Doanh nhân Lê Viết Thảo: ‘Chảy máu chất xám là điều cấm kỵ của doanh nghiệp’
Nguyễn Phượng -
13/10/2021 10:44 (GMT+7)
(VNF) - "Tôi quan niệm, chảy máu chất xám là điều cấm kỵ của doanh nghiệp. Nếu cắt giảm lao động hay giảm lương là doanh nghiệp đang tự cắt năng lực sống còn của chính doanh nghiệp. Bởi khi tình hình dịch được kiểm soát, cơ hội đến thì doanh nghiệp lại không có lao động để sản xuất. Khi đó chi phí về thời gian đào tạo sẽ lâu hơn, hiệu quả công việc giảm sút rất lớn”, doanh nhân Lê Viết Thảo chia sẻ với VietnamFinance nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
- Đại dịch Covid-19 được xem như cơn cuồng phong cuốn đi nhiều những thành quả mà các doanh nghiệp đã gây dựng bao lâu nay, Mitraco có bị cuốn vào vòng xoáy này không, thưa ông?
Ông Lê Viết Thảo: Mitraco hiện là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực tại Hà Tĩnh với 12 công ty thành viên. Cũng là doanh nghiệp nên trong 2 năm qua, Mitraco không thể tránh khỏi hậu quả nặng nề gây ra bởi dịch Covid -19.
Hoạt động xuất nhập khẩu khoáng sản tại Lào của công ty bị ảnh hưởng nhiều bởi các loại thuế, phí, giá thành sản xuất ở mức cao. Chưa kể, hàng hóa khi về đến cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) phải qua khâu trung chuyển để phòng chống dịch nên thời gian vận chuyển lâu hơn, khối lượng giảm nhưng chi phí lại tăng.
Ở lĩnh vực chăn nuôi, dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng nên chi phí hóa chất, trang thiết bị và nhân lực phòng dịch tăng. Trong khi từ nay đến cuối năm, thị trường tiêu thụ trong các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An cũng như các tỉnh miền Nam đóng băng, đang phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình dịch Covid-19 có giảm sút hay không.
- Hiện Mitraco đã có những giải pháp gì để ổn định sản xuất trong thời kỳ đại dịch?
Đứng trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, điều quan trọng lúc này là phải dự báo được tình hình để xây dựng các giải pháp giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và đón nhận cơ hội cho doanh nghiệp.
Bước vào giai đoạn sản xuất khi tình hình dịch chưa được kiểm soát, Mitraco thực hiện kế hoạch lùi bước để ổn định sản xuất. Có thể, sản lượng kinh doanh tiêu thụ giảm mạnh nhưng sản phẩm phải luôn sẵn sàng. Các chuỗi cung ứng phải duy trì để khi các thị trường tiêu thụ quay lại sau dịch thì Mitraco sẽ hưởng lợi từ chính trong vùng nguy cơ đó.
Thay vì ngồi suy nghĩ nên làm gì để bán được hàng lúc này, hay làm thế nào để vận chuyển hàng hóa nhanh hơn thì chúng tôi vẫn duy trì sản xuất, cân đối tài chính, giải ngân, nhập nguyên liệu. Khi thị trường tiêu thụ quay lại tình trạng bình thường mới thì doanh nghiệp sẽ chớp lấy thời cơ, có đủ hàng hóa để cung ứng ra thị trường.
Mitraco trao thưởng cho các công ty thành viên đạt kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu đề ra
- Đời sống của người lao động có bị ảnh hưởng không, thưa ông?
Để thực hiện hóa các kế hoạch trên thì vấn đề đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong mùa dịch là chiến lược ưu tiên hàng đầu của Mitraco lúc này.
Tôi quan niệm, chảy máu chất xám là điều cấm kỵ của doanh nghiệp. Nếu cắt giảm lao động hay giảm lương là doanh nghiệp đang tự cắt năng lực sống còn của chính doanh nghiệp. Bởi khi tình hình dịch được kiểm soát, cơ hội đến thì doanh nghiệp lại không có lao động để sản xuất. Khi đó chi phí về thời gian đào tạo sẽ lâu hơn, hiệu quả công việc giảm sút rất lớn.
Trong lúc đại dịch đang hoành hành, doanh nghiệp bắt buộc phải cắt giảm rất nhiều chi phí, tuy nhiên quỹ lương cho người lao động lúc nào cũng phải đầy đủ, thậm chí tăng thêm, chế độ phúc lợi của người lao động phải luôn được đảm bảo.
Ngoài ra, trong thời kỳ dịch bệnh, người lao động ở các công ty con bị ảnh hưởng nặng nề sẽ được Mitraco hỗ trợ hỗ trợ chi phí ăn, ở khi làm việc tại công ty nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh và duy trì việc làm tăng thu nhập.
- Theo ông, điều doanh nghiệp đang cần hiện nay là gì để hoạt động trong trạng thái “bình thường mới’?
