Bất động sản

Đà Nẵng: Môi giới bỏ nghề, loạt văn phòng nhà đất đóng cửa chưa hẹn ngày mở lại

(VNF) - Thị trường bất động sản Đà Nẵng được nhận định đang có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, các ki-ốt, văn phòng môi giới bất động sản vẫn trong tình trạng đóng cửa im lìm kéo dài. Đa số môi giới nhà đất đã nghỉ việc hoặc chuyển nghề chờ cơ hội mới.

Thời gian qua, thị trường bất động sản cả nước nói chung và Đà Nẵng đặc biệt khó khăn. Thực trạng này khiến hầu hết các ki-ốt, văn phòng môi giới ở Đà Nẵng phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

 

Thời điểm này, thị trường bất động sản Đà Nẵng được cho là đang trên đà phục hồi ở một vài phân khúc và thanh khoản bắt đầu tăng. Tuy nhiên, phần lớn các ki-ốt, văn phòng môi giới vẫn đang cửa đóng, then cài.

 

Khảo sát của phóng viên tại các khu vực ở quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ - nơi có nhiều văn phòng, ki-ốt đã được mở thời gian qua – số lượng văn phòng, ki-ốt mở cửa trở lại rất ít.

 

Hầu hết các văn phòng, ki-ốt đều đóng cửa im lìm.

 

Trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài (quận Liên Chiểu) – khu vực dự án Golden Hills – có gần vài chục ki-ốt, văn phòng môi giới bất động sản nhưng số lượng mở cửa hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Một ki-ốt ở Khu đô thị Phước Lý (quận Liên Chiểu) mở cửa nhưng không thấy người ra vào.

 

Chị Nguyễn Thị Hường, một môi giới có ki-ốt trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài cho biết, chị đóng cửa ki-ốt đã một năm nay và mới mở được 2 tuần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giao dịch nào. Theo chị Hường, thời gian qua, rất nhiều môi giới bỏ nghề vì thị trường quá khó khăn và đến nay nhiều ki-ốt, văn phòng môi giới vẫn chưa hoạt động trở lại.

 

Trên đường Nguyễn Phước Lan (quận Cẩm Lệ) nhiều văn phòng môi giới bất động sản cũng trong tình trạng khóa trái cửa.

 

 Ông Trần Trọng Vũ, Đồng sáng lập Đơn vị nghiên cứu thị trường SPE.R cho biết, theo thống kê lượng giao dịch bất động Đà Nẵng trong năm 2023 suy giảm gần 60%, nhiều sàn phân phối bất động sản gặp nhiều khó khăn do thị trường không hấp thụ được nên phải cắt giảm nhân sự, nhiều nơi phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

 

Theo ông Vũ, hiện bất động sản Đà Nẵng đang trên đà phục hồi ở một vài phân khúc và tính thanh khoản hiện tại chủ yếu dựa trên nhu cầu ở thực. Vậy nên, loại hình bất động sản phục hồi nhanh nhất trong giai đoạn này và trong năm nay là loại hình đất nền các khu đô thị đã được quy hoạch bài bản và phân khúc chung cư bình dân, trung cấp.

Tin mới lên