Đầu tư chứng khoán quốc tế: Nhiều năm không thoát mác lừa đảo
Quang Thắng -
10/09/2024 13:58 (GMT+7)
(VNF) - Dù đã xuất hiện nhiều năm tại thị trường Việt Nam, việc chưa có cơ chế quản lý rõ ràng khiến giao dịch chứng khoán quốc tế dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng thành công cụ để lừa đảo.
Nhiều năm chưa dứt nạn chào mời
Anh Quang Huy (30 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) đã quen với các cuộc gọi chào mời đầu tư chứng khoán quốc tế. Có giai đoạn, mỗi ngày đều có ít nhất 1 số điện thoại lạ gọi tới để mời nhà đầu tư này tham gia thị trường chứng khoán quốc tế.
Theo anh Huy, tình trạng mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế liên tục đã kéo dài 2-3 năm nay và anh không biết dùng cách nào để khắc phục, chặn số điện thoại này sẽ có số điện thoại khác gọi tới. Từ chối môi giới này sẽ có môi giới khác liên lạc.
“Các đầu số này giới thiệu đến từ nhiều công ty khác nhau, thậm chí có người còn giới thiệu làm việc tại những công ty chứng khoán trong nước như SSI, HSC, VNDIRECT… Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn, các môi giới này đều hướng nhà đầu tư chuyển qua giao dịch chứng khoán quốc tế”, anh Huy cho biết.
Là nhà đầu tư chứng khoán trong nước nhiều năm, anh Huy cũng từng tìm hiểu về việc đầu tư chứng khoán quốc tế qua một môi giới tên Phong (từ cuộc gọi chào mời). Môi giới này tự nhận đến từ sàn trung gian giao dịch chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Để nhà đầu tư tin tưởng, môi giới này sẵn sàng đưa ra một số thương vụ tiềm năng, chủ yếu là các cổ phiếu sắp chia cổ tức. Đi kèm với đó là lời giới thiệu nhà đầu tư vừa nhận được cổ phiếu vừa nhận được tiền cổ tức từ công ty.
“Tuy nhiên, khi tôi hỏi về việc cổ phiếu sau khi chia cổ tức sẽ phải điều chỉnh giá theo tỷ lệ tương ứng. Môi giới này lại khẳng định cổ phiếu sau khi chia cổ tức sẽ không bị điều chỉnh giá”, anh Huy chia sẻ.
Để tham gia giao dịch, môi giới Phong gửi địa chỉ website sàn và hướng dẫn anh Huy cách mở tài khoản, nạp/rút tiền. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư tải ứng dụng giao dịch của sàn về máy tính.
“Sau khi mở tài khoản, môi giới liên tục đề nghị tôi thử nạp tiền vào sàn với số vốn khởi đầu 1.000 USD”, anh Huy cho biết sau đó đã từ chối nạp tiền để theo dõi các thương vụ mà môi giới này giới thiệu. Sau khoảng vài ngày, môi giới Phong tiếp tục liên lạc lại và đề xuất nhà đầu tư nạp tiền. Thậm chí, người này còn cho biết sàn đang có chính sách khuyến mãi 50-100% số tiền nạp.
Theo đó, nếu nạp 1.000 USD vào tài khoản, nhà đầu tư sẽ nhận được 1.500 USD để giao dịch; nạp 2.000 USD sẽ nhận được 3.000 USD và nếu nạp 5.000 USD trở lên, số tiền thưởng nhận được sẽ bằng 100% số tiền nạp, tức 10.000 USD.
Khi đặt câu hỏi về việc nạp tiền vào nhận khuyến mại rồi rút ngay tiền ra được không, môi giới này khẳng định có thể rút được tiền ngay. “Nhận thấy chiêu trò này quá giống các mô hình lừa đảo đã được cảnh báo, tôi đã từ chối tham gia và chặn số môi giới này”, anh Huy cho biết.
Trên thực tế, việc sử dụng hình thức thưởng tiền nạp chỉ là một trong những cách để các sàn chứng khoán quốc tế câu kéo nhà đầu tư tham gia. Một số sàn còn cung cấp mức đòn bẩy tài chính lên tới 50-100 lần. Tức nhà đầu tư chỉ cần nạp 100 USD đã có thể giao dịch với sức mua 10.000 USD. Một số sàn thì giới thiệu có dịch vụ copy trade (sao chép giao dịch), nhà đầu tư không cần phân tích cổ phiếu mà chỉ cần giao dịch theo các lệnh mua - bán mà các chuyên gia của sàn thực hiện, lợi suất cam kết 30-80%/tháng.
