(VNF) - Với cách làm đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk đang đi vào thực chất. Từ những buôn làng vùng sâu, nhiều hộ nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống, tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.
Trong những năm gần đây, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai với quy mô lớn, cách làm ngày càng bài bản, đồng bộ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần chủ động vươn lên của người dân, hàng chục nghìn hộ nghèo đã từng bước cải thiện đời sống, an sinh xã hội được bảo đảm, nhiều mô hình sinh kế hiệu quả được hình thành và nhân rộng. Giảm nghèo không chỉ dừng lại ở con số thống kê, mà đã đi vào thực chất, bền vững hơn.
Những kết quả đó được thể hiện rõ nét qua chính cuộc sống của người dân ở cơ sở – nơi các chính sách giảm nghèo được “đo đếm” bằng thu nhập, mái nhà kiên cố và niềm tin vào tương lai.
Thoát nghèo từ những đổi thay ở cơ sở
Gia đình ông Nông Văn Dự, ở buôn Plôm (xã Krông Nô), là một ví dụ điển hình. Trước đây, dù chăm chỉ làm ăn nhưng do chỉ trồng các loại cây ngắn ngày, vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp, vốn sản xuất hạn chế nên kinh tế gia đình ông thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Năm 2018, được tiếp cận nguồn vốn vay 30 triệu đồng dành cho hộ nghèo, ông mạnh dạn cải tạo lại vườn cây, đầu tư chuồng trại, tận dụng phụ phẩm nấu rượu để chăn nuôi heo, gà. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, sản xuất có kế hoạch và đặc biệt là ý chí tự lực vươn lên, chỉ sau 3 năm, gia đình ông Dự đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng ổn định.
Ông Nông Văn Dự (bên trái) bên vườn cà phê trĩu quả của gia đình.
Tương tự, gia đình anh Hoàng Văn Duẩn (dân tộc Tày), từ tỉnh Cao Bằng vào buôn Plôm sinh sống từ năm 2006, từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Năm 2016, được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo, anh đầu tư trồng cà phê, cây ăn trái và chăn nuôi gia cầm. Hiện nay, với 2 ha cà phê và sầu riêng, mỗi năm gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng, vươn lên ổn định cuộc sống.
Còn vợ chồng chị H’Nhi Cil và anh Y Sỹ Đắk Căt (buôn Phi Dih Ja A) cuối năm 2023 được hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển kinh tế. Chị H’Nhi phấn khởi chia sẻ, cùng với hơn 5 sào cà phê và 1 sào lúa, năm nay gia đình dự kiến có thu nhập gần 100 triệu đồng – điều mà trước đây anh chị chưa từng nghĩ tới.
Những câu chuyện đó không phải là cá biệt, mà là kết quả trực tiếp từ cách làm quyết liệt, đồng bộ trong công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk suốt thời gian qua.
Ngay từ đầu giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đắk Lắk đã xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề; UBND tỉnh và các địa phương cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, từng cấp. Các sở, ban, ngành và địa phương chủ động xây dựng lộ trình riêng, tập trung vào các dự án, tiểu dự án thiết thực như tín dụng ưu đãi, khuyến nông – khuyến lâm – thủy sản, hỗ trợ y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.
Trong 4 năm (2021 – 2024), tổng nguồn lực ngân sách dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.263 tỷ đồng, bao gồm vốn Trung ương và phần đối ứng của địa phương. Từ nguồn lực này, toàn tỉnh đã triển khai khoảng 450 mô hình giảm nghèo gắn với đa dạng hóa sinh kế, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tại huyện Cư M’gar, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng theo hướng canh tác hữu cơ, bền vững. Người dân được hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm, qua đó từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, khuyến khích tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Hội Nông dân các cấp tích cực vận động hội viên sản xuất nông sản an toàn, xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm.
Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được triển khai hiệu quả. Hơn 2.000 hộ được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đạt chuẩn “3 cứng”, diện tích từ 30 m² trở lên, bảo đảm an toàn và chất lượng sử dụng lâu dài.
Nhờ những giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm bình quân 2,14%/năm, từ 12,79% năm 2021 xuống còn 6,38% vào cuối năm 2024. Riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,34%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.
Hướng tới mục tiêu dưới 3% hộ nghèo
Cùng với vai trò dẫn dắt của chính quyền, nhiều địa phương trong tỉnh đã chú trọng khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân. Xã Krông Nô là một trong những điểm sáng với cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, tập trung hỗ trợ sinh kế gắn với điều kiện sản xuất của từng hộ.
Từ các nguồn vốn giảm nghèo, từ năm 2023 đến nay, xã Krông Nô nói riêng đã hỗ trợ 40 con bò giống cho người dân với tổng kinh phí 990 triệu đồng; trao tặng gần 1.400 con giống gà chọi lai, ngan và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi ban đầu với số tiền gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, 49 căn nhà từ các nguồn hỗ trợ đã được bàn giao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần giúp người dân “an cư” để “lạc nghiệp”.
Các chính sách an sinh xã hội như khám, chữa bệnh miễn phí; hỗ trợ đất sản xuất, tiền điện sinh hoạt; tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi… được triển khai đồng bộ, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí và từng bước nâng cao chất lượng sống.
