Tiêu điểm

Đang bị xem xét kỷ luật, ông Nguyễn Minh Mẫn vẫn được tặng Lao động tiên tiến

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018. Đáng chú ý, ông Mẫn vẫn đang khiếu nại Thanh tra Chính phủ về vụ việc phát ngôn gây sốc khi công bố quyết định thanh tra Đại học Quốc gia TP.HCM ồn ào dư luận suốt thời gian dài.

Đang bị xem xét kỷ luật, ông Nguyễn Minh Mẫn vẫn được tặng Lao động tiên tiến

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 178/QĐ-TTCP tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 22 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ có thành tích tốt trong công tác năm 2018.

Tiền thưởng cho cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến thực hiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 91/2017 của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định này được căn cứ trên đề nghị của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tháng 9/2017 Thanh tra Chính phủ ra kết luận khẳng định clip được đưa lên mạng xã hội với những phát ngôn thiếu chuẩn mực về báo chí trong buổi công bố thanh tra Đại học Quốc gia TP. HCM vào tháng 9/2016 là của ông Nguyễn Minh Mẫn. Tổng Thanh tra Chính phủ khi đó là ông Phan Văn Sáu đã yêu cầu ông Mẫn phải xin lỗi báo chí và dư luận; Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tiến hành họp bàn nhằm thống nhất phương án xử lý kỷ luật ông Mẫn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Mẫn không chấp hành yêu cầu của cấp trên và liên tục khẳng định “không xin lỗi”.

Giữa tháng 10/2017, tại cuộc họp báo do cá nhân tổ chức tại Khách sạn Daewoo Hà Nội, ông Nguyễn Minh Mẫn tiếp tục phản ứng: “Trong quá trình tôi làm việc, một số người đã ghi âm lén nội dung phát biểu chỉ đạo của tôi. Họ cắt xén nội dung, làm méo mó sự thật và phát tán nội dung này lên mạng xã hội, lên một số cơ quan báo chí”.

Đến tháng 4/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu cầu Thanh tra Chính phủ xác minh, kết luận về một số nội dung phản ánh, tố cáo liên quan đến Trưởng đoàn thanh tra và kết quả thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.

Cuộc thanh tra này do ông Nguyễn Minh Mẫn làm Trưởng đoàn thanh tra . Ông Nguyễn Xuân Tự - Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 (Vụ III - Thanh tra Chính phủ) và ông Lê Đăng Quang - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I (Vụ III) được giao làm Phó trưởng đoàn thanh tra.

Thanh tra Chính phủ phải xác minh, kết luận những nội dung tố cáo, kiến nghị xử lý theo đúng quy định pháp luật và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/5/2018.

Quyết định khen thưởng ông Nguyễn Minh Mẫn đang gây băn khoăn trong nội bộ Thanh tra Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 524/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại cuộc họp xem xét kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có nhấn mạnh: Thanh tra Chính phủ chưa thanh tra đầy đủ phạm vi thanh tra theo quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra, nhất là một số dự án lớn chưa được thanh tra.

Chính vì thế, việc khen thưởng nêu trên đối với ông Nguyễn Minh Mẫn đang gây bất ngờ, băn khoăn trong nội bộ Thanh tra Chính phủ.

Trao đổi với PV chiều 4/4, ông Hoàng Thái Dương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ) khẳng định, trong thời gian từ năm 2017-2018 tới nay ông Nguyễn Minh Mẫn chưa bị xử lý kỷ luật.

Lý giải điều này, ông Dương cho biết, ông Nguyễn Minh Mẫn vẫn đang khiếu nại quyết định của Thanh tra Chính phủ và Vụ Tổ chức cán bộ “vẫn đang trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Mẫn” (?!).

Tin mới lên