Cũng gặp tình trạng tương tự, chị Cao Thảo (27 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết thường xuyên nhận được các cuộc gọi chào mời đầu tư chứng khoán. Trước đây, các đầu số gọi tới thường giới thiệu là môi giới từ các sàn chứng khoán quốc tế, nhưng gần đây, người gọi thường giới thiệu là nhân viên của các công ty chứng khoán trong nước có bộ tài liệu tham khảo về đầu tư muốn gửi qua Zalo, Telegram… để nhà đầu tư tham khảo.
“Dù giới thiệu đến từ công ty nào và cung cấp dịch vụ gì, cuối cùng các cá nhân này cũng hướng nhà đầu tư đến việc tham gia các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế”, chị Thảo cho biết.
Chia sẻ tại hội thảo về bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng gần đây, Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế hiện là một trong những chiêu trò được các đối tượng tội phạm sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Theo đó, các đối tượng này thường gọi điện chào mời người dân tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế với cam kết vốn đầu tư thấp nhưng lợi nhuận cao, đầu tư trên thị trường quốc tế.
“Các đối tượng có cả nền tảng giao dịch riêng được thiết kế như của các công ty chứng khoán. Khi nhà đầu tư nạp số tiền nhỏ vào chơi thử thì thu lợi nhuận rất cao, nhưng khi nạp nhiều tiền vào thì lại thua lỗ. Cũng có trường hợp nhà đầu tư giao dịch được lợi nhuận lớn nhưng không thể rút tiền. Các đối tượng yêu cầu muốn rút tiền phải nạp thêm tiền vào. Cứ như vậy, từ số vốn nhỏ ban đầu nhưng có người bị lừa đảo nạp vào sàn cả chục tỷ đồng rồi mất trắng”, Trung tá Triệu Mạnh Tùng cho biết.
Rủi ro bủa vây nhà đầu tư
Theo tìm hiểu, kể cả trường hợp nhà đầu tư tham gia đúng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế thật, rủi ro mất tiền cũng là rất lớn.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhiều lần cảnh báo về tính hợp pháp của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, cũng như các rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải khi tham gia thị trường này. Theo đó, cơ quan quản lý khẳng định các hoạt động đầu tư trên sàn chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Do đó, đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia thông qua các lời mời chào lãi suất cao, đòn bẩy tài chính lớn…
Ông Lê Ngọc Toàn, chuyên gia phân tích, giảng viên Học viện New World Education, cũng cho biết hiện Việt Nam chưa công nhận tính hợp pháp, cũng như chưa cấp phép cho công ty giao dịch chứng khoán quốc tế nào. Tuy vậy, đã có các đối tượng lập sàn chứng khoán quốc tế ảo để mời gọi nhà đầu tư tham gia nhưng thực chất là để thực hiện hành vi lừa đảo.
Tương tự, ông Nguyễn Hữu Phương, giảng viên Học viện New World Education, cho biết các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế tại Việt Nam hầu hết chỉ cung cấp các sản phẩm chứng khoán CFD (hợp đồng chênh lệch giá). Do đó, nhà đầu tư tham gia không sở hữu thật các chứng khoán này, mà lời/lỗ được tính dựa vào chênh lệch giá thực hiện lúc đầu.
Ngoài ra, các chứng khoán CFD này được hỗ trợ đòn bẩy rất cao, thoạt nhìn có vẻ dễ dàng đạt được lợi nhuận lớn với vốn ít, tuy nhiên thực tế do vấn đề tâm lý (khó quản lý lòng tham) dẫn đến thua lỗ nhiều hơn là có lời, điều này cực kỳ rủi ro cho các nhà đầu tư.
Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh các hoạt động giao dịch chứng khoán quốc tế hiện không được pháp luật Việt Nam công nhận, nên nhà đầu tư tham gia loại hình này sẽ không được đảm bảo quyền lợi. Trường hợp bị mất tiền khi tham gia các sàn này, nhà đầu tư chỉ có thể lấy lại tiền nếu cơ quan công an vào cuộc và thu hồi được lại tài sản. Tuy nhiên, ông Đức cho biết từ trước đến nay, hầu hết những vụ việc liên quan sàn chứng khoán quốc tế đều không thu hồi được lại tiền cho nhà đầu tư.
Trong bối cảnh này, các chuyên gia đều cho rằng nhà đầu tư cần tự ý thức được những rủi ro khi chấp nhận tham gia giao dịch qua sàn chứng khoán quốc tế. Đồng thời, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, cảnh báo, xử lý các sàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ông Nguyễn Hữu Phương cho rằng trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh thị trường chứng khoán trong nước, nhà đầu tư cũng dần có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư chứng khoán quốc tế. Do đó, cơ quan quản lý cần xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý quy định điều kiện hoạt động này tại Việt Nam. Trong đó, cần quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức cung cấp hoạt động giao dịch chứng khoán quốc tế, điều kiện tham gia đầu tư và tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước nói chung liên quan đến giao dịch chứng khoán quốc tế.
“Khi đã có khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động này thì nhà đầu tư mới có thể yên tâm tham gia đầu tư cũng như đảm bảo quyền lợi và được pháp luật bảo vệ”, ông nhấn mạnh.
(VNF) - Khán phòng tổ chức sự kiện “MCH Roadshow – Niêm yết HoSE & Câu chuyện tăng trưởng” chật kín, cho thấy mức độ quan tâm lớn của các nhà đầu tư về kế hoạch lên sàn HoSE của MCH.
(VNF) - 31,2 triệu cổ phiếu sẽ được Dragon Capital đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với ngày chốt danh sách cổ đông vào 17h ngày 4/12.
(VNF) - PTB sẽ phát hành gần 13,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, thấp hơn 4 lần so với thị giá. Đợt chào bán dự kiến thu về gần 161 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho hai công ty con Phúc Tân Kiều và Gỗ Phú Tài Bình Định.
(VNF) - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đồng tổ chức Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới”.
(VNF) - Ông Nguyễn Trọng Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex có tên trong danh sách đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT FPT Telecom nhiệm kỳ 2023-2028.
(VNF) - Seaside Homes – doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, do hai nữ doanh nhân góp vốn sở hữu phần lớn – vừa bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đầy đủ thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu. Đây không phải lần đầu công ty này bị xử phạt, trong khi doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều dự án và sở hữu một hệ sinh thái các công ty BĐS liên kết rộng lớn.
(VNF) - Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, lần lượt gấp 3 lần và gần 5 lần mức thực hiện 2025. Lợi thế về quỹ đất sẽ là động lực chính cho năm bùng nổ này.
(VNF) - Bà Lê Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội cho rằng, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm của Bộ Tài chính vẫn chưa thực sự công bằng. Do đó, cần nâng nên cân nhắc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng/năm để đảm bảo tính hợp lý, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh nhỏ duy trì hoạt động và phát triển.
(VNF) - Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội khẳng định, mọi sai sót của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi không phải lỗi cố tình được cơ quan thuế nhắc nhở, chưa xử phạt.
(VNF) - Sau khi các kế hoạch thoái vốn Nhà nước được công bố, nhiều "con sóng" lớn, nhỏ đã được ghi nhận tại các cổ phiếu liên quan. GTD và VTC thậm chí đã tím trần 10 phiên liên tiếp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm. Về vấn đề này, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được đánh giá phương án mới hợp lý hơn so với cách tính cũ, nhưng vẫn cần điều chỉnh theo biên lợi nhuận để đảm bảo công bằng giữa hộ kinh doanh và người làm công ăn lương.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) bị cơ quan quản lý điểm tên vì vi phạm trong công bố thông tin và sử dụng vốn huy động. Quyết định xử phạt được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/11/2025 theo số 460/QĐ-XPHC.
(VNF) - Sau 8 năm ThaiBev thâu tóm Sabeco, bức tranh tài chính của “ông lớn” ngành bia Việt Nam cho thấy sự đối lập rõ nét: giá trị khoản đầu tư của chủ mới giảm mạnh khoảng 3,7 tỷ USD, nhưng dòng tiền cổ tức vẫn đều đặn giúp nhà đầu tư Thái thu về gần 15.500 tỷ đồng.
(VNF) - Theo cơ quan thuế, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, bất động sản thì cá nhân, hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh, do đó phải có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Khán phòng tổ chức sự kiện “MCH Roadshow – Niêm yết HoSE & Câu chuyện tăng trưởng” chật kín, cho thấy mức độ quan tâm lớn của các nhà đầu tư về kế hoạch lên sàn HoSE của MCH.
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.