Tuy vậy, công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk vẫn đối mặt với không ít thách thức. Đào tạo nghề ở một số nơi chưa gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp nên việc tạo việc làm tại chỗ còn hạn chế. Ở các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn cao; tình trạng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở đạt chuẩn, nhà tiêu hợp vệ sinh vẫn còn phổ biến.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ cơ sở thường xuyên thay đổi, việc nắm bắt chính sách chưa đồng đều; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số địa phương còn chưa thật chặt chẽ. Việc giải ngân vốn sự nghiệp có lúc chậm; một số chính sách quan trọng ban hành muộn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
Để đạt mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 3% vào cuối năm 2025, Đắk Lắk xác định tiếp tục mở rộng các mô hình sinh kế phù hợp từng địa phương, đẩy mạnh tín dụng ưu đãi, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với tạo việc làm bền vững. Các địa phương được yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới hình thức tuyên truyền để khơi dậy tinh thần tự lực, không trông chờ, ỷ lại.
Nguồn lực cho giảm nghèo sẽ tiếp tục được sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích, song song với tăng cường giám sát để tránh lãng phí, tiêu cực; đồng thời huy động thêm các nguồn xã hội hóa và sự chung tay của cộng đồng. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện khách quan, chính xác, ưu tiên hỗ trợ những hộ thiếu hụt nặng về các dịch vụ xã hội cơ bản, hướng tới mục tiêu giảm nghèo thực chất và bền vững.
(VNF) - Khi mặt bằng lãi suất huy động quay lại vùng 7–8%/năm, kỷ nguyên “tiền rẻ” chính thức khép lại, buộc nhà đầu tư phải thay đổi tư duy. Trong bối cảnh đó, chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Tuấn (Alpha Capital) đề xuất công thức “Mâm ngũ quả” – mô hình phân bổ gồm tiền gửi, trái phiếu, cổ phiếu, vàng và bất động sản – nhằm cân bằng phòng thủ và tăng trưởng, hướng tới mục tiêu sinh lời bền vững 15–20%/năm trong giai đoạn 2026.
(VNF) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi thêm vốn đầu tư hay mở rộng tín dụng, mà trước hết cần một nền tảng thể chế đủ minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Theo các chuyên gia, nếu cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng thực thi chính sách không được đặt ở vị trí trung tâm, khát vọng tăng trưởng cao sẽ khó trở thành hiện thực bền vững.
Chỉ trong 5 phút, 2 đối tượng táo tợn, giả tài xế công nghệ xông vào một ngân hàng ở Gia Lai, cướp 1,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Sau 18 ngày truy lùng với nhiều tình tiết ly kỳ, 2 nghi phạm đã sa lưới.
(VNF) - Theo TS Trần Đình Thiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030 là phép thử năng lực quản trị quốc gia trong kỷ nguyên AI. Khi mô hình cũ đã tới hạn, Việt Nam buộc phải chuyển sang kinh tế tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, vốn, nhân lực và chống lãng phí để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xác định phương hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, điểm nghẽn căn bản nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả, do đó, dứt khoát phải chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'; không được phép để sự yếu kém làm chậm bước tiến quốc gia.
(VNF) - Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt tốc độ tăng trưởng GDP mức 10% nhưng Đại hội XIV xác định tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 phải đạt trên 10%/năm.
(VNF) - Viện KSND Tối cao xác định, để trúng hai gói thầu tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), lãnh đạo Công ty Hoàng Dân đã nhiều lần đưa hối lộ cho cán bộ quản lý, trong đó có cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình.
(VNF) - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội XIV thống nhất sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XV, việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi tập trung vào 10 nội dung chương, điều cụ thể.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh huy động nguồn lực phát triển không chỉ dựa vào tiền, mà quan trọng hơn là từ cơ chế, chính sách và năng lực thực thi, nhằm khơi thông mọi nguồn lực.
(VNF) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh “tự chủ chiến lược” như trụ cột mở rộng không gian phát triển kinh tế, gắn với khoa học công nghệ, cải cách thể chế và nâng cao năng lực nội sinh trong bối cảnh toàn cầu biến động.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
(VNF) - Thông tin tại buổi họp báo sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn và khoảng 930 triệu đồng tiền mặt liên quan đến vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
(VNF) - Hệ thống đường gom cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An nhằm phục vụ đi lại, sản xuất của người dân dọc cao tốc đang bị xuống cấp ngày càng nặng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm quản lý, bảo trì sau đầu tư.
(VNF) - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/1 tại phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú của tỉnh này.
(VNF) - Cơ quan truy tố xác định, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) - Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, liên quan dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An).
(VNF) - Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang pha chế giấm gạo nếp giả, thu giữ hơn 6.000 chai thành phẩm cùng hàng chục nghìn nhãn mác, dụng cụ sản xuất.
(VNF) - Chính phủ quyết định tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 đến hết ngày 15/4/2026 nhằm tháo gỡ tình trạng ách tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện điều kiện để triển khai trở lại từ ngày 16/4/2026.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương ban hành một nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46/2026 về thi hành Luật An toàn thực phẩm, bảo đảm việc thực hiện không bị gián đoạn, ách tắc và không gây xáo trộn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
(VNF) - Khi mặt bằng lãi suất huy động quay lại vùng 7–8%/năm, kỷ nguyên “tiền rẻ” chính thức khép lại, buộc nhà đầu tư phải thay đổi tư duy. Trong bối cảnh đó, chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Tuấn (Alpha Capital) đề xuất công thức “Mâm ngũ quả” – mô hình phân bổ gồm tiền gửi, trái phiếu, cổ phiếu, vàng và bất động sản – nhằm cân bằng phòng thủ và tăng trưởng, hướng tới mục tiêu sinh lời bền vững 15–20%/năm trong giai đoạn 2026.
(VNF) - Dự án Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp vừa được Tập đoàn FPT khởi công vào ngày 16/1/2026 với tổng quy mô gần 200 ha, vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng.