Doanh nghiệp ráo riết tìm, đại học miệt mài 'đúc' nhân lực xanh
(VNF) - Khi yêu cầu về sản phẩm, quy trình và truy xuất nguồn gốc xanh trở thành điều kiện vào các thị trường khó tính, nhu cầu nhân lực “xanh” tại Việt Nam tăng mạnh. Tuyển dụng trực tiếp từ trường đại học được xem là giải pháp khả thi.
- Hàng tỷ USD đổ vào casino tại Việt Nam: Nơi sáng đèn, chỗ ngủ quên 26/10/2025 09:00
Doanh nghiệp tăng kết nối với trường
Những rào cản về tiêu chuẩn xanh tại thị trường quốc tế đang đặt doanh nghiệp Việt Nam vào thế buộc phải thích ứng. Chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì thị trường xuất khẩu.
Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, để đáp ứng yêu cầu đó, doanh nghiệp không thể hành động đơn lẻ mà cần sự đồng hành của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo. Vai trò của trường đại học, giảng viên và sinh viên - những người trực tiếp nghiên cứu và sáng tạo được xem là mắt xích quan trọng trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và tái chế. Khi viện, trường nắm bắt nhu cầu thực tiễn, họ có thể chuyển hóa thành nội dung đào tạo và đề tài nghiên cứu phù hợp, từ đó cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp.
Minh chứng thực tế cho mối liên kết này là bước đi của một số doanh nghiệp đã chủ động tìm đến viện, trường để tìm giải pháp giảm phát thải. Ngay từ năm 2022, khi các tiêu chí về tín chỉ carbon với hàng hoá xuất khẩu mới ở mức khuyến khích, Công ty Vina T&T Group đã triển khai các giải pháp bù trừ carbon và tìm kiếm sự tư vấn từ Viện Cây ăn quả miền Nam cùng nhiều viện, trường khác để ứng dụng những nghiên cứu liên quan đến sản xuất giảm thải, áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP, ISO, HACCP nhằm vừa bảo đảm chất lượng vừa giảm phát thải.
Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group, kết hợp và chuyển giao nguồn nhân lực cùng kết quả nghiên cứu từ viện — trường ra doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích và cần được đẩy mạnh.
Ông Tùng cho biết doanh nghiệp đang tìm nguồn nhân lực xanh ở viện, trường nhưng chưa đầy đủ, vì vậy họ phối hợp đào tạo, hướng tới để sinh viên tiếp cận mảng công nghệ xanh trong nông nghiệp, từ đó có thể hợp tác với công ty trong tương lai. Việc tính toán kỹ thuật canh tác, sử dụng phân thuốc phù hợp để giảm phát thải và tối ưu chuyển đổi xanh là những nội dung mà doanh nghiệp cùng viện, trường đang thực hiện.
Tương tự, câu chuyện của các doanh nghiệp xe điện trong nước cũng cho thấy vai trò then chốt của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ, phục vụ mục tiêu “xanh hóa giao thông”.
Ông Phạm Đức Nam Trung, Giám đốc tài chính Công ty TNHH MTV Dat Bike Việt Nam, cho biết hơn một nửa đội ngũ kỹ sư của doanh nghiệp xuất thân từ Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. HCM.
“Ngay từ giai đoạn phát triển dòng xe máy điện đầu tiên, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ nhà trường trong việc tìm kiếm nhân sự kỹ thuật và hoàn thiện dây chuyền sản xuất", ông Trung chia sẻ.

Đại học tăng tốc đào tạo nhân lực xanh
Từ góc nhìn của các cơ sở đào tạo, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. HCM) cũng nhấn mạnh rằng chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn “nên làm” mà đã trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng chuẩn mực mới của thị trường và đóng góp thực chất cho mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.
Theo ông, để đi từ chiến lược đến hành động, Việt Nam cần hình thành một hệ sinh thái đồng kiến tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò “đặt hàng” những yêu cầu và tiêu chuẩn thực tiễn, còn trường đại học là nơi cung cấp tri thức, công nghệ và nhân lực để giải bài toán đó.
“Chúng tôi kỳ vọng những thế hệ kỹ sư được đào tạo từ Trường đại học Bách khoa sẽ đủ năng lực dẫn dắt hành trình chuyển đổi xanh tại doanh nghiệp Việt,” PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ chia sẻ.
Từ góc nhìn của nhà trường, hợp tác với doanh nghiệp không chỉ dừng ở các hoạt động giao lưu, mà là cơ hội thiết thực để hình thành cơ chế “đặt hàng” và đồng phát triển.

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) cũng cho biết nhà trường đang định hướng toàn diện hoạt động đào tạo theo hướng gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Các nội dung về kinh tế xanh, phát triển bền vững đã được tích hợp vào chương trình giảng dạy; sinh viên được khuyến khích thực hiện các dự án, đề tài gắn với doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
Theo ông Đức, doanh nghiệp đang rất cần nhân lực am hiểu chuyển đổi xanh, trong khi các viện, trường hoàn toàn có khả năng đáp ứng thông qua đào tạo và nghiên cứu. Tuy nhiên, sự kết nối giữa hai bên vẫn còn hạn chế.
