' cho nền tảng tài chính toàn diện
(VNF) - Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là một năm chứng kiến bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của F88. Nếu giai đoạn trước doanh nghiệp chủ yếu tập trung mở rộng quy mô hoạt động cho vay cầm cố và xây dựng mạng lưới, thì từ năm nay, mục tiêu đã có sự thay đổi: một mặt vẫn duy trì tăng trưởng cao đi kèm với kiểm soát rủi ro chặt chẽ, mặt khác từng bước chuyển mình thành một nền tảng tài chính toàn diện dành cho nhóm khách hàng bình dân.
Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng: Vietcap tin tưởng vào cơ hội lớn khi vốn ngoại được khơi thông
(VNF) - Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng bày tỏ niềm tin vào nền kinh tế Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh về cơ hội mở rộng kinh doanh cho công ty chứng khoán khi dòng vốn ngoại được khơi thông.
Dòng tiền suy yếu, VN-Index 'chao đảo' trước áp lực mất trụ
(VNF) - Lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại, khiến nhóm cổ phiếu trụ thiếu động lực để nâng đỡ thị trường.
Đầu tư trái phiếu DN 2026: 'Đừng ham lãi suất 12 - 14%, nhà đầu tư rủi ro lỗ kép’
(VNF) - Ông Nguyễn Quang Thuân – Chủ tịch FiinGroup cho rằng, với nhu cầu vốn dài hạn của nền kinh tế, năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp rất bùng nổ, nhưng ông cũng cảnh báo nhà đầu tư “sờ vào trái phiếu, phải rất cẩn thận”.
Nhà đầu tư tài sản số chịu thuế 0,1% trên từng lần chuyển nhượng
(VNF) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn về các chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản số. Theo đó, nhà đầu tư cá nhân giao dịch tài sản số sẽ phải nộp thuế 0,1% trên từng lần chuyển nhượng.
DN quân đội có 10.000 người, kinh doanh 'vàng đen' lần đầu công bố lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng, mua cổ phiếu MBB lãi 490%
(VNF) - Cơ cấu doanh thu cho thấy khai thác và kinh doanh than vẫn là hoạt động cốt lõi, đóng góp hơn 23.568 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mảng dịch vụ xây lắp và kinh doanh xăng dầu cũng đóng góp đáng kể vào tổng nguồn thu của đơn vị.
Cổ phiếu giảm mạnh tháng 3: Dầu khí quay đầu, DGC, HVA trượt dài vì bê bối pháp lý
(VNF) - Danh sách cổ phiếu giảm mạnh trong tháng 3 ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cổ phiếu dầu khí – nhóm tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán tháng 2. Cùng với đó là các mã chịu tác động từ bê bối pháp lý như DGC và HVA.
Đề xuất thu thuế 5% với từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất áp thuế 5% với các nguồn thu nhập đặc thù như biển số xe trúng đấu giá, tên miền “.vn” hay tín chỉ carbon.
Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC
(VNF) - Ngày 27/3, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX chính thức công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD do Ngân hàng HSBC thu xếp, với sự tham gia của các ngân hàng quốc tế.
Cổ phiếu tăng mạnh tháng 3: Điện, than hút tiền, VIW tăng sốc
(VNF) - Danh sách cổ phiếu tăng mạnh tháng 3 ghi nhận sự góp mặt của nhóm phòng thủ, khi các mã điện, than thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dòng tiền.
Habeco thận trọng lên kế hoạch giảm nửa lãi trong năm 2026
(VNF) - Habeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 giảm 57% so với mức thực hiện năm 2025, đạt 212,6 tỷ đồng.
HoSE ‘định’ xong ngày huỷ niêm yết DN phân bón 66 năm tuổi
(VNF) - Cổ phiếu VAF của Phân lân nung chảy Văn Điển sẽ bị huỷ niêm yết tại HoSE vào ngày 28/4 tới đây, nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính của VAF trong 3 năm liên tiếp.
Đề xuất giảm thuế xăng, dầu diezel về 0% đến hết tháng 6/2026
(VNF) - Thay vì giảm thuế cho xăng, dầu đến ngày 15/4 như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài đến hết tháng 6/2026.
'Thị trường chứng khoán thiếu không gian sáng tạo sản phẩm mới'
(VNF) - Theo đại diện SHS, các công ty thành viên trên thị trường vẫn đang hoạt động trong một khuôn khổ tương đối chặt, chưa có nhiều không gian để sáng tạo sản phẩm và dịch vụ mới.
Vành đai 4 từ Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Hồng Hà: Mở ra quỹ đất lớn ở phía bắc Hà Nội
(VNF) - Đoạn vành đai 4 từ cầu Hồng Hà đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được thi công, dần hình thành diện mạo tại cửa ngõ phía bắc Hà Nội. Tuyến đường hiện đại dần vươn mình, mở ra quỹ đất lớn cho phát triển đô thị và công nghiệp - thương mại.

































































