Nhân vật

Đến lượt 2 Phó tổng giám đốc xây dựng Hòa Bình (HBC) xin từ nhiệm

(VNF) - 2 Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) là Lê Quốc Duy và Dương Đình Thanh xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, 2 thành viên HĐQT độc lập của HBC cũng xin từ nhiệm là ông Nguyễn Công Phú và ông Albert Atonie.

Đến lượt 2 Phó tổng giám đốc xây dựng Hòa Bình (HBC) xin từ nhiệm

2 Phó tổng giám đốc Hòa Bình (HBC) xin từ nhiệm.

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân.

Được biết, ông Lê Quốc Duy (sinh năm 1981) là cử nhân đại học Washington, thạc sỹ quản trị kinh doanh - Maastricht (Hà Lan). Ông Duy bắt đầu tham gia vào HBC từ năm 2007 và trải qua nhiều vị trí như giám đốc đầu tư, Phó tổng giám đốc. Ngoài ra, hiện ông Lê Quốc Duy cũng đang là thành viên HĐQT của HBC.

Ông Lê Quốc Duy cũng được biết đến là 1 trong 4 người (ông Nguyễn Công Phú, ông Dương Văn Hùng, ông Albert Antoine) không ủng hộ việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT HBC.

Còn ông Dương Đình Thanh (sinh năm 1956) là kỹ sư cầu đường, cử nhân kinh tế. Năm 2007 - 2011, ông Thanh là giám đốc dự án ODA Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông Cửu Long (Bộ Giao thông Vận tải). 3 năm tiếp theo, ông Thanh là Phó giám đốc tư vấn quản lý dự án Metro Line 2, TP. HCM.

Ông Dương Đình Thanh bắt đầu gia nhập vào HBC từ năm 2015 với vai trò là Phó tổng giám đốc, rồi đến Giám đốc văn phòng quản lý dự án (PMO) của HBC. Ông Thanh được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc tập đoàn từ tháng 3/2021.

Trước đó, lần lượt các ông Nguyễn Công Phú và ông Albert Atonie cũng xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT độc lập của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình. Sau đó, HĐQT HBC cũng công bố quyết định rút đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT HBC của ông Lê Viết Hải.

Với sự biến động của các nhân sự cấp cao, hiện ban điều hành của HBC còn 5 người. Trong đó, ông Lê Viết Hiếu là Phó tổng giám đốc thường trực, các Phó tổng giám đốc gồm các ông: Trường Quang Nhật, Nguyễn Tấn Thọ, Nguyễn Hùng Cường và Đinh Văn Thanh.

Tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, HBC dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu mục tiêu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng.

Năm ngoái, doanh thu thuần của HBC đạt 14.122 tỷ đồng, tăng 24%, song lợi nhuận gộp chỉ đạt 258 tỷ đồng, giảm 69% so với năm trước.

Tin mới lên