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện trên tất cả các hoạt động kinh doanh của Mitraco như khai thác dịch vụ cảng biển, thạch cao tại Lào, dịch vụ thương mại, khách sạn. Trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc còn chịu ảnh hưởng của dịch tả Châu Phi kéo dài, thị trường nhiều biến động về giá gây nhiều tổn thất cho doanh nghiệp.
Theo tôi, trước hết, cơ quan quản lý cần đánh giá thực trạng “sức khỏe” của các doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 như về tài chính, thị trường, mô hình quản trị, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng, những khó khăn sắp tới tới trên từng lĩnh vực. Từ đó, đưa ra các giải pháp hỗ trợ và định hướng phát triển cho doanh nghiệp.
Cùng với đó, nghiên cứu xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tiềm năng mới, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, đổi mới mô hình kinh doanh, tận dụng lợi thế kinh doanh sau đại dịch Covid-19, phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Cần thành lập tổ khảo sát, đánh giá thực trạng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể để có thêm dữ liệu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, sát với thực tiễn.
Mặc dù Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như vay vốn, chính sách thuế, lãi suất, đất đai… nhưng sự hấp thụ chính sách, tiếp cận và thực thi các chính sách vẫn đang gặp nhiều khó khăn, bất cập bởi những ràng buộc, yêu cầu mà doanh nghiệp không thể đáp ứng được.
Các tổ chức tín dụng cần linh hoạt trong hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận, giải ngân được nguồn vốn phục vụ cho đầu tư mở rộng, hoặc duy trì sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Không lâu sau khi thôi chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), ông Khuất Việt Hùng được bầu vào HĐQT hãng hàng không Vietjet.
(VNF) - Giữa những ngày tháng 3/2026, khi danh sách các đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI chính thức được công bố, cái tên Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) – đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát kinh tế. Không chỉ là người “chèo lái” con chim sắt đầu đàn của ngành hàng không vượt qua những cơn sang chấn toàn cầu, ông Hà bước vào nghị trường với một sứ mệnh mới: Mang hơi thở thực tiễn của doanh nghiệp nhà nước chủ lực vào những quyết sác
(VNF) - Trao đổi với Đầu tư Tài chính, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Á Đại Thành, Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cho rằng trong vai trò doanh nhân, ông sẽ có điều kiện đóng góp tốt hơn cho công tác xây dựng chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố.
Giữa bối cảnh các “ông lớn” Việt Nam đang hợp tác để tạo ra chuỗi giá trị, mối quan hệ giữa tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và tỷ phú Trần Bá Dương – người đứng đầu THACO đang thu hút sự chú ý.
(VNF) - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. HCM, vừa được bầu vào HĐND TP. HCM. Trả lời VietnamFinance, ông cho rằng vai trò doanh nhân và đại biểu HĐND có thể bổ trợ cho nhau, qua đó bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách sát hơn với yêu cầu phát triển chung.
(VNF) - Định nghĩa về một “ngày bình thường” vốn dĩ luôn mang tính cá nhân. Nhưng nếu nhìn vào số tiền mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được trong ngày hôm nay, hay suốt hành trình một năm vừa qua, có lẽ sự “bình thường” ấy lại nằm ngoài khả năng hình dung của số đông.
(VNF) - Tỷ phú Trần Đình Long cho biết Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy sản xuất thép ray, hướng tới mục tiêu cho ra sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027, sẵn sàng tham gia các dự án đường sắt quy mô lớn trong nước.
(VNF) - John Ternus vừa chính thức giữ vị trí CEO Apple. Một “người nhà Apple” lâu năm tiếp quản quyền lực, báo hiệu sự tiếp nối chiến lược mang lại lợi nhuận kỷ lục.
(VNF) - Sau gần một thập kỷ gần như 'mất tích' khỏi truyền thông, ông Bùi Cao Nhật Quân, chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay thế nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, mở ra một chương mới trong quá trình chuyển giao quyền lực.
(VNF) - Nói về việc chuyển giao thế hệ, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho rằng, kế thừa không đơn thuần là việc giao lại một vị trí điều hành, mà là trao lại cả một di sản.
(VNF) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HĐQT Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4.
(VNF) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ chức Bí thư Hưng Yên trước khi được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nghĩa là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hành động mạnh mẽ ngay trong bài phát biểu nhậm chức khi nhấn mạnh yêu cầu không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển; đồng thời đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ thứ nhất khai mạc ngày 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Có tổng chiều dài hơn 76km và tổng mức đầu tư trên 75.300 tỷ đồng, dự án đường Vành Đai 3 đi qua TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương (cũ). Theo kế hoạch, công trình dự kiến về đích vào giữa năm 2026, nhưng những khí khăn từ thực tế buộc đơn vị quản lý phải điều chỉnh thời hạn hoàn thành.