Theo báo cáo "Chuyển đổi Xanh lấy con người làm trung tâm" của ManpowerGroup, 75% nhà tuyển dụng trên toàn cầu cho biết đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài có kỹ năng phù hợp.
Manpower cũng nhấn mạnh phát triển nhân lực xanh cần sự chung tay của cả chính phủ, nhà trường và doanh nghiệp. Song song với đó, các trường đại học cần cập nhật chương trình giảng dạy, lồng ghép nội dung về phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội, đồng thời mở thêm chuyên ngành, môn học phụ liên quan đến chuyển đổi xanh. Mô hình học tập thực tiễn – học qua dự án, tham quan, thực tập tại doanh nghiệp – được xem là chìa khóa giúp sinh viên hiểu rõ cách các mô hình kinh tế xanh vận hành trong thực tế.
Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần chủ động “xanh hóa” nội bộ bằng việc đánh giá lại các vị trí công việc, xác định kỹ năng xanh cần thiết trong ngắn và dài hạn, và hợp tác chặt chẽ với các cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân lực tương lai.
Hàng tỷ USD đổ vào casino tại Việt Nam: Nơi sáng đèn, chỗ ngủ quên
Hàng tỷ USD đổ vào casino tại Việt Nam: Nơi sáng đèn, chỗ ngủ quên
(VNF) - Hàng tỷ USD đã được rót vào các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về “mỏ vàng du lịch”, nhiều dự án vẫn chậm tiến độ, trong khi những casino đã vận hành lại liên tục báo lỗ.
Casino tại Việt Nam: Số phận 'thí điểm', long đong hơn ba thập kỷ
(VNF) - Sau hơn 30 năm hiện diện, casino tại Việt Nam vẫn là lĩnh vực kinh doanh đặc thù, được kiểm soát chặt chẽ và chủ yếu phục vụ khách quốc tế. Tính đến nay, cả nước có 9 casino được cấp phép hoạt động, trong đó chỉ duy nhất một cơ sở cho phép người Việt tham gia theo chương trình thí điểm.
Áp lực tỷ giá khiến STK hụt hơi, lãi ròng quý III/2025 lao dốc 87%
(VNF) - Sau khi thua lỗ trong quý II, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) đã có lãi trở lại trong quý III/2025. Tuy nhiên, kết quả không mấy tích cực khi lợi nhuận ròng giảm tới 87% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng biến động tỷ giá.
Sàn giao dịch carbon trong nước: Bước phát triển của thị trường tài chính Việt Nam
(VNF) - Việc sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, đánh dấu bước phát triển mới của thị trường tài chính Việt Nam theo hướng xanh, minh bạch và bền vững.
Tín dụng xanh tăng gấp 4,6 lần, doanh nghiệp nhỏ vẫn đứng ngoài cuộc
(VNF) - Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng xanh đã đạt 828.000 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với năm 2017. Tuy nhiên, TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng, dòng vốn này vẫn chủ yếu tập trung vào các dự án quy mô lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn do vướng mắc về cơ chế, dữ liệu và điều kiện vay vốn.
Ngày 29/6: Khai trương Sàn giao dịch carbon trong nước
(VNF) - Theo UBCKNN, việc đưa Sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành chính thức là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?
(VNF) - Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng giao dịch, phát triển các công cụ tài chính carbon, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy minh bạch thông tin.
Ngân hàng tính điểm khách hàng theo ESG, doanh nghiệp thay đổi tư duy vận hành
(VNF) - Từ dòng vốn đầu tư, hành vi tiêu dùng đến hoạt động xuất khẩu, ESG đang tạo ra những áp lực thay đổi chưa từng có đối với doanh nghiệp Việt Nam.
511 triệu tấn CO2e được giao dịch trên sàn carbon vào ngày 29/6
(VNF) - Hạn ngạch phát thải khí nhà kính của ba ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e - dự kiến được giao dịch ngày đầu tiên vào 29/6.
Chung cư xây mới phải có trạm sạc ô tô điện, rộng tối thiểu 1.200m2
(VNF) - Theo Thông tư 31 vừa ban hành, khu vực sạc ô tô điện hoặc khu vực sạc hỗn hợp không được vượt quá 1.500m2 tại tầng nổi và 1.200m2 tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm.
Những công ty chứng khoán đầu tiên gia nhập thị trường carbon Việt Nam
(VNF) - Một số công ty chứng khoán đã chính thức hoàn tất thủ tục tham gia hai hệ thống nền tảng của thị trường carbon trong nước, đánh dấu bước khởi động của một cấu phần tài chính mới gắn với lộ trình chuyển đổi xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam.
TP.HCM sẽ phủ sóng xe buýt điện trên toàn bộ địa bàn
(VNF) - TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực giao thông công cộng và dự kiến toàn bộ xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn là xe buýt điện.












